Tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ!

21/02/2023 10:30 GMT+7 | Kbiz

Một người từng làm trong ngành công nghiệp giải trí K-pop đã tiết lộ những điều quan trọng nhất mà các công ty tìm kiếm ở 1 tân binh tài năng.

Từ trước đến nay, công chúng đều biết rằng ngoại hình là một yếu tố quan trọng khi nói đến các buổi thử giọng cho các công ty giải trí K-pop. Tuy nhiên, hiện nay điều đó đã không còn là tiêu chuẩn hàng đầu.

2 tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ! - Ảnh 1.

Trở thành thần tượng K-pop vẫn luôn là ước mơ của hàng nghìn người

Một cựu quản lý các buổi thử giọng đã tiết lộ 2 tiêu chuẩn về ngoại hình có tác động nhiều nhất đến thành công của một thực tập sinh đầy tham vọng.

Điều đầu tiên là tỷ lệ cơ thể của người thử giọng. Các yếu tố như khuôn mặt nhỏ, cánh tay dài và đôi chân dài, cũng như tỷ lệ cơ thể cân đối sẽ là những điều tạo nên cơ hội hoặc trở thành "vật cản" đối với một người muốn trở thành thực tập sinh K-pop.

Ông giải thích rằng những đặc điểm này rất quan trọng vì chúng không thể thay đổi thông qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tập luyện: "Nói chung, nếu ai đó đã có tỷ lệ cơ thể tốt và khuôn mặt nhỏ, thông thường thì chỉ cần các ca phẫu thuật mắt hoặc mũi đơn giản hoặc giảm cân đã có thể cải thiện đáng kể ngoại hình".

Tiêu chuẩn thứ hai đối với một thực tập sinh K-pop chính là chiều cao.

Người quản lý chia sẻ rằng chiều cao đặc biệt quan trọng để đánh giá trong buổi thử giọng của một thực tập sinh, đặc biệt là với các thực tập sinh nam.

2 tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ! - Ảnh 4.

Jisung NCT đã cao thêm 10cm kể từ khi ra mắt

"Vì ngay cả trong cuộc sống thực, mọi người quan tâm rất nhiều đến chiều cao ở người khác giới, nên không thể không bỏ qua vấn đề về chiều cao" – cựu quản lý cho biết.

Người này thậm chí còn tiết lộ các số đo tối thiểu mà bản thân tìm kiếm ở các cá nhân tham gia thử giọng: cao hơn 173cm đối với nam và hơn 160cm đối với nữ. Cựu quản lý nhấn mạnh rằng luôn có những trường hợp ngoại lệ đối với những học viên đầy tham vọng, những người đặc biệt có kỹ năng hoặc ngoại hình xuất sắc.

2 tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ! - Ảnh 5.

Rowoon SF9 sở hữu chiều cao ấn tượng 190 cm

Trong một số trường hợp, các công ty sẽ thay đổi tiêu chí của họ dựa trên các thực tập sinh tiềm năng có sẵn, đặc biệt là khi đó là những người được kỳ vọng sẽ trở thành "gương mặt đại diện" của nhóm. Nhóm nhạc nữ IVE là một ví dụ điển hình.

2 tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ! - Ảnh 7.

Đội hình của IVE được xây dựng tập trung vào 2 thành viên chủ chốt Jang Wonyoung và Ahn Yujin

Theo đó, nhóm được thành lập với trung tâm là 2 cựu thành viên IZ*ONE Jang Wonyoung và Ahn Yujin với chiều cao vô cùng nổi trội. Điều này có nghĩa là Starship Entertainment phải chú ý nhiều hơn đến chiều cao của những thành viên khác để đảm bảo sự hài hòa và gắn kết về mặt hình ảnh: "Nếu 2 người họ sở hữu thân hình thấp bé, IVE hẳn sẽ ra mắt với một đội hình khác".

2 tiêu chuẩn bắt buộc của thực tập sinh K-pop hiện nay: Đẹp thôi chưa đủ! - Ảnh 8.

2 cô nàng sở hữu chiều cao nổi trội trong số các thần tượng nữ K-pop

Cựu quản lý này cũng chia sẻ lời khuyên hữu ích với các thực tập sinh K-pop tương lai sở hữu chiều cao khiêm tốn. Anh tiết lộ rằng có thể sẽ tốt hơn khi nói với công ty rằng bạn đã cao thêm bao nhiêu trong khoảng từ 6 đến 12 tháng qua. Ngoài ra, chiều cao của cha mẹ cũng có thể hữu ích nếu cả 2 bậc phụ huynh đều trên mức trung bình.

Minh Châu (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm