Philippines có HCV thứ 2, Đông Nam Á sẽ có thêm huy chương ở Olympic 2024 trong những ngày tới

05/08/2024 08:00 GMT+7 | Thể thao

Thể thao Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục có huy chương ở Olympic 2024 trong những ngày tới.

Philippines đang là đoàn thể thao Đông Nam Á giành được nhiều huy chương nhất ở Olympic 2023 sau khi VĐV Carlos Yulo mang về 2 tấm HCV ở môn thể dục dụng cụ.

Trong khi đó, Indonesia đã giành 1 tấm HCĐ ở Olympic 2024 của tay vợt nữ Gregoria Mariska (cầu lông) do đối thủ ở trận tranh HCĐ của cô đã bỏ cuộc.

Malaysia đã giành 1 tấm HCĐ ở Olympic 2024 ở nội dung đôi nam môn cầu lông. Cặp VĐV Aaron Chia và Soh Wooi Yik thắng cặp VĐV Kim Astrup và Anders Rasmussen (Đan Mạch) với tỷ số 2-1 (16-21, 22-20 và 21-19).

Đông Nam Á có thêm huy chương ở Olympic 2024 trong những ngày tới - Ảnh 1.

BXH huy chương của các đoàn thể thao Đông Nam Á tại Olympic 2024

Hiện tại, mới có 3 đoàn thể thao của Đông Nam Á giành huy chương ở Olympic 2024. Dự kiến trong những ngày tới, sẽ có thêm huy chương của các đoàn thể thao Đông Nam Á.

Tay vợt cầu lông của Thái Lan, Kunlavut Vitidsarn gặp Viktor Axelsen (Đan Mạch) ở chung kết đơn nam Olympic 2024. Như vậy, Thái Lan ít nhất sẽ có tấm HCB ở cầu lông. Trong khi đó, Malaysia đang hy vọng có tấm HCĐ khi mà tay vợt của họ Lee Zii Jia gặp Lakshya Sen (Ấn Độ) ở trận tranh HCĐ.

Võ sĩ Janjaem Suwannapheng của Thái Lan lọt vào bán kết boxing nữ hạng 66 kg ở Olympic 2024. Với môn boxing nữ, các võ sĩ thua bán kết sẽ giành HCĐ. Về mặt lý thuyết, Janjaem Suwannapheng cầm chắc tấm HCĐ trong tay. Đối thủ ở bán kết của Janjaem Suwannapheng là võ sĩ gây nhiều tranh cãi về giới tính, Imane Khelif.

Tại Olympic 2024, Thái Lan mang tới 51 VĐV, trong khi đó, Indonesia có 29 VĐV, Malaysia là 26 VĐV còn Philippines là 22 VĐV. Đoàn thể thao Việt Nam mang tới 16 VĐV. Các đoàn còn lại như Timor Leste, Lào, Campuchia, Brunei và Myanmar đều mang tới rất ít VĐV. Myanmar chỉ có 2 VĐV tranh tài tại Olympic 2024.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm