Thư Paris: Chủ nhà Olympic có thực sự 'hà tiện'?

05/08/2024 19:18 GMT+7 | Thể thao

Olympic Paris 2024 càng trôi về những ngày cuối thì càng xuất hiện nhiều thông tin phàn nàn về điều kiện ăn ở tại làng VĐV, trong đó đặc biệt gây bão mạng là hình ảnh Thomas Ceccon, VĐV đoạt HCV bơi lội người Italia, phải ngủ trưa trong một công viên ở Paris như một kẻ vô gia cư.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây có phải là BTC Olympic Paris 2024 đã thực sự "hà tiện" quá mức trong công tác tổ chức, dẫn tới những trải nghiệm khiến nhiều VĐV cảm thấy bức xúc. Từ trước khi hình ảnh ngủ trưa ở công viên của Ceccon gây bão mạng thì một VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thuỳ Linh cũng đã than phiền trên trang cá nhân vì ở làng Olympic quá nóng.

Cô chia sẻ: ""Trời nóng 34 độ nhưng phòng không có điều hòa. Đi bộ 1 km tìm đồ uống có đá thì nhận lại câu trả lời: "Xin lỗi chúng tôi không có".

Sự thực là Paris những ngày này thực sự nóng nực, dù thi thoảng Paris vẫn có mưa nhưng như vậy là chưa đủ để hạ thấp nhiệt độ ngoài trời, thời tiết chỉ mát mẻ dễ chịu vào lúc đêm khuya hoặc rạng sáng.

Thư Paris: Chủ nhà Olympic có thực sự 'hà tiện'? - Ảnh 1.

Tại nhà vệ sinh của các điểm thi đấu của Olympic Paris 2024 luôn có thông báo: "Nước ở đây có thể uống được". Ảnh: Hoàng Linh

Vì thế, nếu là những người không chịu được trời nóng sẽ rất khó chịu, nhưng cũng không tới mức không thể chịu đựng, bởi số lượng VĐV than phiền về cái nóng ở làng VĐV ít hơn nhiều so với số người không có lời kêu ca nào.

Bản thân phóng viên TTXVN khi phỏng vấn trực tiếp các VĐV Việt Nam thi đấu ở Olympic Paris 2024 thì cũng chưa nhận được lời phàn nàn nào về việc trời nóng quá mức dẫn tới kết quả thi đấu không được như mong đợi.

Ở một số khía cạnh khác thì phải thừa nhận rằng đây là một kỳ Đại hội thể thao mà sự tiết kiệm được đặt lên hàng đầu, chẳng hạn như nước Pháp hầu như không xây mới cơ sở vật chất ở Paris để phục vụ Thế vận hội mà chỉ nâng cấp hoặc tận dụng hệ thống hạ tầng sẵn có.

Trong khi đó, với những phóng viên đã quen thuộc với việc có hệ thống shuttle bus đưa báo chí từ Trung tâm báo chí chính của Đại hội tới các địa điểm thi đấu sẽ trải qua cảm giác bất ngờ ngoài mong đợi ở Olympic Paris 2024, khi mà do vấn đề tắc nghẽn giao thông ở Paris nên BTC không tổ chức xe bus đưa đón phóng viên.

Thay vào đó, phóng viên được cấp thẻ để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, dù đây là loại hình giao thông rất phù hợp với đời sống đô thị hiện đại, song với các phóng viên phải mang vác nặng như phóng viên ảnh hoặc phóng viên truyền hình thì đôi lúc di chuyển ở Thế vận hội thực sự là một cơn ác mộng, bởi bạn có thể phải đứng suốt trong nhiều chuyến tàu hoặc không tìm được thang cuốn ở ga tàu điện ngầm khi muốn đi lên mặt đất.

Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng đây là một sự "hà tiện" của nước chủ nhà, bởi giao thông ở Paris thực sự là một vấn đề căng thẳng, nên tàu điện ngầm là phương tiện duy nhất và nhanh nhất để đến được những địa điểm thi đấu chính thức của Thế vận hội.

Chúng tôi cũng được trải nghiệm hệ thống điều hoà bị nhiều VĐV than phiền ở làng Olympic, vì hệ thống này cũng được lắp đặt ở trường bắn cung Invalides. 

Quả thật chế độ làm mát của hệ thống điều hoà này chỉ giúp nhiệt độ hạ xuống ở mức không đáng kể, và hầu như không có sự khác biệt quá lớn khi từ bên ngoài bước vào trong phòng, đặc biệt là khi trời nắng nóng cao điểm như buổi trưa, nên nếu ai không quen với cái nóng thì sẽ rất khó chịu.

Sự tiết kiệm trong công tác tổ chức Thế vận hội năm nay còn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác, khi BTC hạn chế tới mức thấp nhất việc xả rác nhựa ra môi trường nên không có chai nước được bán hay được cung cấp ở các điểm thi đấu.

Tất cả, từ CĐV cho tới phóng viên, đều sử dụng những cây nước miễn phí do BTC lắp đặt ở khắp nơi, nếu ai có chai đựng thì sẽ chứa nước vào đấy, còn không thì có thể uống trực tiếp tại vòi.

Olympic Paris 2024 cũng là kỳ Đại hội thể thao đầu tiên mà chúng tôi phát hiện nhà vệ sinh ở địa điểm thi đấu có thể sử dụng chung cho cả nam lẫn nữ, người bình thường cũng như người khuyết tật, và chúng tôi đã bắt gặp sự bối rối của một số ít đồng nghiệp nữ châu Á khi bước vào nhà vệ sinh mà lại thấy cả sự hiện diện của người khác giới tại đó.

Tuy nhiên, trên tất cả thì đây cũng không phải thách thức quá lớn, và hầu như mọi người đều có sự thích ứng phù hợp để không ảnh hưởng tới việc thưởng thức những bữa tiệc tại Thế vận hội mùa hè năm nay.

Huy Anh (Từ Paris, Pháp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm