Nói về những tác phẩm minh họa trong triển lãm "Dế Mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới", nhà thơ Trần Đăng Khoa dí dỏm: “Người ta chẳng còn biết các họa sĩ minh họa cho nhà văn Tô Hoài, hay văn Tô Hoài minh họa cho các tác phẩm hội họa của các họa sĩ”.
Chú dế mèn này được làm bằng chất liệu mây, tre dài 15m, cao 4,5m, khiến người xem bỗng cảm thấy thật nhỏ bé khi ngắm nhìn loài côn trùng vốn dĩ đã rất thân quen trong truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài.
Triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh, sắp đặt và điêu khắc lấy ý tưởng từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, 20/1.
Tủ sách đồ sộ 18 cuốn được công ty Phương Nam và NXB Hội Nhà văn phát hành hôm 18/7, bao gồm sách cũ tái bản và xuất bản mới năm 2015 như: Chuyện cũ Hà Nội (2 tập), Cát bụi chân ai, Chiều chiều, Ba người khác.
Nhân dịp giỗ đầu nhà văn Tô Hoài, Hội Nhà văn Hà Nội và Công ty sách phương Nam phối hợp tổ chức cuộc hội thảo mang tên 'Tô Hoài – Một đời văn' vào sáng mai, 18/7, tại Thư viện Hà Nội.
Trước giờ tổng duyệt vở kịch vui Dế Mèn phiêu lưu ký tối qua (20/5), sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ chật kín các em nhỏ. Các chú Dế Mèn, Dễ Trũi... phải kê thêm nhiều ghế phụ, ghế nhựa ở khắp nơi để phục vụ các bé.
Mấy năm trước, vào tầm Tết, ngồi hầu trà cố nhà văn Tô Hoài ở phố Đoàn Nhữ Hài, hay được nghe ông tâm sự: “Năm nào vào đận này mình cũng “đi chợ”, năm nay cũng vậy”.
Cụ Tô Hoài có những đặc điểm và đặc tính giống nhân vật “chú dế mèn”. Cụ xuề xòa trong quản lý, nhưng cần mẫn, bền bỉ trong lao động viết văn và là một trong những nhà văn lớn nhất của văn học Việt Nam thời tiền chiến.
Nhà văn của tuổi thơ đã từ trần ở tuổi 94 với một gia sản là những tác phẩm mà những người yêu thích văn học luôn nhắc đến như Dế mèn phiêu lưu ký, Vợ chồng A Phủ, Cát bụi chân ai, Ba người khác...
Khi còn sống, nhà văn Tô Hoài từng nhiều lần muốn về lại Mường Giơn vì muốn tri ân vùng đất còn nhiều bí ẩn ấy. Tìm kiếm trên Google, lạ thay không có địa danh nào ở Việt Nam là “Mường Giơn” mà chỉ có “Chuyện Mường Giơn”
Để giới thiệu trọn một đời văn nghiệp của nhà văn vừa qua đời, công ty sách Phương Nam sẽ ra mắt bản in mới toàn bộ tác phẩm của Tô Hoài vào dịp giỗ đầu ông trong năm 2015.
Tác giả Dế Mèn phiêu lưu ký đã kết thúc chuyến phiêu lưu cuộc đời ở tuổi 94. Ông trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6/7, tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội vì tuổi cao sức yếu.
Dế Mèn phiêu lưu ký được nhà văn Tô Hoài sáng tác năm 1941, là truyện thiếu nhi nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Về khía cạnh xuất bản, tác phẩm cũng để lại những con số ấn tượng.
Bệnh viện Hữu Nghị (số 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội) là nơi nhà văn Tô Hoài điều trị bệnh trong nhiều năm nay. Hồi tháng 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng đi cùng đoàn của Hội Nhà văn Việt Nam vào tận giường bệnh thăm ông.