Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, ĐT Việt Nam tiếp tục thua Indonesia

02/02/2024 17:33 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, Việt Nam tiếp tục thua Indonesia...

Tin nóng thể thao: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội

 Cựu VĐV bóng chuyền Nguyễn Thảo Liên đã đăng quang Hoa khôi Hà Nội 2023. Cô gái trẻ này gây ấn tượng tại cuộc thi với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn và chiều cao ấn tượng 1m76.

Nổi bật ngay từ đầu cuộc thi Thảo Liên xuất sắc vượt qua dàn chân dài để đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết hoa khôi Hà Nội. Đáng chú ý Thảo Liên từng là 1 VĐV bóng chuyền trưởng thành từ lò đào tạo của VietinBank.

Cô chơi cho đội trẻ đội bóng ngành ngân hàng từ 2017 đến 2020 và từng giành HCĐ giải trẻ quốc gia 2020. Năm 2021 Thảo Liên chia tay bóng chuyền để theo đuổi con đường mới và giờ đây cô đã trở thành Hoa khôi Hà Nội 2023.

Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, Việt Nam tiếp tục thua Indonesia  - Ảnh 2.

Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội

Việt Nam tiếp tục thua Indonesia

Cách đây không lâu, ĐT bóng đá Quốc gia Việt Nam đã để thua Indonesia và sớm phải nói lời chia tay với Asian Cup 2023. Mới đây, đội tuyển eFootball (PES) Việt Nam cũng vừa nhận thất bại nặng nề với tổng tỷ số 0-6 trước đội tuyển Indonesia (thua 0-5 lượt đi, 0-1 lượt về) tại giải AFC eAsian Cup 2023. 

Trước đó, ĐT Việt Nam cũng chạm trán Nhật Bản trong trận ra quân với kết quả hòa (thua 0-1 lượt đi, thắng 0-1 lượt về). Chung cuộc, ĐT Việt Nam khép lại vòng bảng với 3 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua. Tại eAsian Cup, mỗi trận hòa được tính 3 điểm và trận thắng được tính 6 điểm. AFC eAsian Cup 2023 là sự kiện Esports đầu tiên được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, Việt Nam tiếp tục thua Indonesia  - Ảnh 3.

Việt Nam thua Indonesia ở bộ môn Thể thao điện tử

Bị phóng viên tấn công, HLV Iraq dọa từ chức

Ở buổi họp báo ngay khi kết thúc trận Iraq thua Jordan 2-3, nhiều nhà báo Iraq đã thể hiện thái độ phẫn nộ với HLV Jesus Casas. Khi HLV Casas đang ngồi trên bục chờ trả lời câu hỏi, một vài người đã lao lên đòi đánh ông. Nhân viên an ninh của chủ nhà Qatar đã phải tiến lên ngăn chặn và đứng thành hàng rào để bảo vệ cho vị HLV của ĐT Iraq.

Sự cố này khiến HLV Casas phải nghiêm túc nghĩ về việc tiếp tục công việc của mình. Ông tuyên bố: "Có 7 nhân vật thực sự tin rằng mình là nhà báo. Đây là 7 người đã bắt đầu hỏi những điều vô nghĩa trong buổi họp báo. Họ đang tìm kiếm vinh quang và danh tiếng dựa trên việc bôi nhọ người khác".

"Họ thích sự hỗn loạn. Họ muốn làm hoen ố hình ảnh của Iraq, quốc gia đã cư xử tuyệt vời với chúng tôi. Họ là thiểu số, điều này không phản ánh sự tử tế của người dân Iraq".

"Chúng tôi sẽ trở lại Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng... Sau những gì đang xảy ra, gia đình tôi có chút lo lắng. Chúng tôi phải bàn bạc và thống nhất với vợ và con gái tôi, với bố tôi. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi phải tính đến quyết định ở lại hay ra đi với tư cách là HLV trưởng ĐT Iraq”.

Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, Việt Nam tiếp tục thua Indonesia  - Ảnh 4.

HLV Iraq dọa từ chức sau khi bị phóng viên tấn công

Hojlund phá kỷ lục 17 năm của Ronaldo tại MU

Rạng sáng nay 2-2, Manchester United đã đánh bại chủ nhà Wolves 4-3 ở vòng 22 Premier League. Ở trận đấu này, tiền đạo Rasmus Hojlund dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng anh cũng ghi được 1 bàn và 1 kiến tạo trong 2 bàn thắng đầu tiên. Với việc in dấu giày vào hai bàn thắng của MU, Rasmus Hojlund đã phá kỷ lục tồn tại ở MU từ năm 2007 đến nay của Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 20 và 362 ngày, Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử MU vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 2 trận đấu liên tiếp tại Premier League. Trước đó, kỷ lục này được Ronaldo xác lập khi mới 21 tuổi vào năm 2007. Trước đó, Hojlund vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận hòa Tottenham 2-2 trên sân nhà Old Trafford. Trận trước, Hojlund cũng ghi bàn 1 bàn trong chiến thắng nhọc nhằn 4-2 của MU trước Newport ở vòng 4 FA Cup.

Tin nóng thể thao tối 2/2: Cựu sao bóng chuyền đăng quang Hoa khôi Hà Nội, Việt Nam tiếp tục thua Indonesia  - Ảnh 5.

Hojlund phá kỷ lục 17 năm của Ronaldo tại MU

 F1: Hamilton gia nhập Ferrari vào năm 2025

Theo nguồn tin từ Sky Sports, Lewis Hamilton sẽ chia tay đội đua Mercedes để gia nhập Ferrari vào mùa giải 2025. Được biết, quá trình thương thảo giữa Hamilton với Ferrari đã gần đến hồi kết. Toto Wolff, lãnh đội Mercedes được cho là sắp đưa ra thông báo ngắn gọn về tương lai của Hamilton trong ngày hôm nay.

Thương vụ này gây sốc cho dư luận bởi Mercedes và Ferrari vốn là đối thủ trực tiếp, trong khi tay đua 7 lần vô địch F1 đã gắn bó với Mercedes suốt sự nghiệp.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm