Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo

06/12/2022 19:14 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo, Batistuta mong Messi phá vỡ kỷ lục của mình ở World Cup…

Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo ăn vạ ở World Cup

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay Ignacio Alonso đã lên tiếng chỉ trích các trọng tài và Cristiano Ronaldo. Theo ông Ignacio Alonso, Uruguay xứng đáng được hưởng phạt đền khi Cavani bị phạm lỗi trong vòng cấm Ghana nhưng trọng tài Daniel Siebert không cắt còi. Ông Ignacio Alonso cũng tố siêu sao Cristiano Ronaldo cố tình ngả giả vờ sau pha va chạm với Mohammed Salisu, qua đó đem về cho Bồ Đào Nha một quả phạt đền.

"Tôi nghĩ, 2 trọng tài mắc sai lầm với Uruguay tại World Cup 2022 không nên tiếp tục cầm còi trong những trận còn lại ở giải đấu lần này. Tình huống Ronaldo chưa bị hậu vệ Ghana phạm lỗi thì Bồ Đào Nha vẫn được hưởng phạt đền. Trong trận gặp Ghana, lẽ ra Uruguay có thể ghi bàn thứ 3 từ chấm phạt đền nhưng chúng tôi không có cơ hội để làm điều đó. Đội bóng của tôi thiếu may mắn khi không vượt qua được vòng bảng. Nguyên nhân do chúng tôi bị trọng tài làm hại", ông Ignacio Alonso nói.

Uruguay đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng nhưng việc Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha đã giúp đội bóng châu Á vươn lên thứ 2 bảng đấu. Uruguay phải ngậm ngùi chia tay World Cup do bằng điểm Hàn Quốc nhưng kém về hiệu số.

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Uruguay đã nổi nóng vây lấy tổ trọng tài. FIFA đã tiến hành điều tra hành vi của các ngôi sao này.

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo - Ảnh 2.

Giám đốc tuyển Đức Oliver Bierhoff từ chức

Sau màn trình diễn đầy thất vọng của Đức ở World Cup 2022, Oliver Bierhoff- Giám đốc thể thao của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã quyết định từ chức. Phát biểu với báo giới, ông Bierhoff nêu rõ: "Tôi đã nói chuyện với ngài Chủ tịch DFB về quyết định của mình. Tôi ra đi để mở đường cho một cuộc cải tổ".

Ông Bierhoff từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc đối ngoại của DFB cho tới cuối năm 2017. Sau đó, cựu tiền đạo nổi tiếng một thời được chỉ định làm Giám đốc thể thao của DFB. Dù hợp đồng còn thời hạn tới hè 2024 nhưng ông Bierhoff quyết định ra đi, mong cuộc cải tổ sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn cho bóng đá Đức.

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo - Ảnh 3.

Batistuta mong Messi phá vỡ kỷ lục của mình ở World Cup

Đến với Qatar lần này, Messi sẽ có kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Tính đến thời điểm này, M10 đã ghi được 9 bàn thắng ở giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Thành tích của Messi chỉ cách kỷ lục của Batistuta đúng một bàn. Và Messi đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục này khi anh đã cùng Argentina vào tới tứ kết của giải đấu.

Được hỏi về kỷ lục có nguy cơ bị Messi phá vỡ, Batistuta cho biết ông "hoàn toàn chào đón" điều này. "Kỷ lục của tôi đã tồn tại 20 năm. Sẽ có ngày một ai đó sẽ phá vỡ nó. Nếu đó là Messi, tôi vui mừng chào đón".

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo - Ảnh 4.

Tây Ban Nha tập đá penalty

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu với Ma- rốc tại vòng 16 đội World Cup 2022, HLV Luis Enrique cho biết ông đã yêu cầu các cầu thủ Tây Ban Nha phải tập sút 1.000 quả phạt đền.

"Hơn một năm trước, trong nhiều lần triệu tập đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Khi đó, tôi đã nói với các cầu thủ: bạn có bài tập về nhà trước thềm World Cup là phải thực hiện ít nhất 1.000 quả phạt đền. Việc này phải được thực hiện ở CLB, chứ không phải đợi đến khi thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha, bạn mới bắt đầu luyện tập.

Tôi không nghĩ sút penalty may rủi như xổ số. Nếu bạn tập luyện thường xuyên, cách bạn thực hiện các quả phạt đền sẽ cải thiện rõ rệt. Nó nói lên rất nhiều điều về mỗi cầu thủ. Cách họ được huấn luyện, tập luyện, cách họ kiểm soát sự căng thẳng".

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ma-rốc sẽ diễn ra vào lúc 22h tối 6/12 (giờ Việt Nam).

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo - Ảnh 5.

Qatar tháo dỡ sân vận động 974

Sau khi trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc kết thúc, sân vận động làm từ 974 chiếc container ở thủ đô Doha, Qatar, coi như hoàn thành xong "sứ mệnh" và sẽ được dỡ bỏ. Trước đó, 974 là nơi tổ chức 6 trận tại vòng bảng gồm Mexico- Ba Lan, Bồ Đào Nha- Ghana, Pháp- Đan Mạch, Brazil- Thụy Sĩ, Argentina- Ba Lan, Serbia- Thụy Sĩ.

974 là sân vận động duy nhất trên thế giới được thiết kế từ 974 container tái chế với 40.000 chỗ ngồi, nằm gần bến cảng phía đông của Doha. Trước khi giải đấu khởi tranh, chính phủ Qatar đã cam kết sẽ phá dỡ 974 chiếc container và vận chuyển các vật liệu sang những nước cần chúng để tái sử dụng.

Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: Chủ tịch LĐBĐ Uruguay chỉ trích Ronaldo - Ảnh 6.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm