U22 Việt Nam chuyển giao lực lượng trước SEA Games 2025

18/11/2025 07:50 GMT+7 | Các ĐTQG

Hôm nay (18/11), hành trình của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 sẽ khép lại sau cuộc chạm trán với U22 Hàn Quốc. Bất kể trận đấu này kết thúc với tỷ số nào thì U22 Việt Nam cũng chắc chắn đã có một màn khởi động chất lượng cho SEA Games 33 và xa hơn là VCK U23 châu Á năm 2026.

Trước đó, trong tháng 10/2025, đội tuyển U22 Việt Nam cũng được thử lửa với 2 trận giao hữu cùng U22 Qatar trong chuyến tập huấn tại UAE. Với chừng ấy đối thủ, cộng với việc trải qua 2 sự kiện quan trọng của bóng đá U23 là giải U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại giải U23 châu Á 2026, có thể nói U22 Việt Nam đã trải qua một năm bận rộn với những đối thủ hết sức đa dạng.

Nhờ thế, HLV Kim Sang Sik đã có cơ hội để xây dựng một bộ khung tương đối ổn định và gắn kết cho U22 Việt Nam. Hiện tại, có thể khẳng định U22 Việt Nam đã tập trung gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi, và sự bổ sung đáng kể nhất có thể chờ đợi vào thời điểm này là Thành Trung, tiền vệ của CLB Ninh Bình đã vắng mặt trong đợt tập trung tháng 11/2025 vì chấn thương gặp phải khi thi đấu ở V-League.

So với HLV Park Hang Seo ở SEA Games 2019 và 2022, HLV Kim Sang Sik có thiệt thòi hơn đôi chút vì không được sử dụng các cầu thủ quá tuổi trong đội hình U22 Việt Nam, nhưng bù lại ông Kim được sử dụng một đội hình ổn định, đã thi đấu cùng nhau trong thời gian khá dài và hầu hết đều đang được ra sân thường xuyên tại V-League.

Với các cầu thủ trẻ thì đây là một điều rất có ý nghĩa, bởi chỉ có được xỏ giày vào sân liên tục thì họ mới có cơ hội nâng cao trình độ, từ đó cải thiện những kỹ năng chơi bóng cá nhân và dần dần trở thành trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại và đội tuyển Việt Nam sau này.

Bình luận: Chuyển giao lực lượng - Ảnh 1.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam hiện tại như Thanh Nhàn (giữa) đều đang là trụ cột ở CLB chủ quản. Ảnh: Hoàng Linh

Còn nhớ, khi HLV Park Hang Seo lần đầu tới Việt Nam vào cuối năm 2017, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam khi đấy hầu như không có sự khác biệt quá nhiều, khi phần lớn đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ đang ở độ tuổi U22, và có người đã trở thành trụ cột ở CLB chủ quản khi mới bước qua tuổi 20 như Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng…

Tình hình ở đội tuyển U22 Việt Nam bây giờ cũng tương tự, khi hầu hết các cầu thủ đá chính ở 2 trận đấu vừa qua với U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan đều là chủ lực ở CLB của mình, chẳng hạn như Văn Bình, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang (trận gặp U22 Trung Quốc), hay Hiểu Minh, Nhật Minh, Đình Bắc, Viktor Lê, Trung Kiên, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận (trận gặp U22 Uzbekistan).

So với thế hệ U22 đàn anh với những Quang Hải hay Duy Mạnh, lứa U22 Việt Nam hiện tại tuy kém hơn ở việc chưa có được vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu duy trì phong độ cùng đà tiến bộ như hiện tại, thời điểm mà những Hiểu Minh hay Văn Bình sắm vai trò trụ cột ở đội tuyển Việt Nam sẽ không còn quá xa, mà đây suy cho cùng cũng là chuyện hết sức bình thường.

Sở dĩ nói thế là bởi lứa U23 Thường Châu 2018 ngày nào bây giờ hầu hết đều đã chuẩn bị bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, thời gian thi đấu đỉnh cao của họ không còn quá dài, và ở những sân chơi lớn sắp tới của bóng đá Việt Nam như VCK Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030 thì vai trò chính sẽ thuộc về những cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại.

Vì thế, việc lứa cầu thủ này được VFF cũng như HLV Kim Sang Sik dốc hết công sức đầu tư trong thời gian vừa qua hoàn toàn là có lý do, bởi đây chính là sự chuẩn bị cho quá trình chuyển giao lực lượng sắp sửa diễn ra ở đội tuyển Việt Nam.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm