09/12/2025 17:46 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao tối 9/12: BTC SEA Games 2025 hứa khắc phục loạt sự cố khiến đoàn Việt Nam gặp khó. Bất ngờ xảy ra ở nội dung cầu lông SEA Games 2025…
Ban tổ chức SEA Games 33 đang đứng trước áp lực lớn khi nhiều đoàn thể thao, trong đó có Việt Nam, liên tục phản ánh bất cập về khâu ăn ở, di chuyển và hậu cần trong những ngày đầu giải đấu. Thông tin được ông Thana Chaiprasit – Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan – xác nhận sau cuộc họp trưởng đoàn sáng 9-12, với sự tham dự của 10/11 quốc gia Đông Nam Á.
Theo ông Thana, SEA Games năm nay đón khoảng 10.000 VĐV và quan chức. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến Thái Lan, nhiều đội phải chờ xe 5–6 giờ tại sân bay Suvarnabhumi, khiến một số đoàn lỡ buổi lễ thượng cờ ngày 8-12. Công tác phục vụ bữa ăn cũng gây tranh cãi khi suất ăn hộp không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, buộc BTC phải chuyển sang buffet từ ngày 9-12 nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để.
Trong số đó, đoàn Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể. Đội tuyển bóng đá nam và nữ không được khách sạn chuẩn bị bữa ăn đầy đủ. Đội nam phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ thực phẩm, còn đội nữ buộc tự mua đồ ăn bên ngoài để đảm bảo thể lực.
Không dừng lại ở đó, xe đưa đón đến sân tập còn thiếu, làm gián đoạn lịch trình của một số đội. Các đoàn có VĐV Hồi giáo như Brunei, Malaysia, Timor Leste và Indonesia yêu cầu cung cấp suất ăn Halal đạt chuẩn. Một số trục trặc về phân bổ phòng lưu trú cũng được ghi nhận.
Toàn bộ phản ánh đã được chuyển lên Ủy ban Thể thao Thái Lan. BTC cam kết khắc phục ngay sau lễ khai mạc, tăng nhân sự kiểm tra tại các khách sạn nhằm đảm bảo mọi hoạt động từ ngày 10-12 diễn ra thông suốt và công bằng cho tất cả các đoàn.

BTC SEA Games 2025 hứa khắc phục loạt sự cố khiến đoàn Việt Nam gặp khó - Ảnh VFF.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp loạt sự cố khi đến Thái Lan dự SEA Games 2025
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan vào ngày 8-12 để chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, hành trình của đội ngay lập tức gặp nhiều trục trặc do sai sót từ ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay, toàn đội phải chờ đợi gần hai giờ đồng hồ vì khâu tiếp đón thiếu chuẩn bị. Sau đó, khi di chuyển về khách sạn, đội tiếp tục rơi vào tình cảnh khó xử khi không đủ phòng theo bố trí của BTC, buộc ban huấn luyện phải mất thêm thời gian để xử lý.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Chiều cùng ngày, tuyển nữ Việt Nam dự kiến có buổi tập để làm quen sân, nhưng BTC lại phân bổ lịch thiếu hợp lý: trong khi các đội khác được tập tại sân chính, Việt Nam chỉ được sắp xếp sân phụ và không thể triển khai tập luyện như kế hoạch. Theo thông báo mới nhất, đội sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Dù đối mặt nhiều bất lợi ngoài chuyên môn, thầy trò HLV trưởng vẫn giữ tinh thần tập trung cho trận mở màn bảng B gặp Myanmar ngày 10-12, trước khi chạm trán Malaysia và Indonesia. Với lực lượng hiện tại, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là tiến vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng với Thái Lan - đội chủ nhà và cũng là đối thủ mạnh nhất khu vực.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp loạt sự cố khi đến Thái Lan.
HLV Indra Sjafri đối mặt nguy cơ bị sa thải sau trận thua sốc của U22 Indonesia
Tương lai của HLV Indra Sjafri đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Indonesia sau hàng loạt kết quả thất vọng ở cả đội U20 và U22 quốc gia trong năm 2025. Từng được xem là "chuyên gia bóng đá trẻ", nhà cầm quân 62 tuổi giờ bị chỉ trích vì phong độ đi xuống và lối chơi thiếu hiệu quả.
Năm 2025, PSSI trao cho Indra nhiệm vụ dẫn dắt cả đội U20 lẫn U22 Indonesia. Tuy nhiên, quá trình tập huấn dài hạn gần hai năm của đội U20 khiến nhiều cầu thủ bị gián đoạn sự nghiệp tại CLB, trong khi kết quả tại giải U20 châu Á 2025 lại không như kỳ vọng: thua Iran, thua Uzbekistan và hòa Yemen.
Sau thời gian bị "treo ghế", Indra được PSSI triệu hồi để dẫn dắt U22 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 2025. Mặc dù mang theo kinh nghiệm từng giành HCV SEA Games 2023, nhưng phong cách huấn luyện của ông bị nhận định là lạc hậu, không còn phù hợp với tốc độ phát triển của bóng đá hiện đại.
Trong bốn trận giao hữu gần nhất, U22 Indonesia chỉ hòa Ấn Độ và Mali, còn lại đều thất bại. Đỉnh điểm là trận thua 0-1 trước Philippines ở lượt mở màn SEA Games 2025, nơi U22 Indonesia thể hiện màn trình diễn rời rạc, chuyền hỏng nhiều và thiếu bình tĩnh trong xử lý bóng.
Thống kê cho thấy Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra chưa thắng trận nào trong 8 trận liên tiếp từ đầu năm. Giới chuyên môn nhận định đây là tín hiệu báo động và PSSI sẽ phải cân nhắc thay đổi băng ghế huấn luyện nếu muốn cứu vãn mục tiêu tại SEA Games và giữ uy tín của bóng đá trẻ Indonesia.

HLV Indra Sjafri đối mặt nguy cơ bị sa thải.
Ubed đưa Indonesia vào chung kết SEA Games 2025
Tay vợt trẻ Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ tại bán kết đồng đội nam SEA Games 2025 khi đánh bại nhà vô địch Korea Masters, Jason Teh Jia Heng (Singapore), với tỷ số cách biệt ngoạn mục.
Ở trận đơn thứ ba, Ubed, 18 tuổi, vào sân khi Indonesia bị dẫn 0-1 và lập tức xoay chuyển cục diện. Anh chơi cực kỳ áp đảo trong set một, dẫn trước 13-0 trước khi thắng nhanh 21-2. Sang set hai, sau giai đoạn giằng co đầu trận, Ubed bứt phá mạnh sau thời điểm nghỉ, tạo khoảng cách 13-5 và khép lại trận đấu sau 34 phút với chiến thắng 21-13.
Xét về thứ hạng quốc tế, Jason Teh (hạng 21) cao hơn nhiều so với Ubed (hạng 48). Ubed thừa nhận anh không ngờ lại thắng với cách biệt lớn như vậy. Tay vợt trẻ cũng cho biết đã nghiên cứu kỹ lối đánh của Jason Teh, đặc biệt sau thất bại trước đối thủ này tại Thailand Masters hồi đầu năm.
Theo Ubed, việc được thi đấu tại Sudirman Cup 2025 giúp anh bản lĩnh hơn ở SEA Games. "Lần đầu dự SEA Games và đóng góp điểm số cho Indonesia, tôi rất vui. Những trải nghiệm từ Sudirman Cup giúp tôi bình tĩnh hơn hôm nay", anh nói.
Chiến thắng của Ubed góp phần quan trọng giúp Indonesia vượt qua Singapore để vào chung kết, nơi họ sẽ gặp Malaysia vào ngày 10-12-2025.

Tay vợt trẻ Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) tạo nên bất ngờ tại SEA Games 2025.
Jonny Evans chia tay MU
Cựu hậu vệ Manchester United, Jonny Evans, đã chia tay vai trò Trưởng bộ phận cho mượn và phát triển cầu thủ trẻ của CLB. Evans, 37 tuổi, được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 6/2025 sau khi giải nghệ cuối mùa 2024-2025. Anh phụ trách điều phối kế hoạch cho mượn của các tài năng trẻ, phối hợp cùng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox để tối ưu phát triển cầu thủ. Quyết định rời nhiệm sở được cho là nhằm giúp Evans dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, và cuộc chia tay diễn ra êm đẹp.
Gia nhập học viện MU từ năm 10 tuổi, Evans từng là trụ cột đội một giai đoạn 2008-2015 với ba danh hiệu Premier League và chức vô địch Champions League 2008. Sau khi rời Leicester City, anh bất ngờ trở lại Old Trafford năm 2023. Ban đầu chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để duy trì thể lực, Evans gây ấn tượng mạnh và ra sân 43 trận trong hai mùa, góp công vào chức vô địch FA Cup 2024.
Anh cũng đá chính trong trận ra mắt của HLV Ruben Amorim và chia tay CLB trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa. Ở trận đó, Evans từ chối sút phạt đền chia tay để giữ kỷ luật chiến thuật, thể hiện sự chuyên nghiệp đến phút cuối.

Jonny Evans chia tay MU.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất