Các giờ học thể dục tại trường học ở Anh nhiều khả năng sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới trong thời gian tới, khi ba môn thể thao mới gồm parkour, pickleball và korfball được đề xuất đưa vào chương trình giảng dạy chính thức.
Động thái này nhằm khuyến khích nhiều học sinh tham gia vận động thể chất hơn, trong bối cảnh thời lượng học thể dục đang có xu hướng sụt giảm.
Theo kết quả một cuộc rà soát chương trình giáo dục thể chất toàn quốc được thực hiện năm 2023, số giờ học thể dục của học sinh tại Anh đã bị cắt giảm đáng kể trong những năm gần đây. Hiện nay, phần lớn các trường học ở Anh bắt buộc phải tổ chức tối thiểu hai giờ thể dục mỗi tuần, trong khi tại Bắc Ireland, xứ Wales và Scotland, đây chỉ là khuyến nghị. Nhiều trường cho biết họ gặp khó khăn trong việc duy trì ngay cả mức tối thiểu này.
Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những môn thể thao mới, hiện đại và dễ tiếp cận được kỳ vọng sẽ tạo ra sự hứng thú lớn hơn cho học sinh.
Ông Matt Hood, Giám đốc điều hành của Oak National Academy, cho biết: "Tôi rất vui khi chương trình thể dục có thể bao phủ một phạm vi rộng các môn thể thao, từ bóng đá, khúc côn cầu cho tới parkour và pickleball. Điều này giúp giáo viên có thêm nguồn lực để thu hút mọi đối tượng học sinh".
Trong số các môn được đề xuất, pickleball đang nổi lên như một hiện tượng thể thao mới, thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi. Từ một trò chơi giải trí trong sân sau của căn nhà, pickleball đã nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Anh, với các sân chơi xuất hiện ngày càng nhiều tại công viên, trung tâm cộng đồng và khu dân cư.

Pickleball được đánh giá phù hợp với môi trường học đường.
Các nhà giáo dục đánh giá pickleball đặc biệt phù hợp với môi trường học đường. Môn thể thao này dễ học, luật chơi đơn giản, sân nhỏ và tốc độ bóng chậm hơn so với quần vợt, giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt chỉ sau một buổi học. Điều này góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại thường thấy ở những học sinh không có thế mạnh thể thao.
Không chỉ vậy, pickleball còn được đánh giá cao nhờ tính bao trùm và linh hoạt, phù hợp với học sinh ở nhiều trình độ, thể trạng khác nhau, kể cả những em có hạn chế về vận động. Các hoạt động trong môn học có thể dễ dàng điều chỉnh để đảm bảo an toàn và phù hợp.
Một ưu điểm khác khiến pickleball được nhiều trường học quan tâm là chi phí thấp. Trang thiết bị cơ bản như vợt, bóng và lưới di động rẻ hơn đáng kể so với nhiều môn thể thao khác, trong khi sân chơi có thể linh hoạt bố trí trong nhà thi đấu, sân bê tông hoặc không gian đa năng.
Bên cạnh lợi ích về thể chất, pickleball còn giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp xã hội, đặc biệt khi chơi theo hình thức đánh đôi. Không khí thân thiện, ít áp lực của môn thể thao này giúp học sinh dễ hòa nhập, xây dựng tinh thần đồng đội và sự tự tin.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng mục tiêu lớn nhất của môn thể dục không chỉ là vận động trong trường học, mà còn giúp học sinh hình thành thói quen rèn luyện suốt đời. Pickleball, với tính chất nhẹ nhàng, vui nhộn và phù hợp cho mọi lứa tuổi, được xem là môn thể thao lý tưởng để học sinh có thể tiếp tục gắn bó khi trưởng thành.
Việc đưa các môn thể thao mới như pickleball, parkour và korfball vào chương trình học cũng phản ánh nỗ lực hiện đại hóa giáo dục thể chất, bắt kịp xu hướng và sở thích của thế hệ trẻ.
Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi quan trọng nhằm làm mới giờ học thể dục, khơi dậy hứng thú vận động và cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh trên toàn nước Anh.