Ông Sarkozy thoát truy tố, điều tra tiếp tục

23/11/2012 14:00 GMT+7 | Trong nước


Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thoát khỏi truy tố ngay lập tức sau khi ra tòa ngày 22-11, nhưng sẽ tiếp tục bị điều tra liên quan tới các cáo buộc gây quỹ trái phép của ông vào năm 2007.

Sau hơn 12 giờ thẩm vấn, một ban hội thẩm gồm ba quan tòa đã quyết định coi ông Sarkozy là nhân chứng cần cảnh báo chứ không chính thức truy tố ông. AFP nói quyết định này giúp ông Sarkozy hi vọng không bị truy tố hoàn toàn, nhưng cũng có nghĩa ông sẽ bị điều tra thêm và khó có cơ hội trở lại chính trường.

Vụ truy tố năm ngoái với người tiền nhiệm của ông, Jacques Chirac, các cáo buộc tham nhũng trong thời gian ông Chirac còn làm thị trưởng Paris cho thấy cơ quan tư pháp Pháp sẽ không ngần ngại điều tra các cựu lãnh đạo.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: thenewstribe.com
Từ sau khi thất cử dưới tay ứng viên Xã hội Francois Hollande trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ông Sarkozy đã phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan thời gian ông còn nắm quyền cũng như các chiến dịch vận động tranh cử.

Vụ thẩm vấn ngày 22-11 liên quan cáo buộc ông quyên tiền bất hợp pháp cho các hoạt động chính trị từ người thừa kế của Tập đoàn L'Oreal, Liliane Bettencourt, khi bà đã quá già và không hiểu mình làm gì. Bà Bettencourt hiện 90 tuổi, ở trong tình trạng sức khỏe kém từ năm 2006. Ông Sarkozy, theo cáo buộc, đã nhận những khoản tiền lớn từ bà cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Kế toán cũ của bà Bettencourt, Claire Thibout, nói với cảnh sát năm 2010 rằng mình đã đưa các phong bì đầy tiền mặt cho cánh tay mặt của bà Bettencourt, Patrice de Maistre, để ông này đưa cho người phụ trách tài chính chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy, Eric Woerth.

Các điều tra viên tình nghi số tiền mặt lên tới 4 triệu euro (5,2 triệu USD) đã từ túi bà Bettencourt chảy vào ngân sách chính trị của đảng ông Sarkozy, UMP.

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm