‘Thiếu tá bóng chuyền’ Việt Nam lập thành tích đặc biệt ở tuổi U40, sống hạnh phúc cùng chồng là sĩ quan quân đội

25/03/2024 14:11 GMT+7 | Thể thao

Cô ấy là một trong những chủ công tài năng trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Không chỉ có một sự nghiệp thành công, cô ấy còn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn và vừa đón niềm thêm niềm vui mới.

Chủ công Đỗ Thị Minh nhận tin vui ở tuổi 35

Volleybox là trang bóng chuyền uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trang này cho điểm và xếp hạng các VĐV bóng chuyền dựa trên thành tích thi đấu ở các giải của các đội bóng mà những VĐV đó đã hoặc đang đầu quân cũng như những giải thưởng cá nhân mà các VĐV đó đã giành được trong sự nghiệp.

Theo BXH được cập nhật mới nhất của Volleybox, Đỗ Thị Minh lọt top 10 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam. Thiếu tá quân đội 35 tuổi xếp hạng 5 với 689,60 điểm, thậm chí còn trên cả nhiều tên tuổi khác như cô em họ nổi tiếng Phạm Thị Yến (hạng 6), Bùi Thị Ngà (7), Đinh Thị Trà Giang (8), Nguyễn Linh Chi (9) hay Nguyễn Thị Trinh (10).

Đỗ Thị Minh lọt top 10 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam trong lịch sử. Cô xếp hạng 5 trên "bảng vàng" của Volleybox

Đỗ Thị Minh lọt top 10 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam trong lịch sử. Cô xếp hạng 5 trên "bảng vàng" của Volleybox

Sở dĩ Đỗ Thị Minh được coi là ngôi sao đặc biệt của bóng chuyền nữ Việt Nam bởi cô chơi chủ công nhưng chỉ cao 1m73 (chiều cao được coi là rất bất lợi để có thể chơi tốt ở vị trí này).

Hạn chế rất nhiều về chiều cao nhưng Đỗ Thị Minh vẫn chơi chủ công cực hay nhờ những nỗ lực khổ luyện quên tháng ngày cùng với ý chí vươn lên đáng khâm phục và tinh thần kỷ luật của nhà binh.

Một lí do khác giúp Đỗ Thị Minh tạo được "thương hiệu" khác biệt so với nhiều ngôi sao lừng lẫy khác của bóng chuyền nữ Việt Nam trong lịch sử là bởi tay đập nổi tiếng này đã giành tới 8 chức VĐQG trong màu áo CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin, nhiều hơn cả cô em họ Phạm Thị Yến, cũng là một chủ công trứ danh, nhiều hơn cả Phạm Kim Huệ, một tượng đài khác của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đỗ Thị Minh chỉ cao 1m73 nhưng là một trong những tay đập tài ba trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Đỗ Thị Minh chỉ cao 1m73 nhưng là một trong những tay đập tài ba trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Đỗ Thị Minh gia nhập đội hình chính của Bộ Tư Lệnh Thông Tin khi mới 17 tuổi và cũng chỉ sau đó đúng 1 năm cô ghi tên mình trong danh sách ĐTQG.

Chiều cao hạn chế nhưng bù lại cô sở hữu sải tay dài, cổ tay dẻo và cực khỏe. Nhờ thế, cô thường xuyên tung ra những cú đập trời giáng và trở thành "cỗ máy ghi điểm" ở cả CLB lẫn ĐTQG suốt nhiều năm ròng.

Chỉ cao 1m73 nhưng Đỗ Thị Minh có tầm bật đà lên tới 3m05 và bật chắn 2m85, những chỉ số chuyên môn tốt đối với một chủ công. Sức bật tốt và những cú đập có lực cực mạnh giúp Đỗ Thị Minh thường xuyên chiến thắng những hàng chắn thuộc loại kiên cố bậc nhất Việt Nam và Đông Nam Á, giành đến 8 chức VĐQG cùng CLB bóng chuyền nữ BTL Thông tin, được coi là nữ hoàng kỷ lục.

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to của cựu chủ công Đỗ Thị Minh

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to của cựu chủ công Đỗ Thị Minh

Ngoài 8 lần đăng quang cùng đội bóng chuyền quân đội, Đỗ Thị Minh còn giành hàng loạt danh hiệu khác ở cấp độ ĐTQG, các trận đấu cúp cũng tô điểm thêm cho căn phòng của cô Thiếu tá quân đội.

Đỗ Thị Minh cũng là VĐV đầu tiên của đội bóng chuyền quân đội được ra nước ngoài thi đấu, CLB mà cô khoác áo là đội bóng Idea KhonKaen của giải VĐQG Thái Lan. Đỗ Thị Minh là chủ công duy nhất được đội đương kim vô địch Thái Lan Idea KhonKaen chọn đích danh và trả lương 3.000 USD/tháng trong 3 tháng tranh tài tại đây cũng như được tài trợ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở.

Sau thời gian đó, Đỗ Thị Minh nghỉ thi đấu để lập gia đình khi đang là trụ cột của CLB và ĐTQG. Chồng cô là đại úy quân đội Lê Đức. Cả hai làm đám cưới hồi 2016 và đã có với nhau 2 "thiên thần" đáng yêu, cả nếp lẫn tẻ.

Từng có quãng thời gian tạm rời xa sân bóng để lập gia đình và thực hiện thiên chức của làm mẹ nhưng sau đó số 9 của BTL Thông tin bất ngờ quay trở lại sân đấu ở tuổi 30.

Màn tái xuất của cô giúp đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin về nhì năm 2018 và lên ngôi VĐQG năm 2019. Nhận thấy đã đến lúc mình nên nghỉ để lứa đàn em có cơ hội phát triển và khẳng định bản thân nên năm 2020 Đỗ Thị Minh quyết định ngừng thi đấu để chuyển sang đảm nhận vai trò HLV, phụ trách đào tạo trẻ tại CLB giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam.

Ở tuổi 35, thiếu tá quân đội quê Hà Nam vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng chuyền với sứ mệnh phát hiện, tìm kiếm và đào tạo các tài năng trẻ cho BTL Thông Tin bên cạnh việc chăm lo cho gia đình nhỏ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm