Nhà Trắng 'bịt lỗ hổng' của 'giấc mơ Mỹ'

30/06/2014 16:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội chi ra 2 tỷ USD để đẩy nhanh tiến độ trục xuất các trường hợp nhập cư trái phép qua biên giới, bao gồm nhiều gia đình và trẻ em không nơi nương tựa.

Theo New York Times, ngày 29/6, ông Obama đã yêu cầu Quốc hội cấp 2 tỷ USD để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp khoảng hơn 10 nghìn gia đình và trẻ em không nơi nương tựa đang tràn vào Mỹ qua thung lũng Rio Grande miền Tây Nam nước Mỹ khu vực biên giới Mexico tại tiểu bang Texas. Tổng thống Obama cho rằng các tập đoàn buôn người qua biên giới Mỹ đang lợi dụng một số lỗ hổng pháp lý để ồ ạt đưa người vào nước Mỹ và cố tình tạo ra "cuộc khủng hoảng nhân đạo” người nhập cư.

Tổng thống Obama yêu cầu Quốc hội cấp 2 tỷ USD ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép.

Ông Obama cũng đưa ra yêu cầu đối với Quốc hội, cấp cho Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ quyền lực bổ sung để có thể đẩy nhanh tiến độ trục xuất mà không gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bởi hầu hết những người trong làn sóng nhập cư đều đến từ những nước nghèo ở Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Salvador. Tại biên giới với Mexico, giới chức Mỹ đang tăng cường theo dõi để tiến hành trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico. Hai quốc gia có chung biên giới, vì vậy việc trục xuất sẽ trở nên đơn giản hơn.

Cho đến tháng trước, Mỹ áp dụng các biện pháp mạnh là giam giữ các gia đình nhập cư trái phép, và họ chỉ được thả tự do khi việc trục xuất được tiến hành. Bên cạnh đó, những hình phạt cho những kẻ đưa trẻ em qua biên giới cũng được tăng cường nghiêm minh hơn.

Binh sĩ Mỹ theo dõi hoạt động di dân tại vùng biên giới giữa Arizona và Mexico.

Chính phủ Mỹ cũng thừa nhận, việc đưa ra thông tin sai lệch về chính sách nhập cư của Nhà Trắng đã góp phần cho việc gia tăng này. Năm 2012, ông Obama đã thông qua quyết định cho phép những người dân nhập cư không có giấy tờ sẽ được hoãn trục xuất trong 2 năm. Đây chính là lỗ hổng lớn nhất mà các đường dây buôn người cũng như các tổ chức nhập cư bất hợp pháp đang lợi dụng. Kể từ khi quyết định được ký, số lượng trẻ vị thành niên nhập cư trái phép vào Mỹ bùng nổ mạnh. Trước năm 2012, số lượng trung bình chỉ dừng lại ở mức 7.000 đến 8.000 trẻ em một năm, nhưng kể từ 2012, con số đó đã lên tới 90.000 trẻ.

Duy Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm