17/12/2025 18:40 GMT+7 | SEA Games 33
Chiến thắng nhiều xúc cảm của U22 Việt Nam trước U22 Philippines không chỉ đưa chúng ta vào trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất mà còn khẳng định vị thế của làng cầu hàng đầu khu vực. Trước mắt là U22 Thái Lan và những thách thức lớn tại Rajamangala. Nhưng đó không phải là chướng ngại lớn nhất trên đường đến HCV SEA Games 33.
Không thể xem thường các ưu thế của U22 Thái Lan. Sân nhà và có thể là những ưu ái nhất định đến từ trọng tài, các yếu tố có thể quyết định kết quả trận chung kết ngày 18/12 sắp tới. Nhưng ở một chừng mực nào đó, việc phải đối diện với các bất lợi ấy là chuyện đương nhiên mà một đội bóng có tham vọng đều phải sẵn sàng. Cũng chưa hẳn những yếu tố đó đã là điều kiện thuận lợi cho U22 Thái Lan, thậm chí, còn là áp lực.
Với riêng U22 Việt Nam, thách thức đó không nằm ngoài sự chuẩn bị. Kịch bản gặp Thái Lan ở chung kết có xác suất cao nhất trong mục tiêu HCV của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Kế đến, những gì xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 đều là các trận đấu xa nhà. Chúng ta thắng Thái Lan trên đất của họ để vô địch ASEAN Cup 2024 trong trận đấu không có Nguyễn Xuân Son. Thắng Indonesia để vô địch U23 Đông Nam Á cũng trên sân của họ. Thắng Trung Quốc ở U22 Panda Cup, cũng như những trận cọ xát thành công trước các đối thủ mạnh khác, cũng là trên đất khách. Tóm lại, những thành tựu lớn nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik trên thực tế, đều không cần đến lợi thế sân nhà và đều diễn ra trước các áp lực lớn nhất mà một đội khách phải đối diện.
Lộ trình đi đến trận chung kết, còn mang thêm các chất liệu đáng giá để U22 Việt Nam có được trạng thái tốt nhất. Khởi đầu không như ý trước U22 Lào, tăng tốc đúng thời điểm để thắng U22 Malaysia và vượt qua các thách thức gai góc của U22 Philippines. Đội chỉ để thủng lưới 1 bàn đến từ trận cầu "làm nóng", nhưng chặt chẽ, không để cho đối phương có cơ hội nguy hiểm ở 2 trận quan trọng. Ghi đều đặn 2 bàn/trận ở các thời điểm khác nhau và số cầu thủ tham gia lên đến 5 người. Xét riêng về các thông số, thì khá hoàn hảo, xét ở góc độ của một đội U22 đang chơi ở giải đấu Cúp. Nói cách khác, U22 Việt Nam đến trận chung kết với một lộ trình như "được lập trình".

Mưu lược của HLV Kim Sang Sik và khả năng toả sáng của Đình Bắc sẽ giúp U22 Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Tuấn Phạm
Phân tích như vậy để thấy, gặp Thái Lan trong trận cuối cùng không phải là vấn đề, điểm mấu chốt nằm ở khả năng duy trì phong độ theo đúng điểm rơi huấn luyện. Nói một cách hình tượng, thì đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam, chính là chúng ta. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đến với SEA Games 33 trên tư cách là đội bóng số 1 Đông Nam Á, cũng có thể là ứng cử viên số 1 cho chiếc HCV, nên việc đánh bại mọi đối thủ là nhiệm vụ phải hoàn thành.
Tuy nhiên, điểm lăn tăn lớn nhất của U22 Việt Nam vẫn là chất lượng "bài vở" trong thi đấu. Những pha tạt bóng từ 2 biên và mũi tấn công chủ lực bên cánh trái đã trở thành con đường duy nhất để chúng ta mở cửa khung thành đối phương. Các thử nghiệm ở trung lộ hay biên phải của HLV Kim Sang Sik đều chưa đạt hiệu quả mong muốn. Bên cạnh đó, vai trò then chốt của Đình Bắc trong các tình huống tấn công quá rõ ràng, dễ trở thành "tử huyệt" của chúng ta nếu U22 Thái Lan đủ trình độ để kiềm tỏa. Đặt trường hợp Đình Bắc không thể chơi tự do, rắc rối sẽ xuất hiện với U22 Việt Nam.
Vì thực tế, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang thiếu người sút phạt, thiếu những cầu thủ có thể giải quyết các tình huống bóng 2, đó đều là những phương án có thể sẽ rất cần cho một trận chung kết dự báo rất chặt chẽ và nhiều khả năng những pha dốc bóng tốc độ cao, đột phá cá nhân tạo khoảng trống, hay chạy chỗ thông minh của Đình Bắc sẽ không còn do bị khóa chặt.
Tất nhiên, HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng đã tính đến trường hợp này và hy vọng, ông vẫn còn trong tay những nhân tố sẽ quyết định được trận đấu theo cách riêng, như pha đánh đầu cực hiểm của Văn Thuận ở trận bán kết. Hơn nữa, U22 Thái Lan cũng không chắc gì đã chọn cách "khóa" Đình Bắc và chơi theo kiểu "chiếu dưới". Họ có áp lực và sự kiêu ngạo riêng của mình, và đó chính là điểm quan trọng để HLV Kim Sang Sik vận dụng năng lực "đọc" trận đấu cực tốt của mình và đưa ra giải pháp then chốt.
Tóm lại, nếu giữ được bản lĩnh và sự nhạy cảm như đang có, U22 Việt Nam sẽ đến gần hơn với chiếc HCV.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất