Từng làm nên cơn sốt toàn cầu với vai Kang Sae Byeok trong Squid Game, Hoyeon nay chính thức bước lên màn ảnh rộng bằng Hope – phim vượt mốc 1 triệu lượt khán giả chỉ sau 3 ngày công chiếu.
Sáu tháng tập luyện cho vai diễn đầu tay là minh chứng cho quyết tâm của siêu mẫu Hàn Quốc trên hành trình khẳng định mình với tư cách một diễn viên thực thụ.
Khi Squid Game ra mắt năm 2021, cái tên Jung Ho Yeon – thường được biết đến với nghệ danh Hoyeon – gần như chỉ quen thuộc trong giới thời trang. Chỉ sau ít tuần, cô trở thành hiện tượng toàn cầu, giành giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG Awards), sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội và được xem là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Hoyeon hiện sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội và được xem là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ảnh: Internet
Bốn năm sau cú bứt phá ấy, Hoyeon tiếp tục bước sang một cột mốc quan trọng khác. Bộ phim Hope của đạo diễn Na Hong Jin chính thức đánh dấu màn ra mắt điện ảnh của nữ diễn viên. Đằng sau vai diễn mới là sáu tháng tập luyện liên tục, một quá trình chuẩn bị mà Hoyeon thừa nhận là thử thách lớn nhất kể từ khi cô quyết định rời sàn diễn để theo đuổi nghệ thuật thứ bảy.
Từ cô gái Seoul đến "nàng thơ" của làng mốt thế giới
Sinh năm 1994 tại Seoul, Hoyeon bước chân vào làng thời trang khi mới 16 tuổi. Mái tóc đỏ rực cùng gương mặt góc cạnh nhanh chóng giúp cô nổi bật giữa hàng trăm người mẫu trẻ Hàn Quốc.
Năm 2013, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Korea's Next Top Model. Dù chỉ giành vị trí á quân, cuộc thi đã mở ra cánh cửa để Hoyeon tiến vào các sàn diễn quốc tế.
Chỉ vài năm sau, cô liên tục xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York, Milan và Paris, sải bước cho những nhà mốt danh tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Prada, Bottega Veneta, Miu Miu, Jacquemus, Marc Jacobs hay Dolce & Gabbana.

Hoyeon trên trang bìa tạp chí "Elle". Ảnh: Internet
Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton đặc biệt yêu thích phong thái tự nhiên của Hoyeon và lựa chọn cô làm gương mặt đại diện toàn cầu của thương hiệu. Từ đây, Hoyeon không chỉ là người mẫu châu Á nổi bật mà còn trở thành một trong những biểu tượng thời trang được săn đón nhất thế giới.
Thế nhưng, ngay ở thời điểm sự nghiệp người mẫu đang ở đỉnh cao, cô lại bắt đầu nghĩ đến một con đường khác.
"Tôi luôn tò mò về diễn xuất. Tôi muốn hiểu con người nhiều hơn, muốn kể những câu chuyện thay vì chỉ truyền tải cảm xúc qua hình ảnh" - Hoyeon từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Vogue.
Squid Game thay đổi mọi thứ
Năm 2020, Hoyeon ký hợp đồng với một công ty quản lý diễn viên và bắt đầu học diễn xuất. Chỉ ít lâu sau, cô nhận được lời mời thử vai cho một dự án mới của Netflix mang tên Squid Game.
Khi ấy, Hoyeon vẫn đang ở New York để làm việc trong Tuần lễ thời trang. Cô phải tự quay video thử vai rồi gửi về Hàn Quốc. Sau nhiều vòng tuyển chọn, đạo diễn Hwang Dong Hyuk quyết định giao cho cô vai Kang Sae Byeok – cô gái rời khỏi Triều Tiên mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng giàu tình thương.

Hoyeon trong phim "Squid Game". Ảnh: Internet
Đó cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp! Ít ai ngờ, một diễn viên chưa từng đóng phim lại trở thành linh hồn cảm xúc của Squid Game. Sae Byeok không có nhiều lời thoại, nhưng ánh mắt, sự cô độc và khát vọng bảo vệ gia đình của nhân vật đã chạm đến trái tim khán giả khắp thế giới.
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng nhận xét rằng Hoyeon sở hữu khả năng biểu đạt cảm xúc đặc biệt ngay cả khi không nói một lời.
Còn Hoyeon nhớ lại quãng thời gian ấy với rất nhiều áp lực. "Tôi luôn tự hỏi liệu mình có làm tốt không. Có những ngày tôi lo lắng đến mức không ngủ được vì đây là lần đầu tiên đứng trước máy quay".
Sự nỗ lực được đền đáp ngoài mong đợi. Squid Game trở thành hiện tượng toàn cầu của Netflix, phá hàng loạt kỷ lục về lượng người xem và mở ra làn sóng mới cho phim truyền hình Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.
Riêng Hoyeon lập nên kỳ tích khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc của SAG Awards – trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.
Trong bài phát biểu nhận giải, cô xúc động nói: "Trước hết, xin cảm ơn vì đã mơ ước và mở ra cánh cửa cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn".
Sau Squid Game, Hoyeon gần như có mọi thứ mà một diễn viên trẻ mơ ước: danh tiếng, hợp đồng quảng cáo và lời mời từ nhiều dự án quốc tế.

Hoyeon trong phim "Disclaimer", diễn xuất bên cạnh Cate Blanchett
Tuy nhiên, cô không lựa chọn con đường an toàn. Thay vì nhận hàng loạt vai diễn giống Sae Byeok, Hoyeon dành nhiều thời gian đọc kịch bản và tìm kiếm những nhân vật khác biệt.
"Tôi không muốn chỉ lặp lại chính mình. Tôi muốn mỗi tác phẩm đều khiến tôi học được điều gì đó" – cô từng chia sẻ.
Quyết định ấy khiến cô xuất hiện ít hơn kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng mỗi lần trở lại đều mang màu sắc mới.
Một trong những dự án đáng chú ý là Disclaimer của đạo diễn từng năm lần đoạt Oscar Alfonso Cuarón, trong đó Hoyeon đóng cùng Cate Blanchett, Kevin Kline và Sacha Baron Cohen.
Làm việc với những tên tuổi hàng đầu thế giới là áp lực không nhỏ. "Tôi giống như một miếng bọt biển, cố gắng hấp thụ mọi điều từ họ".
Cate Blanchett sau đó dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên Hàn Quốc, cho rằng Hoyeon có sự chân thành hiếm thấy và luôn làm việc với tinh thần cầu tiến.
Sáu tháng chuẩn bị cho màn ra mắt điện ảnh
Nếu Squid Game mở ra cánh cửa truyền hình thì Hope lại là phép thử lớn nhất trên màn ảnh rộng.
Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Na Hong Jin – người đứng sau những bộ phim nổi tiếng như The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing. Ông vốn nổi tiếng với phong cách làm phim cầu toàn và yêu cầu diễn viên chuẩn bị rất kỹ trước khi bấm máy.

Hoyeon trong phim "Hope". Ảnh: Internet
Theo truyền thông Hàn Quốc và Australia, Hoyeon đã dành sáu tháng tập luyện cho vai diễn trong Hope. Quá trình chuẩn bị bao gồm luyện thể lực, nghiên cứu tâm lý nhân vật, làm việc với ê-kíp hành động và liên tục trao đổi với đạo diễn để tìm ra cách thể hiện phù hợp nhất.
Nữ diễn viên thừa nhận đây là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. "Tôi muốn bước vào phim với sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Sáu tháng ấy giúp tôi hiểu nhân vật sâu hơn và cũng khiến tôi trưởng thành hơn với tư cách một diễn viên".
Điều khiến Hope nhận được nhiều sự chú ý còn nằm ở dàn diễn viên quốc tế quy tụ nhiều ngôi sao như Alicia Vikander, Michael Fassbender cùng các diễn viên Hàn Quốc hàng đầu.
Được góp mặt trong dự án quy mô lớn ngay ở bộ phim điện ảnh đầu tiên là cơ hội hiếm có với bất kỳ diễn viên trẻ nào.
Biểu tượng mới của Hàn Quốc trên trường quốc tế
Dù nổi tiếng trên toàn thế giới, Hoyeon nhiều lần khẳng định cô không muốn sống trong hào quang của Squid Game. "Tôi vẫn cảm thấy mình là người mới. Mỗi dự án đều khiến tôi bắt đầu lại từ đầu".
Có lẽ chính suy nghĩ ấy giúp Hoyeon luôn giữ được sự khiêm tốn.

Dù nổi tiếng trên toàn thế giới, Hoyeon nhiều lần khẳng định cô không muốn sống trong hào quang của "Squid Game". Ảnh: Internet
Đồng nghiệp thường nhận xét cô là người chăm chỉ, ít nói và luôn xuất hiện trên trường quay với tâm thế học hỏi. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cũng không ngần ngại thừa nhận những điểm yếu của bản thân.
"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là biết mình chưa giỏi ở đâu để tiếp tục học" – cô nói.
Quan điểm ấy cũng phản ánh hành trình của cô. Từ một người mẫu chưa từng học trường lớp diễn xuất bài bản, Hoyeon từng bước khẳng định mình bằng sự nghiêm túc thay vì dựa vào danh tiếng.
Ngày nay, Hoyeon không chỉ là một diễn viên hay người mẫu. Cô là đại diện toàn cầu của Louis Vuitton, xuất hiện trên trang bìa hàng loạt tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar, Elle, W, Time và được mời tham dự những sự kiện điện ảnh, thời trang lớn nhất thế giới.
Điều đặc biệt là dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, Hoyeon luôn giữ hình ảnh gần gũi. Cô thường chia sẻ rằng gia đình và những người bạn cũ là nơi giúp mình giữ được sự cân bằng giữa cuộc sống hào nhoáng của làng giải trí.
"Tôi luôn nhắc bản thân rằng công việc chỉ là một phần cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là mình là ai".
Đó cũng là lý do Hoyeon được nhiều người yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài cá tính mà còn bởi sự chân thành.

Thành công của Hoyeonkhông đến từ may mắn đơn thuần. Ảnh: Internet
Từ cô người mẫu trẻ với mái tóc đỏ nổi bật trên sàn diễn Seoul đến ngôi sao của Squid Game, rồi nay là màn ra mắt điện ảnh trong Hope, Hoyeon đã trải qua một hành trình mà ngay chính cô cũng từng không dám hình dung.
Thành công của cô không đến từ may mắn đơn thuần. Phía sau ánh đèn sân khấu là nhiều năm lao động bền bỉ, những lần thử vai đầy áp lực và sáu tháng chuẩn bị cho một vai diễn chỉ để bảo đảm mình có thể cống hiến phiên bản tốt nhất.
Ở tuổi ngoài 30, Hoyeon đang đứng trước giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp. Nếu Squid Game giúp cả thế giới biết đến tên cô, thì Hope có thể là bước ngoặt khẳng định Hoyeon không chỉ là "ngôi sao bước ra từ một hiện tượng truyền hình", mà là một diễn viên thực thụ sẵn sàng chinh phục những thử thách lớn hơn trên màn bạc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, câu nói của Hoyeon có lẽ cũng chính là lời giải thích rõ nhất cho thành công của cô: "Tôi không cố gắng trở thành người hoàn hảo. Tôi chỉ muốn mỗi ngày tiến bộ hơn một chút".

Ở tuổi ngoài 30, Hoyeon đang đứng trước giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Internet
Chính tinh thần ấy đang đưa cô tiếp tục tiến về phía trước, trong một hành trình mà những vai diễn đáng nhớ có lẽ vẫn còn ở phía trước.