Cuộc đua vào bán kết bóng đá nam: Suất cuối cho ai?

16/12/2013 13:56 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Dù để U23 Malaysia gỡ hòa ở phút cuối, nhưng với 8 điểm sau 4 trận, U23 Singapore đã chính thức giành suất đầu của bảng A để vào bán kết. Suất còn lại sẽ là câu chuyện riêng của U23 Việt Nam và U23 Malaysia trong cuộc đối mặt cuối vào ngày mai, 17/12.

Nếu nhìn lại 90 phút đầy thất vọng của U23 Singapore trong trận đấu mở màn khi bị U23 Lào cầm hòa 1-1 thì quả thật, đội bóng trẻ của cựu danh thủ Aide Iskandar Bin Sahak mới thực sự là bất ngờ lớn nhất của môn bóng đá nam SEA Games 27.

Bảng A: Singapore thong dong

Không sở hữu ngôi sao nào trong đội hình, vẫn là lối chơi bóng dài quen thuộc, nhưng còn lâu lứa U23 này của Singapore mới bằng được những thế hệ trước. Tuy nhiên, cái mà đội bóng này vẫn duy trì được là tính hiệu quả. Hòa U23 Lào, nhưng chỉ bằng 1 tình huống cố định, U23 Singapore đã đánh bại U23 Việt Nam và cầm chân U23 Malaysia ở thế dẫn bàn. Xen vào giữa là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brunei, U23 Singapore đã sớm giành quyền vào bán kết bất chấp các kết quả còn lại của bảng A.

U23 Singapore sớm vào bán kết, đẩy U23 Việt Nam và U23 Malaysia đến cuộc chiến một mất, một còn. Ảnh: Quang Nhựt

Và với việc U23 Singapore giành vé sớm, tấm vé cuối cùng vào bán kết của bảng đấu này cũng chỉ còn là câu chuyện riêng giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Sau loạt trận thứ ba, dù thắng đậm U23 Lào, nhưng U23 Việt Nam vẫn chỉ đang tạm xếp thứ 3 với 6 điểm, sau U23 Singapore (8 điểm) và U23 Malaysia (7 điểm).

Như thế, ở trận đấu cuối giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia chỉ có 3 khả năng xảy ra cho 1 tấm vé cuối vào bán kết. Cụ thể: Nếu U23 Việt Nam thắng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A (9 điểm so với 8 điểm của Singapore). Nếu U23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa, U23 Malaysia sẽ vào bán kết với vị trí nhất bảng A nhờ hơn  U23 Singapore về hiệu số (+5 và +3) dù cả hai cùng đạt 8 điểm. Đương nhiên, nếu U23 Malaysia thắng, họ sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng A với 10 điểm.

Như vậy, thày trò ông Hoàng Văn Phúc chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, đó là phải thắng và đương nhiên nếu thắng sẽ có mặt ở trận bán kết vớ tư cách đội đầu bảng A.

Bảng B: Chạy đua bàn thắng

Bảng B khép lại vào chiều nay và dù đang cùng dẫn đầu với 7 điểm và bằng về hiệu số (+5)  sau 3 trận đã đấu, nhưng U23 Thái Lan lại có được lợi thế lớn khi chỉ đá trận cuối cùng với đội yếu nhất bảng U23 Campuchia (đã thua cả 3 trận), trong khi chủ nhà U23 Myanmar phải đối mặt với U23 Indonesia vẫn còn mong manh hy vọng (4 điểm).

Nhiều khả năng sẽ có một cuộc chạy đua bàn thắng trong loạt cuối của bảng B để tranh chấp ngôi đầu bởi xét về lý thuyết cả U23 Thái Lan lẫn U23 Myanmar đều muốn tránh ĐKVĐ U23 Malaysia ở bán kết. U23 Thái Lan được dự báo sẽ cố thắng đậm U23 Campuchia nhưng đội chủ nhà lại thi đấu sau với U23 Indonesia nên có cơ hội "lượng hóa" được số bàn cần ghi của mình.

Nhiệm vụ quan trọng nhất với U23 Việt Nam sau trận thắng đậm trước U23 Lào vẫn là phải thắng nốt U23 Malaysia. Còn đối thủ nào ở bán kết thì... cũng khó như nhau cả thôi.

Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm