Tin nóng bóng đá sáng 1/4: MU thưởng Shaw hợp đồng mới, PSG gửi tối hậu thư đến Messi

01/04/2023 08:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 1/4: MU thưởng Shaw hợp đồng mới, giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi...

MU thưởng Shaw hợp đồng mới

Theo The Athletic, MU đã đạt thỏa thuận gia hạn với Luke Shaw. Hợp đồng cũ của hậu vệ người Anh có thời hạn đến năm 2024. Và anh đã đồng ý gắn bó với đội chủ sân Old Trafford thêm 4 năm nữa.

Phong độ tuyệt vời của Shaw thời gian qua đã thuyết phục được HLV Erik Ten Hag và anh đã được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới có thời hạn dài hơn.

Sau Luke Shaw, MU sẽ cố gắng đàm phán để giữ chân Marcus Rashford và David De Gea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Tin nóng bóng đá sáng 1/4: MU thưởng Shaw hợp đồng mới, giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi - Ảnh 2.

MU thưởng Shaw hợp đồng mới

Arteta đưa Ansu Fati đến Arsenal

Theo Goal, Mikel Arteta đang "mơ ước ký hợp đồng" với cầu thủ trẻ Ansu Fati của Barcelona, người đã gây ấn tượng với nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu trong những mùa giải gần đây.

Cầu thủ 20 tuổi này được coi là một trong những tài năng trẻ hot nhất châu lục. Nhưng mặc dù đã có 96 lần ra sân cho Barcelona, anh vẫn gặp khó khăn trong việc tranh suất đá chính dưới thời Xavi mùa này.

Cho dù Arsenal có vô địch Premier League mùa này hay không, Pháo thủ sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh vào mùa Hè này. HLV Arteta đã nhận định Fati chính là mục tiêu hoàn hảo cho đội bóng của ông.

Tin nóng bóng đá sáng 1/4: MU thưởng Shaw hợp đồng mới, giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi - Ảnh 3.

Arteta đưa Ansu Fati đến Arsenal

Giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi

Theo Le Parisien, giới chủ PSG đã gửi tối hậu thư tới ban lãnh đạo đội bóng rằng hãy làm mọi cách để thuyết phục Lionel Messi gia hạn thêm hợp đồng với CLB. Họ muốn ngôi sao người Argentina tiếp tục chơi bóng tại Paris thêm ít nhất một năm nữa.

Bản thân Messi cũng được cho đang có xu hướng gia hạn với PSG. Anh đã thông báo quyết định của mình với các đồng đội trên tuyển Argentina.

Điều đáng chú ý là hiện tại, PSG đang gặp vấn đề về tài chính. Với việc đang phải gánh quỹ lương khổng lồ, trong đó Messi nhận lương tới 700 triệu bảng/năm, PSG sẽ buộc phải bán bớt một vài ngôi sao trong đội hình hiện tại nếu muốn giữ chân nhà vô địch World Cup.

Tin nóng bóng đá sáng 1/4: MU thưởng Shaw hợp đồng mới, giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi - Ảnh 4.

Giới chủ PSG gửi tối hậu thư đến Messi

HLV Gong Oh Kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc

Cựu HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh Kyun đã có bằng AFC Pro và ông bày tỏ mong muốn quay trở lại Việt Nam làm việc.

"Tôi đã có bằng AFC Pro và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của HLV. Tôi muốn quay lại Việt Nam nếu có cơ hội, không nhất thiết là phải dẫn dắt các đội tuyển, ở cấp độ CLB vẫn có nhiều thử thách thú vị", Gong Oh Kyun chia sẻ với giới truyền thông.

HLV Gong Oh Kyun có 6 tháng làm việc tại Việt Nam (từ 4-10/2022). HLV Gong Oh Kyun từng gây ấn tượng khi tiếp quản U23 Việt Nam từ HLV Park Hang Seo sau SEA Games 31.

Ông dẫn U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á và lọt vào vào tứ kết. Sau đó, HLV Gong Oh Kyun và VFF đã không quyết định gia hạn hợp đồng.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bóng đá Việt Nam ngày 31/3: HLV Gong Oh Kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc - Ảnh 1.

HLV Gong Oh Kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc. ảnh VFF

Everton đối diện việc bị trừ điểm và xuống hạng

Everton đối mặt với việc bị trừ điểm nặng sau khi bị cáo buộc vi phạm các quy tắc của Luật công bằng tài chính (FFP). BTC Ngoại hạng Anh đã vào cuộc và tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này trước khi mùa giải 2022/23 kết thúc.

Bất kỳ án phạt nào lúc này cũng có thể đẩy Everton xuống hạng. Sau 28 vòng đấu, The Toffees chỉ đang đứng thứ 15, hơn nhóm "đèn đỏ" đúng 2 điểm.

BTC Premier League nghi ngờ Everton có dấu hiệu không minh bạch khi mang về tới 11 cầu thủ mới trong 10 tháng qua. Họ ghi nhận khoản lỗ 371 triệu bảng trong khoảng 3 năm và vượt quá giới hạn cho phép là 105 triệu bảng. Đó là lý do dẫn đến cuộc điều tra.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm