Thể thao Việt Nam sẽ lại mất nhiều Vàng

24/12/2013 09:03 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Dù số môn thi tại SEA Games 28 năm 2015 chưa được chốt chính thức, nhưng với việc nước chủ nhà Singapore công bố 30 môn thi dự kiến, thì thể thao Việt Nam (TTVN) cũng đã mất hàng chục tấm HCV nếu căn cứ vào... thành tích của SEA Games 27 vừa kết thúc.

Không chỉ phát triển về kinh tế mà thể thao Singapore với nhiều cách làm khác nhau cũng được xếp vào hàng mạnh tại Đông Nam Á. Hơn thế nữa, nếu so với nhiều nền thể thao khác trong khu vực, người Sing cũng không có nhiều môn lạ kiểu "đặc sản" để đưa vào chương trình thi đấu theo kiểu "tận thu HCV". Chính vì thế, trong bối cảnh SEA Games kể cả SEA Games 27 vừa kết thúc đang chịu nhiều phê phán về cung cách tổ chức đi ngược với xu thế chung, thì giới chuyên môn đã hy vọng sẽ có sự chuẩn hóa hơn tại kỳ Đại hội mà Singapore tổ chức vào năm 2015.

Hơn thế, cũng theo kế hoạch dự kiến, kỳ SEA Games này diễn ra từ ngày 5 đến 16/6 tại Khu liên hợp thể thao Singapore Sports Hub. Công trình mà Singapore đã đầu tư 1 tỉ USD có diện tích 35 ha với kỳ vọng sẽ giúp Singapore trở thành một trong những trung tâm thể dục thể thao hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, theo danh sách những môn thi đấu sơ bộ mà Singapore công bố, SEA Games 28 sẽ có tổng cộng 30 môn tranh tài và dù không có những: Chinlone; Muay; Kempo... thì lại có những: Field hockey; Waterski; Triathlon... còn khá lạ lẫm với nhiều nền thể thao trong khu vực. Chưa hết, bên cạnh sự trở lại của: thể dục dụng cụ, đấu kiếm... nhiều môn thuộc hệ thống thi đấu Asiad và Olympic lại bị cắt bỏ như: Karatedo; Cờ vua; Thể hình; Boxing; Vật; Bóng chuyền... bóng đá cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi ngoài sự vắng mặt của Futsal, thì nhiều khả năng bóng đá nữ cũng không tổ chức khi Singapore vốn không mạnh và cũng không tham dự môn này tại kỳ SEA Games 27 vừa qua.

Theo lịch trình, vào tháng 2/2014, Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á tiếp tục họp để chốt số môn thi đấu tại SEA Games 28 , nhưng tại phiên họp này,  cũng chỉ sẽ quyết định có bổ sung: floorball, cử tạ, rowing, cưỡi ngựa biểu diễn và bi sắt vào danh sách các môn thi đấu chính thức hay không.

Nếu nhìn vào danh sách 30 môn thể thao của SEA Games 28 đã được công bố, không khó nhận ra, TTVN sẽ mất khoảng hàng chục HCV nếu căn cứ vào thành tích tại SEA Games 27. Đó là 10 HCV của Vật; 6 của Vovinam, 9 của Judo; Kempo và Karatedo; 6 của Cờ; Quyền Anh; Muay... chưa kể nhiều môn khác.

Đã đành thể thao không phải là phép tính số học đơn giản kiểu cộng trừ. Nhưng rõ ràng thêm một lần nữa mục tiêu thực sự trong việc tham dự các kỳ SEA Games lại được đặt ra với TTVN. Chúng ta không thể cứ sa vào cái vòng luẩn quẩn của các kỳ SEA Games luôn thay đổi đến chóng mặt về chương trình thi đấu. Hơn thế, khoảng cách chỉ một năm rưỡi nữa là SEA Games 28 đã khai mạc thì rõ ràng mọi sự thay đổi về chuyên môn là không thể, trong khi chỉ sau kỳ Đại hội khu vực khoảng 2 tháng, Asian Games 17 sẽ khởi tranh tại Incheon (Hàn Quốc) và đây mới thực sự là sân chơi quan trọng với TTVN.

Kết thúc SEA Games 27 trên đất Myanmar, chính Trưởng đoàn TTVN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Lâm Quang Thành đã thẳng thắn tuyên bố với Thể thao&Văn hóa: “Trong tương lai thể thao Việt Nam cần phải xem xét lại việc tham dự SEA Games nếu vẫn tốn kém. Có thể chúng ta vẫn sẽ tham gia, nhưng một số môn thể thao sẽ phải chuyển giao cho các địa phương đầu tư chuẩn bị”.

Có lẽ tuyên bố này cần sớm được thực hiện, khi SEA Games 27 mới chỉ kết thúc nhưng bức tranh của SEA Games 28 đã hiện ra.

Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm