18/11/2025 08:42 GMT+7 | SEA Games 33
Bỏ lại sau lưng năm 2024 đầy khó khăn do ảnh hưởng của chấn thương đầu gối, Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp của mình. Ở tuổi 28, Thanh Thuý vẫn tràn đầy khát khao chinh phục và là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 2025.
Thanh Thúy đã có một hành trình đáng nể trên đấu trường quốc tế. Cô từng thi đấu cho nhiều CLB ở các giải vô địch khác nhau: PFU Blue Cats (Nhật Bản), Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài BắcTrung Hoa), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) và Gresik Petrokimia (Indonesia).
Trong số đó, ba mùa giải với PFU Blue Cats ở V.League Nhật Bản đã giúp cô trui rèn bản lĩnh, nâng tầm chuyên môn, cũng như tích lũy kinh nghiệm quý báu về lối chơi chuyên nghiệp, chiến thuật hiện đại, và khả năng thích ứng với môi trường thi đấu khắc nghiệt.

Bỏ lại sau lưng năm 2024 đầy khó khăn, Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp của mình
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền bóng chuyền phát triển hàng đầu thế giới, với các đội bóng được tổ chức bài bản, HLV chất lượng cao, và sự cạnh tranh khốc liệt. Việc Thanh Thúy từng thi đấu thành công tại đây giúp cô trở nên quen thuộc với văn hóa bóng chuyền Nhật Bản, từ cách vận hành đội bóng đến yêu cầu về kỹ thuật và thể lực của các CLB.
Quyết định trở lại thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản có thể được xem là lựa chọn đúng đắn của Thanh Thúy. Tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu ở các quốc gia khác nhau và rõ ràng thực tế những trải nghiệm của cô cho thấy V.League Nhật Bản là môi trường lý tưởng để cô tiếp tục phát triển sự nghiệp ở giai đoạn hiện tại.
So với các giải đấu ở Thái Lan, Đài Loan hay Indonesia, V.League có chất lượng chuyên môn cao hơn, giàu tính cạnh tranh hơn, tính chuyên nghiệp cao hơn, với hệ thống đào tạo và thi đấu được chuẩn hóa, phù hợp với một cầu thủ giàu tham vọng và cầu tiến như Thanh Thúy.

Thanh Thúy là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 33
Thực tế, những gì đã và đang thể hiện ở Gumma Green Wings, đội bóng cô đầu quân tại Nhật Bản mùa giải 2025-2026, đã cho thấy lựa chọn của Thanh Thúy là đúng đắn. Cô luôn biết cánh tỏa sáng trong các trận đấu và đang nằm trong số những cầu thủ ghi điểm hàng đầu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, sau 9 trận đã ra sân cho Gunma Green Wings tính tới hết vòng 10 giải VĐQG Nhật Bản mùa này, Thanh Thúy đã ghi tổng cộng 146 điểm, đạt hiệu suất bình quân 15 điểm/trận, nhiều thứ 2 ở Gunma Green Wings và xếp hạng 13 trong số các cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải đấu.
Đây là chỉ dấu cho thấy "4T" vẫn duy trì được phong độ ấn tượng. Với chiều cao 1m90 cùng bộ kỹ năng khá đều từ bước 1, phòng ngự tới chắn bóng, tấn công trên lưới, đập sau vạch 3m cùng phẩm chất thủ lĩnh, Thanh Thúy vẫn là nhân tố không thể thiếu được ở tuyển Việt Nam tại SEA Games 33, nơi chúng ta đặt mục tiêu giành HCV bóng chuyền nữ lần đầu tiên trong lịch sử.
Sự vắng mặt của cả Bích Tuyền lẫn Tú Linh ở SEA Games 33 càng khiến vai trò của "4T" trong các kế hoạch của HLV Tuấn Kiệt trở nên quan trọng. Thi đấu trên sân của chủ nhà Thái Lan và lại hướng tới mục tiêu giành ngôi vị cao nhất, các cô gái bóng chuyền Việt Nam thực sự phải đối mặt với thách thức cực đại.
Để hy vọng làm nên lịch sử trước một Thái Lan vừa có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, vừa có lực lượng đồng đều, giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp rất cao, rõ ràng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải "vượt ngưỡng" giới hạn của chính mình.
Giữa muôn trùng khó khăn, chúng ta cần một Thanh Thúy thực sự sung sức và đạt phong độ cao nhất. Hy vọng, cô vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ bóng chuyền cả nước.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất