Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026; Mbappe đòi PSG 260 triệu euro

18/11/2025 17:37 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026. Việt Nam giành 10 HCV tại Giải vô địch Thể hình Thế giới 2025. Thể thao Malaysia không đặt chỉ tiêu HCV cho SEA Games 33...

Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026

Theo kế hoạch thống nhất giữa Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), Hà Tĩnh sẽ đăng cai Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2026. Trong khi đó, TP.HCM được chọn làm chủ nhà Vòng 2 và Vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 26-10-2026. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của giải đấu tại TP.HCM sau 11 năm vắng bóng.

Theo thông tin mới ghi nhận, Cục TDTT và VFV đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức giải. Nhiều khả năng Vòng 1 sẽ khởi tranh ngay trong tháng 3 hoặc đầu tháng 4-2026, sớm hơn thường lệ. Việc điều chỉnh giúp tránh trùng lịch với các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là ASIAD 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9. Vòng 2 của giải được ấn định vào tháng 10, nhằm bảo đảm lịch thi đấu hợp lý trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X vào tháng 11.

Giải vẫn giữ thể thức thi đấu hai giai đoạn, với 8 đội nam và 8 đội nữ tham dự. Ở nội dung nam, tân binh TP.HCM sẽ tranh tài cùng Biên phòng (ĐKVĐ 2025), Thể công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.

Ở bảng nữ, CLB Hà Nội sẽ cạnh tranh với VTV Bình Điền Long An (ĐKVĐ), Ninh Bình, Thông tin - Đông Bắc, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Thanh Hóa và Hưng Yên. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn bốn đội vào bán kết.

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ đăng cai Giải bóng chuyền vô địch quốc gia sau 11 năm.

Việt Nam giành 10 HCV, xếp nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Thể hình Thế giới 2025

Giải vô địch Thể hình và Fitness Thế giới 2025 đã khép lại tại Batam (Indonesia) với thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Dù không thể đạt mục tiêu đứng nhất toàn đoàn, các lực sĩ Việt Nam vẫn giành vị trí á quân, khẳng định vị thế trong đấu trường quốc tế.

Tham dự giải với 2 HLV và 22 VĐV, đội tuyển thể hình Việt Nam chinh phục tổng cộng 10 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ, qua đó xếp hạng nhì toàn đoàn, đồng thời giành hạng nhì đồng đội nam và hạng nhì đồng đội nữ.

Mười tấm HCV quý giá thuộc về: Phạm Văn Mách (56kg nam), Phan Huỳnh Đức (65kg nam), Hồ Huy Bình (70kg nam), Phạm Văn Phước (cổ điển 160cm), Nguyễn Thị Kim Dung (nữ cổ điển 165cm và fitness 165cm), Trần Hoàng Duy Thuận/Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ mở rộng), Trần Hoàng Duy Thuận (fitness nam 170cm), Bùi Thị Hoa (55kg nữ) và Nguyễn Thanh Tiên (cổ điển 182cm).

Các tấm HCB thuộc về Lê Hồng Phong, Đinh Kim Loan, Tô Lan Nhi và Tạ Thị Ngọc Bích. HCĐ được trao cho Nguyễn Thanh Long và Tạ Thị Ngọc Bích.

Giải năm nay quy tụ 298 VĐV đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 46 bộ huy chương cho nam và nữ. Với lực lượng 23 thành viên, đội tuyển Việt Nam đã có kỳ tranh tài thành công và trở về nước vào khuya 17-11 sau khi giải đấu bế mạc.

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Ảnh 2.

Việt Nam giành 10 HCV, xếp nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Thể hình Thế giới 2025.

Thể thao Malaysia không đặt chỉ tiêu HCV cho SEA Games 33

Malaysia sẽ không đặt mục tiêu huy chương vàng cho kỳ SEA Games diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12 tới. Thay vào đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cho biết nước này sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp đặt chỉ tiêu tổng số huy chương, một cách tiếp cận được cho là nhằm giảm áp lực cho vận động viên.

Theo bà Hannah, phương pháp này được khuyến nghị bởi các chuyên gia từ Đại học Khoa học Thể thao Nippon (Nhật Bản) - đơn vị đang có biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) và Viện Thể thao Quốc gia (NSI). "NSC sẽ sớm công bố chỉ tiêu tổng số huy chương. Đây là đề xuất từ các chuyên gia của Nippon Sport Science University - nơi đã đào tạo ra 40 nhà vô địch Olympic", bà nói trong lễ ký kết tài trợ giữa NSC và thương hiệu thể thao PACE.

Bà Hannah cho biết mô hình này từng được áp dụng tại ASIAD Hàng Châu 2023 và nhận phản hồi tích cực, khi các chuyên gia tin rằng cách đặt mục tiêu không phân biệt màu huy chương giúp giảm áp lực thành tích cho VĐV. Tuy nhiên, phương pháp này cũng vấp phải chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng chỉ tiêu "không màu" huy chương khiến công tác quản lý và đánh giá hiệu quả đầu tư cho thể thao thiếu tính minh bạch và trách nhiệm.

Tại ASIAD 2023, Malaysia đặt mục tiêu 27 huy chương và vượt chỉ tiêu với 32 huy chương (6 vàng, 8 bạc, 18 đồng). Nhưng số huy chương vàng và bạc vẫn thấp hơn so với kỳ ASIAD 2018 ở Indonesia.

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Ảnh 3.

Thể thao Malaysia không đặt chỉ tiêu HCV cho SEA Games 33.

Barca ấn định ngày trở lại sân Camp Nou thi đấu

CLB Barcelona đã chính thức xác nhận sẽ trở lại thi đấu tại sân nhà Camp Nou trong trận gặp Athletic Bilbao thuộc vòng 13 La Liga, diễn ra ngày 22-11 tới. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Barca tại "thánh địa" sau hơn hai năm phải rời sân để phục vụ công tác cải tạo, kể từ tháng 5-2023. Trong thời gian qua, đội bóng xứ Catalunya phải tạm sử dụng sân Estadi Olímpic Lluís Companys.

Do quá trình nâng cấp vẫn đang tiếp tục, Camp Nou chưa thể hoạt động với công suất tối đa. Tuy nhiên, giai đoạn cấp phép mới đã cho phép mở cửa đón 45.401 khán giả. Trong thông báo đăng trên X, Barca thể hiện sự háo hức: "Chúng tôi đã mơ về ngày trở lại. Và giờ đây, nó đã đến. Chúng tôi trở về nhà, trở lại Spotify Camp Nou".

Song song với La Liga, Barcelona cũng đang làm việc với UEFA để xin phép tổ chức trận đấu Champions League gặp Eintracht Frankfurt vào ngày 9-12 tại Camp Nou. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi sân đáp ứng tất cả yêu cầu kỹ thuật.

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Ảnh 4.

Barca sẽ trở lại thi đấu tại sân nhà Camp Nou trong trận gặp Athletic Bilbao, diễn ra ngày 22-11.

Mbappe và PSG đưa nhau ra tòa, tranh chấp hơn 500 triệu euro

Cuộc chiến pháp lý giữa Kylian Mbappe và câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã chính thức bùng nổ tại tòa án lao động Paris. Ngôi sao người Pháp yêu cầu hơn 260 triệu euro từ đội bóng cũ, trong khi PSG đáp trả bằng đơn kiện ngược trị giá 240 triệu euro. Thông tin được đội bóng công bố ngày 18-11.

Trong đơn kiện, Mbappe đòi 55 triệu euro tiền lương chưa thanh toán, đồng thời cáo buộc PSG vi phạm hợp đồng và gây "tổn hại tâm lý". Ngược lại, PSG yêu cầu được bồi thường vì thương vụ 300 triệu euro với CLB Al-Hilal (Saudi Arabia) năm 2023 đổ vỡ, điều mà họ cho rằng khiến đội bóng chịu thiệt hại tài chính nặng nề. Tuy nhiên, luật sư của Mbappe khẳng định đề nghị từ Al-Hilal "chưa bao giờ được trình lên cho cầu thủ".

PSG cho biết họ đã nỗ lực tìm giải pháp hòa giải hơn một năm qua: "Nhiều cơ quan liên quan đều khuyến khích giải quyết êm thấm, và chúng tôi luôn thiện chí. Nhưng Mbappe liên tục công kích CLB, kể cả bằng các thủ tục pháp lý hôm nay - điều đáng tiếc cho bản thân cầu thủ và bóng đá Pháp".

Mâu thuẫn giữa hai bên bắt nguồn từ tháng 7-2023, khi Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng. Anh bị loại khỏi tour du đấu châu Á và bỏ lỡ trận mở màn mùa giải, trước khi được đưa trở lại đội hình sau thỏa thuận giảm một phần khoản tiền cuối hợp đồng nhằm hỗ trợ tài chính cho CLB. PSG cáo buộc Mbappe "thiếu trung thực" khi giấu ý định không gia hạn trong suốt 11 tháng, khiến đội không thể lên kế hoạch bán anh.

Mbappé rời PSG để gia nhập Real Madrid theo dạng tự do vào tháng 6-2024. Phiên tòa dự kiến có phán quyết vào ngày 16-12-2025.

Tin nóng thể thao tối 18/11: Xác định địa điểm tổ chức vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2026 - Ảnh 5.

Mbappe đòi PSG bồi thường 260 triệu euro (khoảng 300 triệu USD).

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm