Thêm thủ môn ĐT Việt Nam gặp chấn thương, nhưng HLV Troussier có sẵn phương án thay thế chất lượng

10/03/2024 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Văn Việt của SLNA vừa gặp chấn thương nhưng HLV Troussier có lẽ không phải lo lắng khi một thủ môn người Nghệ An khác đang thi đấu rất ấn tượng thời gian qua.

Thêm thủ môn ĐT Việt Nam gặp chấn thương

Vòng 13 V-League là một vòng đấu chứng kiến nhiều tuyển thủ Việt Nam gặp chấn thương. Trong ngày thi đấu hôm 9/3, thủ môn Văn Việt là cái tên mới nhất phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương.

Theo đó, Văn Việt đã có một va chạm mạnh với ngoại binh Charles Atshimene của CLB Bình Dương. Charles nhảy lên né cú vào bóng và giậm trúng đầu của thủ môn người Nghệ An. 

Tình huống này khiến Văn Việt bị chấn động. Đồng đội Mario Zebic tưởng Văn Việt tự cắn lưỡi nên lấy tay móc miệng anh và giúp thủ môn này tỉnh táo để chơi tiếp.

Sau khi kết thúc trận đấu, Văn Việt không thể đứng vững cũng như không còn tỉnh táo để nhận ra sự việc xung quanh mình. Anh bị "mất trí nhớ tạm thời" và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi được sơ cứu.

Thêm thủ môn ĐT Việt Nam gặp chấn thương, nhưng HLV Troussier có sẵn phương án thay thế chất lượng - Ảnh 2.

Văn Việt gặp chấn thương trong trận đấu với CLB Bình Dương tại vòng 13 V-League (Ảnh: Hoàng Linh)

Trong thời gian qua, Văn Việt thường được HLV Troussier triệu tập cùng đội tuyển Việt Nam. Dù mới 22 tuổi nhưng Văn Việt đã được HLV Troussier lựa chọn để tham dự Asian Cup 2023.

Chấn thương của Văn Việt dĩ nhiên là thông tin không vui với HLV Troussier. Trong trường hợp thủ môn người Nghệ An không thể góp mặt ở 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 sắp tới, HLV Troussier thực tế cũng không cần phải lo lắng bởi đang có một thủ môn khác đạt phong độ cao tại V-League. Cái tên đó không ai khác ngoài Nguyên Mạnh.

Thêm thủ môn ĐT Việt Nam gặp chấn thương, nhưng HLV Troussier có sẵn phương án thay thế chất lượng - Ảnh 3.

Nguyên Mạnh đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay (Ảnh: CLB Nam Định)

Nguyên Mạnh ở mùa giải này đang cùng CLB Nam Định "bay cao" ở V-League. Sau 13 vòng đấu, Nguyên Mạnh mới chỉ lọt lưới 17 bàn, ít hơn 2 bàn so với người đàn em Văn Việt.

Tại vòng 13 V-League, cá nhân Nguyên Mạnh cũng để lại dấu ấn giúp CLB Nam Định giành 1 điểm trước CLB Thanh Hóa. Cụ thể, anh đã cản phá tình huống đá phạt đền của Rimario ở phút 28.

Trong tình huống đá phạt đền, Rimario đã thực hiện kiểu panelka. Tuy nhiên, anh đã bị Nguyên Mạnh "bắt bài". Pha bóng cho thấy khả năng phán đoán tốt đến từ Nguyên Mạnh.

Thêm thủ môn ĐT Việt Nam gặp chấn thương, nhưng HLV Troussier có sẵn phương án thay thế chất lượng - Ảnh 4.

Nguyên Mạnh "bắt bài" Rimario

Ngoài Văn Việt, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang bỏ ngỏ khả năng hội quân cùng đội tuyển bởi chấn thương. Ở vòng 13 V-League, cầu thủ 31 tuổi vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Bắt chính cho CLB Bình Định ở vòng đấu này là thủ môn Tuấn Linh.

Nguyên Mạnh là thủ môn có khả năng chơi chân tốt, phù hợp với triết lý của HLV Troussier. Thời gian qua, anh không được thường xuyên triệu tập lên đội tuyển do chấn thương đầu gối chưa được chữa trị dứt điểm. 

Tuy nhiên, anh vẫn là lựa chọn chất lượng nếu HLV Troussier cần phương an tâm ở trong khung thành đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu sắp tới với ĐT Indonesia.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm