Hơn ba triệu người chết vì rượu mỗi năm

13/05/2014 18:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2012, trên thế giới có đến hơn ba triệu người chết do những tác động có hại của rượu và châu Âu là khu vực có mức tiêu thụ rượu cao nhất toàn cầu.

Rượu là chất gây nghiện làm tăng nguy cơ phát triển của hơn 200 bệnh như xơ gan và một số bệnh ung thư.

Báo cáo của cơ quan y tế thuộc Liên Hợp Quốc đã chỉ ra những mặt tiêu cực của việc sử dụng rượu như có hại cho sức khỏe và gây ra nhiều hậu quả xã hội cho bản thân người sử dụng và những người xung quanh.

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của người sử dụng rượu trên toàn thế giới trong năm 2014 cho thấy nếu thường sử dụng rượu với lưu lượng lớn và thường xuyên sẽ làm cho con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như lao và viêm phổi.

Bản đồ thể hiện lượng rượu tiêu thụ của các quốc gia với Belarus, Moldova và Lithuania là các nước đứng đầu bảng

Theo WHO, trên toàn cầu, châu Âu là khu vực có mức tiêu thụ rượu theo bình quân đầu người cao nhất với một số nước có tốc độ tiêu thụ đặc biệt cao.

Phân tích tình hình cho thấy châu Phi và châu Mỹ là hai khu vực có mức tiêu thụ ổn định trong 5 năm qua trong khi Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là các khu vực có xu hướng sử dụng rượu ngày càng tăng lên.

Tiến sĩ Oleg Chestnov, trợ lý tổng giám đốc WHO về bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần cho biết: “Chúng ta cần đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người dân khỏi những tác động tiêu cực do việc sử dụng rượu gây nên”.

Trên thế giới, trung bình mỗi người từ 15 tuổi trở lên sử dụng 6,2 lít cồn nguyên chất mỗi năm.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ các ca tử vong bởi nguyên nhân liên quan đến rượu ở nam giới là 7,6%, cao hơn nhiều tỷ lệ này ở nữ giới với 4% - mặc dù nhiều bằng chứng cho thấy với điều kiện sức khỏe của mình, phụ nữ có thể dễ bị tổn thương hơn so với nam giới bởi các tác động xấu từ rượu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đều đặn trong việc sử dụng rượu ở phụ nữ.

Danh sách 10 quốc gia có lượng tiêu thụ cồn nguyên chất lớn nhất thế giới tính theo bình quân đầu người từ năm 2008 đến năm 2010:

1. Belarus - 17,5 lít

2. Cộng hòa Moldova - 16,8 lít

3. Lithuania - 15,4 lít

4. Liên bang Nga - 15,1 lít

5. Romania - 14,4 lít

6. Ukraina - 13,9 lít

7. Andorra - 13,8 lít

8. Hungary - 13.3 lít

9. Cộng hòa Séc và Slovakia - 13 lít

10. Bồ Đào Nha - 12,9 lít


Hải Yến
Theo Dailymail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm