Tin nóng thể thao tối 18/7: Messi đi trực thăng họp báo; Tổng thống Donald Trump thừa nhận "đi đêm: với FIFA; Nội bộ tuyển Anh dậy sóng trước trận tranh hạng ba; ...
Messi cùng Scaloni đi trực thăng tới họp báo trước chung kết
Sau buổi tập của đội tuyển Argentina, Lionel Messi, HLV Lionel Scaloni và thủ môn Emiliano Martinez đã được đưa tới địa điểm họp báo tại New York bằng trực thăng. Hình ảnh chiếc máy bay hạ cánh gần khu vực tác nghiệp của truyền thông nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Messi và HLV Scaloni đến buổi họp báo bằng trực thăng (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngay sau khi rời trực thăng, ba thành viên của Argentina được lực lượng an ninh hộ tống lên đoàn xe SUV chờ sẵn. Điều bất ngờ là Messi, người trước đó được cho là chỉ tham gia chụp ảnh, đã trực tiếp ngồi vào bàn họp báo và trả lời các câu hỏi.
Nói về áp lực trước trận chung kết với Tây Ban Nha, Messi khẳng định Argentina là một tập thể giàu tính cạnh tranh nhưng luôn coi bóng đá là niềm vui tự nhiên. Anh nhấn mạnh thất bại trong sự nghiệp nhiều hơn chiến thắng, và chính những trải nghiệm ấy giúp mỗi cầu thủ trưởng thành hơn.
Tổng thống Trump thừa nhận "đi đêm" với FIFA
Tại sự kiện chính thức của FIFA ở Trump Tower sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi World Cup 2026 là giải đấu “không giống bất kỳ kỳ World Cup nào khác”, với mức độ cạnh tranh cao và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận về cuộc điện thoại với chủ tịch FIFA về tấm thẻ đỏ của Balogun (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Trump cho biết tình huống gây ấn tượng mạnh nhất với mình là chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun. Tổng thống Mỹ tiết lộ đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để bày tỏ quan điểm về quyết định này.
Nhà Trắng cũng xác nhận ông Trump sẽ dự khán trận chung kết tại sân MetLife và nhiều khả năng tham gia nghi thức trao cúp cho đội vô địch.
Nội bộ tuyển Anh mất niềm tin vào Thomas Tuchel
Phòng thay đồ tuyển Anh được cho là đang rơi vào tình trạng căng thẳng trước trận tranh hạng Ba với Pháp. Theo truyền thông Anh, nhiều cầu thủ, trong đó có các cựu binh, không hài lòng với cách HLV Thomas Tuchel điều chỉnh chiến thuật trong thất bại 1-2 trước Argentina.

HLV Thomas Tuchel được do là đang dần mất kiểm soát phòng thay đồ ĐT Anh (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nguồn tin cho biết các tuyển thủ không hiểu vì sao Tuchel tiếp tục tăng cường hậu vệ khi đội đã có năm cầu thủ phòng ngự trên sân. Việc lùi đội hình quá sâu khiến Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo điều kiện để Lionel Messi phát huy khả năng kiến tạo.
Nếu những thông tin này chính xác, tương lai của Tuchel có thể trở nên phức tạp dù Liên đoàn Bóng đá Anh từng xác nhận giữ ông đến hết EURO 2028.
Haaland vượt mọi CLB Ngoại hạng Anh về sức hút mạng xã hội
Erling Haaland trở thành hiện tượng truyền thông lớn nhất sau World Cup 2026, dù Na Uy chỉ vào đến tứ kết. Trong vài tuần, tài khoản TikTok của tiền đạo Manchester City tăng từ 1,1 triệu lên 16,3 triệu người theo dõi.

Erling Haaland tạo ra cơn sốt trên MXH sau World Cup 2026 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trên Instagram, Haaland đã vượt mốc 70 triệu người theo dõi, nhiều hơn Mohamed Salah và Kevin De Bruyne, đồng thời cao hơn lượng người theo dõi của bất kỳ CLB Ngoại hạng Anh nào.
Các video hài hước, những màn ăn mừng đặc trưng và tính cách gần gũi giúp chân sút người Na Uy trở thành “người chiến thắng ngoài sân cỏ”. Lượng tìm kiếm từ khóa “Haaland” cũng tăng khoảng 900% so với năm ngoái.
Nhà Trắng ủng hộ Argentina trong vụ biểu ngữ Falklands
Tranh cãi liên quan tới biểu ngữ “Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina” tiếp tục nóng lên trước trận chung kết World Cup 2026. Tấm biểu ngữ được một số cầu thủ Argentina giương lên sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết, khiến nhiều chính trị gia Anh yêu cầu FIFA điều tra.

Nhà trắng bày tỏ sự ủng hộ đối với biểu ngữ về đảo Malvinas (đảo Falkland) của NHM Argentina (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, Andrew Giuliani, người đứng đầu nhóm đặc trách World Cup của Nhà Trắng, đã lên tiếng bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm của phía Argentina. Ông viện dẫn quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Dù vậy, quy định của FIFA cấm các thông điệp mang tính chính trị xuất hiện tại World Cup. Hiện chưa rõ cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới có mở cuộc điều tra hay đưa ra án phạt trước trận chung kết gặp Tây Ban Nha hay không.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



