World Cup ngày 7/7: Kaka trở về Sao Paulo, Aguero sẽ thi đấu ở trận gặp Hà Lan

07/07/2014 15:26 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Kaka trở về Sao Paulo, Aguero sẽ thi đấu ở trận gặp Hà Lan là những tin tức đáng chú ý trong ngày 7/7.

Hàng ngàn CĐV Brazil chào đón Kaka trở về Brazil

Theo giới truyền thông của Brazil, khoảng 20 nghìn CĐV ở Sao Paulo đã đến sân Morumbi để chào đón Kaka, tân binh của CLB Sao Paulo. Cầu thủ người Brazil quay trở lại Sao Paulo theo dạng cho mượn từ CLB Orlando City của Mỹ.

Vào tuần trước, Kaka đã chia tay AC Milan để gia nhập CLB Orlando City. Song phải đến năm 2015, CLB này mới bắt đầu thi đấu ở MLS nên họ đã quyết định cho Sao Paulo mượn ngôi sao 32 tuổi. Sao Paulo là nơi mà Kaka đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Anh đã thi đấu tổng cộng 125 trận cho CLB này trước khi chuyển đến AC Milan vào năm 2003.


Schweinsteiger cho rằng Brazil sẽ mạnh thêm khi không có Neymar

Các tuyển thủ Đức lấy làm tiếc về việc tiền đạo Neymar không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup do chấn thương, trong khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho rằng chấn thương của Neymar sẽ chỉ càng khiến Brazil thi đấu nỗ lực hơn khi đối đầu với Đức trong trận bán kết ngày 9/7 tới.

Schweinsteiger, đội trưởng Philipp Lahm và tiền vệ Sami Khedira đều đã gửi lời động viên tới Neymar sau khi ngôi sao người Brazil buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương cột sống trong trận tứ kết gặp tuyển Colombia.

Trong cuộc họp báo ngày 6/7, Schweinsteiger cho biết: "Chúng tôi đều cảm thấy thất vọng rằng Neymar sẽ không thể thi đấu. Sẽ là tốt hơn nếu như đối phương có thể ra sân với đội hình mạnh nhất". Tuy nhiên, tiền vệ của "Die Manschaft" cũng cho rằng đội tuyển Brazil sẽ càng thi đấu gắn kết hơn và mong muốn giành chức vô địch cho Neymar.

Schweinsteiger cho rằng chấn thương của Neymar sẽ chỉ càng khiến Brazil thi đấu nỗ lực hơn

Trong khi đó, đội trưởng Philipp Lahm cho biết: "Tại World Cup, bạn luôn mong muốn đối đầu với các đội bóng mạnh nhất và tôi rất muốn Neymar có mặt trong đội hình của Brazil. Neymar là mẫu cầu thủ tạo nên sự đột biến và điều này đã được khẳng định trong những trận đấu đã qua".

Mặc dù Brazil không có sự phục vụ của Neymar, "Nationalelf" vẫn đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà. Theo Khedira, "Brazil vẫn còn những cầu thủ chất lượng để tạo nên một đội hình xuất sắc. Họ có hai huấn luyện viên Scolari và Parreira, đều là những nhà chiến lược gia có kinh nghiệm và từng giành chức vô địch World Cup".

Án treo giò của đội trưởng Thiago Silva có thể sẽ là cơ hội cho trung vệ Dante được ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ Schweinsteiger tỏ ra khá hân hoan với sự xuất hiện của người đồng đội hiện đang khoác áo CLB Bayern Munich. Anh đồng thời khẳng định đội tuyển Đức đang có được sự tập trung cao nhất cho trận đấu sắp tới trên sân vận động Mineirao ở thành phố Belo Horizonte. "Chúng tôi đã mạnh hơn nhiều so với World Cup 2010. Tất cả các cầu thủ đều muốn giành chiến thắng".

Aguero sẽ đá trận gặp Hà Lan

Tiền đạo của Man City, Serigo Aguero sẽ thi đấu ở trận bán kết World Cup 2014 gặp Hà Lan sau khi bác sĩ của đội tuyển Argentina cho biết chân sút này đã bình phục chấn thương bắp chân. Aguero đã vắng mặt ở 2 trận đấu gần đây nhất của Argentina tại World Cup 2014 do chấn thương. Tuy nhiên theo dự kiến, anh sẽ ra sân ở trận đấu vào hôm thứ Tư tới. Bác sĩ của đội tuyển Argentina, ông Daniel Martinez cho biết: “Aguero đã tập luyện được 3 lần. Cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu”.

Aguero đã sẵn sàng thi đấu ở trận gặp Hà Lan

Đức lo ngại trọng tài “thiên vị” chủ nhà Brazil

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Brazil, tuyển thủ Bastian Schweinsteiger của Đức đã bày tỏ lo ngại về khả năng trọng tài “thiên vị” đội chủ nhà trong trận đấu đỉnh cao sắp tới. Cầu thủ đang khoác áo đội Bayern Munich kêu gọi trọng tài cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa những pha vào bóng thô bạo để đảm bảo trận đấu diễn ra công bằng.

“Chơi ở vị trí giữa sân, tôi sẵn sàng chấp nhận những pha vào bóng quyết liệt song điều gì cũng cần phải có giới hạn. Các cầu thủ Brazil không còn là những kỹ thuật gia như trước đây. Triết lý bóng đá của họ đã thay đổi và cách chơi của họ trên sân cũng vậy. Những pha tranh chấp quyết liệt là một phần của trận đấu nhưng chúng tôi cần trọng tài có những quyết định chính xác”, Schweinsteiger chia sẻ.

Ở trận gặp Colombia, các cầu thủ Brazil đã phạm tới 31 lỗi nhưng trọng tài chính Carlos Velasco Carballo chỉ rút ra hai thẻ vàng

Phát biểu nêu trên của Schweinsteiger được đưa ra trong thời điểm những người hâm mộ tuyển Đức đang cảm thấy lo lắng sau khi chứng kiến trận đấu giữa Brazil và Colombia. Trong trận đấu này, các cầu thủ Brazil đã phạm tới 31 lỗi nhưng trọng tài chính Carlos Velasco Carballo chỉ rút ra hai thẻ vàng. Ngoài ra, hình ảnh ngôi sao James Rodiguez của tuyển Colombia liên tục bị Fernandinho rồi Paulinho cho “đo ván” cũng đang khiến người Đức đặt câu hỏi về sự công tâm của những “ông vua áo Đen” trong các trận đấu có sự tham dự của đội chủ nhà Brazil.

Trong khi đó, HLV Joachim Loew cũng đưa ra quan điểm giống với cậu học trò khi cho rằng tổ trọng tài trong trận bán kết giữa Đức với Brazil sắp tới cần phải có những quyết định thực sự chuẩn xác. Ông cho biết: “Trận đấu giữa Brazil và Colombia diễn ra khi chúng tôi đang trở về khách sạn. Do vậy, tôi đã không xem được cả trận đấu nhưng tôi có xem lại những pha phạm lỗi thô bạo trên sân. Brazil sở hữu những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt nhưng họ cũng có những cầu thủ sẵn sàng đá rát. Đây là điều mà các trọng tài cần chú ý trong trận đấu tới”.

Hậu vệ Marcelo đón tin buồn từ gia đình

Liên đoàn Bóng đá Brazil cho biết ông của hậu vệ cánh trái Marcelo đã qua đời, song cầu thủ này sẽ không rời khỏi trại huấn luyện của Selecao mà sẽ tiếp tục ở lại cùng các đồng đội trong bối cảnh Brazil sắp gặp Đức trong trận bán kết thứ nhất ngày 8/7 tới.

Theo nguồn tin trên, ông của Marcelo đã qua đời vào sáng 5/7 tại một bệnh viện ở Rio de Janeiro, thọ 78 tuổi. Marcelo và gia đình đón nhận tin buồn này chỉ vài tiếp sau khi Brazil đánh bại đối thủ Colombia 2-1 trong trận tứ kết ở Fortaleza. Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã cho phép cậu học trò trở về bên gia đình ở Rio de Janeiro, song Marcelo quyết định ở lại sát cánh cùng đồng đội hướng tới trận bán kết và sẽ về chịu tang sau.

Tin buồn cho Fred

Theo kết quả thăm dò dư luận do tập đoàn khảo sát Datafolha vừa công bố, Fred là cầu thủ chơi tệ nhất trong đội hình của Brazil tại World Cup năm nay. Có 21% trong số 3.000 người được hỏi cho rằng tiền đạo hiện đang chơi cho câu lạc bộ (CLB) Fluminense là cầu thủ chơi kém nhất trong đội tuyển Brazil. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với tiền đạo Hulk và hậu vệ Dani Alves lần lượt là 9% và 6%. Ngược lại, không có gì ngạc nhiên khi có tới 56% số người được hỏi trả lời rằng Neymar là cầu thủ tuyệt vời nhất, trong khi thủ môn Julio Cesar xếp thứ hai với 10%.

Fred có phong độ kém ở World Cup 2014

HLV Klinsmann tin Brazil vô địch

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann đã dành niềm tin tuyệt đối cho đội tuyển Brazil tại World Cup lần này. Thay vì ủng hộ đội bóng quê hương, chiến lược gia người Đức lại tin rằng Selecao đang trên đà tiến tới chức vô địch World Cup lần thứ 6. Ông khẳng định: "Đội tuyển Brazil vẫn là số 1, bởi tài năng và lợi thế của chủ nhà, cũng như nguồn năng lượng mà họ mang lại cho giải đấu này". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Đức và Hà Lan là hai đội tuyển "rất khó đánh bại".

Ngày 9/7 tới, Đức và Brazil sẽ có cuộc đối đầu để tranh suất vào trận chung kết.

Bay cùng thần tượng

Để xoa dịu tâm trạng chán nản của các cổ động viên Thụy Sĩ sau khi đội tuyển quốc gia nước này bị loại khỏi World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ đã quyết định tạo điều kiện cho các "cầu thủ thứ 12" (với số lượng hạn chế) bay về Zurich trên cùng chuyến bay LX093 với đội bóng.

Trên máy bay, các cầu thủ cùng cổ động viên được chào đón bằng rượu champagne và một quả bóng đá được bọc trong một chiếc khăn đồng phục của đội tuyển. Quốc kỳ Thụy Sĩ được trang trí khắp nơi trong khoang hành khách và mỗi cầu thủ đều có tên trên ghế của mình. Các cổ động viên đã tranh thủ cơ hội có một không hai này để trò chuyện, xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm cùng các cầu thủ. Ông Mario Stalder, một cổ động viên, cho biết bay cùng đội tuyển là đoạn kết thích hợp cho chuyến du lịch kéo dài ba tuần tại Brazil. Song, nếu được đánh đổi chuyến bay này với một chiến thắng cho Thụy Sĩ thì ông vẫn bằng lòng ngay lập tức.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm