Thể thao

Tiếng ồn pickleball ở Việt Nam lên báo nước ngoài

05/01/2026 10:30 GMT+7 Google News

AFP mới đây đã đăng tải một bài viết phản ánh mặt trái của cơn sốt pickleball tại Việt Nam: ô nhiễm tiếng ồn. Theo hãng thông tấn này, âm thanh "pop-pop" chói tai phát ra từ những cây vợt pickleball vang lên từ trước lúc bình minh cho tới tận nửa đêm tại hàng chục cụm sân mới xây ở Hà Nội, đang khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tại các đô thị đông đúc ở Việt Nam, sân pickleball mọc lên chen chúc trong ngõ nhỏ, sát khu dân cư hoặc nằm ngay dưới các tòa chung cư cao tầng, khiến hàng nghìn người bị ảnh hưởng cùng lúc, AFP phản ánh thực trạng. 

"Thật sự khiến tôi phát điên", chị Hoa Nguyễn, 44 tuổi, sống cùng gia đình phía sau một cụm sân pickleball ở khu vực Đông Bắc Hà Nội, chia sẻ với AFP. "Mọi người chơi cả giữa đêm khuya mà chúng tôi không thể làm gì được", chị Hoa nói, cho biết đã gửi đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. "Tiếng ồn khiến tôi không thể ngủ. Nó cứ pop-pop-pop liên tục".

Tại TP.HCM, bà Lâm Thanh, 50 tuổi, người quản lý một khu ký túc xá công nhân gần một trong khoảng 1.000 sân pickleball của thành phố, cho biết tiếng ồn đang gây thiệt hại thực sự. "Nhiều người thuê không chịu nổi tiếng ồn và đã chuyển đi nơi khác", bà nói. "Tiếng bóng nảy, tiếng cổ vũ, la hét, cười đùa… tất cả đều cực kỳ mệt mỏi".

Tiếng ồn pickleball Việt Nam lên báo nước ngoài - Ảnh 1.

Tiếng ồn pickleball Việt Nam lên báo nước ngoài.

AFP dẫn thông tin từ truyền thông Việt Nam, cho biết phần lớn các khiếu nại tiếng ồn trên ứng dụng iHanoi của Thủ đô đều xuất phát từ pickleball, đến mức môn thể thao này bị gọi là một "mối nguy âm thanh". Các vấn đề đi kèm không chỉ là tiếng bóng mà còn bao gồm đám đông ồn ào, tiếng cổ vũ, la hét.

Trên toàn thế giới, những tiếng "pop- pop" đặc trưng của pickleball từng gây phẫn nộ, dẫn tới biểu tình, thậm chí kiện tụng. Tại Việt Nam, mức độ bức xúc càng lớn trong bối cảnh các thành phố phát triển "nóng" suốt nhiều thập kỷ qua. Theo Liên Hợp Quốc, TP.HCM đã nằm trong nhóm những thành phố ồn ào nhất châu Á, với mức ô nhiễm tiếng ồn đủ gây tổn hại thính giác.

Dù Việt Nam có quy định quốc gia về giới hạn tiếng ồn, đặc biệt vào ban đêm, người dân cho rằng nhiều sân vẫn hoạt động mà không bị kiểm soát. Các chuyên gia cho biết âm thanh pickleball to và có tần số cao hơn so với tennis. Dương, học sinh trung học 16 tuổi tại Hà Nội, cho biết em không thể tập trung làm bài. "Âm thanh của quả bóng này rất khó chịu", Dương nói. "Đầu óc em trống rỗng vì không thể tập trung".

Theo VTC News, "tiếng bóng pickleball dội liên tục không chỉ gây khó chịu mà còn âm thầm kích hoạt căng thẳng, làm rối loạn giấc ngủ và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch". Các cú đánh được mô tả "như tiếng đồng hồ tích tắc gõ vào thái dương", khiến nhiều người cảm thấy "bị ám ảnh bởi âm thanh pop-pop" mỗi ngày.

Theo các HLV và người chơi, làn sóng pickleball tại Việt Nam bắt đầu khoảng hai năm trước, muộn hơn nhiều so với thời điểm bùng nổ ở Mỹ và Canada. Tuy vậy, Việt Nam hiện là thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Malaysia, theo DUPR.

Giải đấu chuyên nghiệp khu vực PPA Tour Asia ước tính hơn 16 triệu người Việt Nam đã từng chơi pickleball, dù con số này được suy rộng từ một khảo sát khoảng 1.000 người. Riêng quận Long Biên (Hà Nội), được xem là "thủ phủ pickleball", hiện có hơn 100 sân, tăng từ 54 sân chỉ trong chưa đầy một năm. Các CLB như Pickleholic Club, Victory Pickleball hay Pro Pickleball Việt Nam nằm cách nhau chỉ vài phút đi bộ.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm