Del Bosque vẫn phải tin các cựu binh

08/09/2014 07:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - So với đội hình TBN thi đấu ở World Cup, đợt tập trung lần này có tới 8 gương mặt mới. Chính xác hơn phải là 9 nếu tính cả tài năng trẻ Munir El Haddadi, người vừa được gọi để thay thế Diego Costa dính chấn thương.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng một TBN mới phục vụ cho EURO 2016 và World Cup 2018 của HLV Del Bosque vẫn sẽ phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cựu binh đã giành 3 chức vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp. Đó là điều mà HLV Joachim Loew đã làm với đội tuyển Đức và thành quả là chức vô địch thế giới tại Brazil vừa qua, bất chấp việc họ nhận vô số chỉ trích sau thất bại trước Italy ở Bán kết EURO 2012. Đội tuyển Đức đã vô địch thế giới với nòng cốt là những người từng tham dự World Cup 2006 (Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger, Podolski và Klose) cộng với một thế hệ mới trưởng thành ở Nam Phi 4 năm sau đó (Neuer, Khedira, Oezil, Kroos và Boateng).

Với TBN, đội ngũ cựu binh gồm Sergio Ramos, Busquets, Pique, Fabregas, Jordi Alba, Silva, Iniesta, và Mata... vẫn sẽ đóng vai trò then chốt ở đội tuyển trong những năm tới, bất chấp cuộc cách mạng của HLV Del Bosque. Trong số này, chỉ Iniesta có độ tuổi 30 trở lên, giống như trường hợp của Schweinsteiger ở đội tuyển Đức. TBN đang có một thế hệ tài năng mới gồm Carvajal, Azpilicueta, Koke, Thiago, Diego Costa, De Gea... nhưng các trụ cột của họ vẫn phải là những công thần kỳ cựu.

Vai trò của các cựu binh với “La Roja” được thể hiện rõ nhất qua bộ đôi tiền vệ trung tâm Xavi và Xabi Alonso. Ngay sau khi họ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, TBN đã gặp rất nhiều khó khăn trong lối chơi. Vì thế, gánh nặng của TBN lúc này sẽ dồn hết lên những người như Sergio Busquets, Cesc Fabregas và David Silva, các hạt nhân trong hệ thống thi đấu của “La Roja” hiện tại. Có thể coi họ là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của TBN cho dù cả 3 vẫn còn trẻ.

Nếu như Busquets đã chứng tỏ được vai trò không thể thay thế ở TBN thì Fabregas và Silva sẽ phải thể hiện được nhiều hơn nữa để sắm vai trụ cột. Họ đã không được trao đủ cơ hội để tỏa sáng khi TBN vẫn còn sự hiện diện của Alonso, Xavi. Nhưng bây giờ cờ đã đến tay Silva và Fabregas. Cũng có thể nói điều tương tự với Mata và Cazorla, hai tiền vệ tài năng khác của bóng đá TBN nhưng chưa chứng tỏ được gì nhiều.

Một vài trong số những cầu thủ này từng phàn nàn rằng họ chỉ là kẻ đóng thế ở TBN trước đây, nhưng bây giờ, cơ hội là của họ. Sẽ chẳng còn lời bào chữa nào nữa nếu như họ không thể bước ra ánh sáng và giúp TBN tạo ra một tập thể chiến thắng mới, nhưng với những cái tên cũ.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm