03/10/2025 17:12 GMT+7 | Thể thao
"Anh ấy ngày nào cũng ra sân, từ sáng sớm đến tối muộn. Con ốm, tôi gọi điện, anh bảo đang thi đấu không về được. Mỗi lần nhắc nhở thì vợ chồng cãi nhau. Sau một năm, tôi kiệt sức và phải viết đơn ly hôn," chị L.T.H (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trong nước mắt về nguyên nhân tan vỡ hôn nhân – mà theo chị, "bắt đầu từ Pickleball".
Không phải trường hợp cá biệt. Tại TP.HCM, anh P.V.K (42 tuổi) thừa nhận: "Mỗi tuần tôi ra sân 5–6 lần, dần dần không ăn cơm cùng vợ con, bỏ lỡ cả sinh nhật con gái. Đến lúc nhìn lại, tôi mới thấy khoảng cách trong gia đình đã quá lớn".
Pickleball du nhập vào Việt Nam chỉ vài năm gần đây nhưng nhanh chóng bùng nổ, đặc biệt trong giới trung niên và dân văn phòng. Với ưu điểm dễ chơi, chi phí thấp, lại có tính cộng đồng cao, nhiều người coi đây là "môn thể thao thời thượng" với tốc độ tăng trưởng phi mã - Ước tính có xấp xỉ 30.000 người chơi (tháng 3/2025), cùng với đó là hệ thống sân bãi, giải đấu đỉnh cao đến phong trào mở rộng nhanh trên nhiều tỉnh thành.
Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh (Trung tâm Tham vấn hôn nhân & gia đình Hà Nội), Pickleball giống như nhiều thú vui khác: "Nếu chơi để giải trí thì tốt cho sức khỏe, nhưng khi biến thành ám ảnh, nó sẽ đánh đổi bằng thời gian cho gia đình, thậm chí cả sự gắn kết vợ chồng."
Nhiều trường hợp cụ thể đã được báo chí trong nước ghi nhận. Tại TP.HCM, sau một giải cuối tuần, người chồng vô địch nội dung đôi nam–nữ trong khi vợ… không được đánh trận nào! Hai vợ chồng chiến tranh lạnh 2 ngày, mâu thuẫn âm ỉ vì chồng "đánh đôi" với bạn nữ khác hợp chiến thuật hơn vợ.
Còn ở Hà Nội là cảnh bỏ bữa cơm gia đình, "đi qua đêm sau buổi giao lưu", vợ/chồng nghi ngờ ngoại tình từ… sân Pickleball; có trường hợp vợ muốn ly hôn vì chồng mải chơi và "có bồ" (dù chưa bắt quả tang). Trên các diễn đàn, mạng xã hội luôn "nóng" với chủ đề "Pickleball dễ ngoại tình", phản ánh ghen tuông khi ghép đôi và "chat riêng" giữa bạn đánh cặp khác giới.
Theo luật sư Nguyễn Quang Huy (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nhận xét: "Dù chưa có số liệu chính thức, nhưng chúng tôi đã tiếp nhận vài vụ việc mà nguyên nhân sâu xa là một bên bỏ bê gia đình vì quá sa đà vào Pickleball. Đây là tín hiệu cần cảnh báo".
Nhiều cặp vợ chồng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" vì pickleball- Ảnh minh họa.
Thực tế, Pickleball không có lỗi. Vấn đề nằm ở cách mỗi người cân bằng đam mê và trách nhiệm. Nhiều gia đình đã tìm ra giải pháp: cùng nhau ra sân chơi để biến Pickleball thành hoạt động chung, hoặc thống nhất nguyên tắc "chỉ chơi 2–3 buổi/tuần, không ảnh hưởng giờ cơm tối".
HLV Nguyễn Trọng Nghĩa (Câu lạc bộ Pickleball Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi luôn khuyến khích hội viên giữ sự điều độ, vì gia đình phải là ưu tiên hàng đầu. Pickleball sẽ vui hơn nhiều nếu cả nhà cùng tham gia."
Từ sân Pickleball đến những vụ ly hôn, khoảng cách đôi khi chỉ là một ranh giới mong manh. Để tránh hạnh phúc gia đình bị "trật nhịp" bởi một quả bóng nhỏ, mỗi người chơi cần tỉnh táo: Hãy coi Pickleball là niềm vui, chứ không phải nơi trú ẩn thay thế gia đình.
Và không chỉ ở Việt Nam mà tại Mỹ, nơi Pickleball ra đời và bùng nổ mạnh nhất thế giới, một số luật sư hôn nhân đã gọi đây là "lý do mới" trong đơn ly hôn. Theo thống kê không chính thức tại bang Florida, số vụ ly hôn có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc vợ/chồng mải mê Pickleball tăng đều trong 5 năm qua.
Cụ thể, tại Mỹ, Pickleball là môn thể thao tăng trưởng nhanh nhất 4 năm liền, ước tính 19,8 triệu người chơi năm 2024 theo báo cáo của USAPickleball/SFIA; tốc độ tăng trưởng 3 năm khoảng 311% theo SFIA. Dấu hiệu "hạ nhiệt" bắt đầu xuất hiện vào năm 2025, nhưng mức tăng dự kiến vẫn còn là 14,7% (so với 45% của 2024).
Truyền thông Mỹ hay dùng cụm "divorce court" để đùa về căng thẳng vợ chồng khi đánh đôi và chưa có số liệu chính thức cho thấy Pickleball là nguyên nhân trực tiếp của ly hôn ở quy mô thống kê quốc gia. Đây chủ yếu là case lẻ và tranh chấp cộng đồng, nhưng đủ phản chiếu rủi ro nếu người chơi mất cân bằng.
Ngoài vấn đề về tâm lý, thì tiếng ồn của các trận đấu Pickleball cũng đang trở thành vấn đề. Ở Canada, tranh chấp pháp lý vì tiếng ồn đang trở thành chủ đề chính sách đô thị. Halifax từng cân nhắc đóng sân vì "tiếng nổ pop" quá mức; Vancouver xây khung hướng dẫn giảm ồn và yêu cầu thiết bị "êm" hơn.
Tại Ottawa (Canada), một phiên họp chung của Hiệp hội Âm học Mỹ & Canada trình bày phân tích 79 báo cáo tư vấn tiếng ồn, khuyến nghị sân cách nhà tối thiểu 600–800 feet, hoặc bọc kín/đổi bóng–vợt ít ồn. Song nhiều nơi bỏ qua tư vấn, dẫn tới kiện tụng.
Tóm lại, Pickleball không có lỗi, vấn đề là mỗi người chơi phải biết tự mình cân bằng và các nhà tổ chức giải đấu cần phải tạo ra sự hài hòa với xã hội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất