17/11/2025 19:20 GMT+7 | SEA Games 33
SEA Games 33 đang đến gần, nhưng sự thể hiện của hàng công U22 Việt Nam khiến HLV Kim Sang Sik phải suy nghĩ. Những con số thống kê từ U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 cho đến Panda Cup 2025 chỉ ra thực tế về các tiền đạo chưa thể hiện được khả năng săn bàn ổn định.
Sau 2 trận đấu tại Panda Cup 2025, nơi HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình nòng cốt hướng đến SEA Games 33, U22 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng do công của hậu vệ Minh Phúc, đến trận đấu với U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam thua tối thiểu.

Hàng công của U22 Việt Nam (đỏ) chưa gây ấn tượng gì ở Panda Cup 2025. Ảnh: VFF
Đây có thể xem là thành công tương đối của U22 Việt Nam khi đối diện với những đối thủ được đánh giá cao.

Đình Bắc đang rất vô duyên ở mùa giải năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, khi SEA Games 33 đã cận kề, hàng công U22 Việt Nam cần chỉnh sửa gấp rút để tự tin hướng tới đấu trường lớn. Việc HLV Kim Sang Sik buộc phải gọi trở lại chân sút Bùi Vĩ Hào phần nào phản ánh mối lo cho hàng công.

Vĩ Hào có thể đến SEA Games 33 một phần bởi hàng công U22 Việt Nam không sắc bén. Ảnh: Hoàng Linh
Bùi Vĩ Hào từng là một trong những chân sút giàu tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam và trụ cột của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, anh nhưng chưa đá phút nào ở V-League mùa này do chấn thương nặng. Việc HLV Kim Sang Sik vẫn tin Vĩ Hào không chỉ vì tài năng của cầu thủ quê An Giang mà còn vì U22 Việt Nam đang thiếu những phương án thực sự tin cậy.
Điều tương tự cũng xảy ra với Công Phương, tiền đạo từng ghi bàn trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 nhưng lại không được trọng dụng tại Thể Công Viettel.
Ở CLB, HLV Popov không đánh giá cao khả năng cạnh tranh vị trí của cầu thủ sinh năm 2006, nhưng HLV Kim Sang Sik thì ngược lại. Ông thầy Hàn Quốc vẫn tin rằng cầu thủ 19 tuổi này có thể làm nên chuyện trong môi trường quen thuộc và cái duyên ở tuyển có thể giúp Công Phương tỏa sáng.
Trường hợp của Nguyễn Thái Quốc Cường cũng là một phương án làm mới hàng tấn công mà HLV Kim Sang Sik xem xét nghiêm túc. Cầu thủ của Công an TP.HCM đang là một trong những chân sút nội tốt nhất V-League khi có 3 bàn thắng. Quốc Cường ghi bàn bằng với Tiến Linh, Tuấn Hải và chỉ kém Hoàng Đức 2 bàn ở V-League 2025/26.
HLV Kim Sang Sik kỳ vọng có thể mang Quốc Cường tới SEA Games để sở hữu một tiền vệ công sút xa chính xác bằng hai chân và có duyên ghi bàn. Tuy nhiên, điều này vẫn phải chờ Quốc Cường thích nghi với đội bóng.
Nếu xét về số bàn thắng, trong số những tiền đạo được HLV Kim Sang Sik triệu tập lần này, Đình Bắc là ngạc nhiên lớn nhất. Tiền đạo của CAHN là gương mặt được kỳ vọng lớn nhất, lại vô duyên một cách khó hiểu.
Bàn thắng duy nhất mà tiền đạo CAHN ghi kể từ đầu mùa chỉ là cú sút chạm chân hậu vệ đổi hướng tại Siêu Cúp Quốc gia gặp Nam Định. Tổng cộng 15 trận ở 3 đấu trường năm nay, Đình Bắc không ghi nổi bàn nào.
Trong màu áo U22 Việt Nam, Đình Bắc đóng vai trò kết nối quan trọng, nhưng những phẩm chất ấy chưa đủ để khỏa lấp sự thiếu sắc bén trong dứt điểm. Khi các đối thủ đã "bắt bài", việc anh cần có lại cái duyên ghi bàn là điều bắt buộc.
So với những chân sút có thâm niên ở U22 Việt Nam còn lại trên tuyển như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Văn Khang thì Đình Bắc cần cụ thể năng lực bằng bàn thắng. Những đồng đội của Đình Bắc vừa kể tên đều đã ghi bàn tại V-League.
Thực tế, trong nhiều trận đấu gần đây, U22 Việt Nam không thể dựa vào tiền đạo để ghi bàn. Từ tháng 7 tới nay, những người tỏa sáng nhiều nhất không phải nằm trên tuyến đầu. Các tiền vệ, hậu vệ mới là những cái tên mang lại đột biến nhiều nhất.
Ở Panda Cup 2025, bàn thắng quyết định trước U22 Trung Quốc lại đến từ cú dứt điểm của hậu vệ phải Minh Phúc. Tại U23 Đông Nam Á 2025, tám bàn thắng của Việt Nam thì phân nửa thuộc về trung vệ hoặc tiền vệ.
Ở vòng loại U23 châu Á 2026, hai bàn của tiền đạo (Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn) chia đều với hai bàn của tuyến giữa (Lê Viktor, Lê Văn Thuận). Điều này cho thấy hệ thống thi đấu của U22 Việt Nam vận hành tốt từ tuyến dưới nhưng thiếu sự sắc sảo ở tuyến đầu.
Bộ ba Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt là những tiền đạo có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Cả ba đều quyết tâm, có tốc độ và khả năng chọn vị trí, nhưng vấn đề vẫn là cái duyên.
Đó lại là lý do mà HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ đưa những "ẩn số" Vĩ Hào, Quốc Cường lẫn Công Phương đến Thái Lan.
Hàng công U22 Việt Nam đang ở giai đoạn "chỉnh thước ngắm". SEA Games 33 sẽ không chờ đợi bất kỳ ai.
Nếu U22 Việt Nam muốn tiến xa, HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn những bàn thắng từ tuyến đầu, nơi những tiền đạo phải chứng tỏ giá trị thực sự.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất