01/10/2025 15:15 GMT+7 | Thể thao
Chức vô địch thế giới lịch sử của kỳ thủ Lại Lý Huynh tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 không chỉ là niềm tự hào của cờ tướng Việt Nam mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế ngang ngửa với cường quốc cờ tướng Trung Quốc. Theo HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam Trần Ngọc Long, thành tích này là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ vượt bậc của các kỳ thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Chiều ngày 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã làm nên kỳ tích khi giành huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025. Chiến thắng này không chỉ phá vỡ thế thống trị tuyệt đối của các kỳ thủ Trung Quốc ở nội dung danh giá nhất mà còn mang về cho anh phần thưởng nóng 1 tỷ đồng từ doanh nghiệp trong nước và 200 triệu đồng cho HLV của mình.
Trong trận chung kết, Lại Lý Huynh đối đầu với Doãn Thăng, "thần đồng" 20 tuổi của cờ tướng Trung Quốc. Anh gặp bất lợi lớn khi phải cầm quân đen, đi sau và chịu sức ép tâm lý từ khán giả chủ nhà. Tuy nhiên, kỳ thủ sinh năm 1990 đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, vượt qua mọi thách thức để giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 2-1.
Ngay từ khai cuộc, Doãn Thăng chọn lối chơi tấn công dồn dập với thế đôi pháo, đặt Lại Lý Huynh vào thế khó. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam bình tĩnh hóa giải, chấp nhận thí quân ở một số thời điểm để giành lại thế cân bằng. Bước sang trung cuộc, anh dần tạo lợi thế nhờ những nước cờ chắc chắn, khiến đối thủ lúng túng. Đỉnh điểm của trận đấu diễn ra ở tàn cuộc, khi Lại Lý Huynh khéo léo "khóa chết" quân Xe và Mã của Doãn Thăng, khiến kỳ thủ chủ nhà không còn phương án thoát hiểm. Sau hơn ba giờ thi đấu căng thẳng, Doãn Thăng buộc phải buông cờ, nhường chức vô địch cho Lại Lý Huynh.
Lại Lý Huynh đã làm nên kỳ tích cho cờ tướng Việt Nam.
Theo các chuyên gia, trận chung kết là một cuộc chiến đầy kịch tính cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Trong ván cờ tiêu chuẩn với thời gian 60 phút và 30 giây cho mỗi nước đi, Doãn Thăng từng ở rất gần chiến thắng theo phân tích từ máy tính. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, kỳ thủ trẻ Trung Quốc bỏ lỡ một vài cơ hội. Lại Lý Huynh, với sự chính xác và điềm tĩnh, đã tận dụng sai lầm của đối thủ để lội ngược dòng, giành chiến thắng 11-8 ở set đầu, thắng trắng 11-0 ở set hai và kết thúc set ba với tỷ số 11-7.
Phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc
Kể từ khi Giải vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 1990, cả 18 kỳ vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam trước đó đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc. Việt Nam từng hai lần giành vị trí á quân với Nguyễn Thành Bảo (2009) và chính Lại Lý Huynh (2023), nhưng chưa từng chạm đến ngôi vương. Chiến thắng của Lại Lý Huynh tại Thượng Hải không chỉ là lần đầu tiên Việt Nam đăng quang ở nội dung này mà còn phá vỡ sự thống trị tuyệt đối của Trung Quốc, cái nôi của môn thể thao trí tuệ này.
Trước đó, cờ tướng Việt Nam từng giành huy chương vàng đồng đội tại giải thế giới 2022 và Lại Lý Huynh cũng đoạt huy chương vàng cá nhân cờ nhanh. Tuy nhiên, nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam luôn được xem là "ngai vàng" khó chinh phục nhất. Thành tích lần này đã đưa cờ tướng Việt Nam lên một vị thế hoàn toàn mới trên bản đồ thế giới.
Thành tích lần này đã đưa cờ tướng Việt Nam lên một vị thế hoàn toàn mới trên bản đồ thế giới.
HLV cờ tướng Việt Nam, ông Trần Ngọc Long tự hào chia sẻ với VnExpress: "Tại những giải cờ tướng quốc tế gần đây, Việt Nam không nhất thì cũng nhì, dù có cả các đại diện Trung Quốc. Điều đó cho thấy về thực lực và trình độ, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa và sòng phẳng với Trung Quốc".
Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của thế giới. "Trước đây, cờ tướng thế giới từng có bảng đấu mang tên Phi Hoa Duệ, tức là dành cho những kỳ thủ ngoài Trung Quốc. Bảng đấu đó giờ đã đổi thành Phi Hoa Việt Duệ, tức là dành cho những kỳ thủ ngoài Trung Quốc và Việt Nam".
Theo ông Long, ngay cả HLV các đội khác cũng nhận định Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay. "Vì thế, chức vô địch của Lý Huynh không quá bất ngờ. Chiến thắng này xứng đáng, phản ánh đúng đẳng cấp và vị thế hiện tại của cờ tướng Việt Nam".
Tương lai rộng mở cho cờ tướng Việt Nam
Đội cờ tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới.
Thành tích của Lại Lý Huynh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn mở ra hy vọng về sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho cờ tướng Việt Nam. Trưởng bộ môn cờ, Cục Thể dục thể thao, ông Nguyễn Minh Thắng, cho biết Việt Nam sẽ xin đăng cai Giải cờ tướng đồng đội thế giới năm 2026. Nếu không thành công, Việt Nam sẽ đặt mục tiêu tổ chức Giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2027 lần đầu tiên trên sân nhà.
Nhìn về phía trước, HLV Trần Ngọc Long cho rằng việc bảo vệ chức vô địch tại giải năm 2027 sẽ không hề dễ dàng. "Vô địch thế giới chưa bao giờ đơn giản vì đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: chuyên môn, phong độ và tinh thần". ông nhận xét. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và tâm thế của một nhà vô địch thế giới, Lại Lý Huynh sở hữu lợi thế lớn về bản lĩnh tâm lý. "Để bảo vệ ngôi vương ở kỳ sau, Huynh chắc chắn sẽ phải tiếp tục rèn luyện không ngừng, bởi con đường đến chức vô địch lần thứ hai vẫn luôn đầy khó khăn và thử thách".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất