Sự góp mặt của Lý Hoàng Nam cùng nhiều tay vợt Việt Nam tại World Pickleball League (WPL) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn. Không chỉ bởi dấu ấn Việt Nam ngày càng đậm nét, giải đấu tại Ấn Độ còn gây tò mò với thể thức thi đấu độc, lạ, hứa hẹn tạo nên một mùa giải hấp dẫn và khốc liệt.
Sau mùa giải đầu tiên gây tiếng vang, World Pickleball League 2026 chính thức trở lại từ ngày 24/1 đến 8/2/2026 tại Jio World Garden (Mumbai), với quy mô tổ chức và mức độ đầu tư được nâng lên rõ rệt. Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự góp mặt các tay vợt Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, thi đấu cho các CLB khác nhau tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, điều khiến WPL 2026 thực sự trở nên khác biệt không chỉ nằm ở dàn vận động viên, mà chính là thể thức thi đấu.
Thi đấu bằng… đồng hồ đếm ngược
Thay vì thi đấu đến mốc điểm cố định như thông lệ, WPL áp dụng luật đồng hồ đếm ngược, biến mỗi trận đấu thành một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi cặp đấu giữa hai CLB gồm 5 set tương ứng 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
Mỗi set chỉ diễn ra đúng 15 phút, không giới hạn điểm số. Khi đồng hồ về 0, đội nào đang dẫn điểm sẽ lập tức thắng set và mang về 3 điểm cho CLB. Như vậy, mỗi đội chỉ có thể giành tối đa 15 điểm trong một ngày thi đấu, khiến từng pha bóng đều mang tính quyết định.
Thể thức này buộc các tay vợt phải duy trì nhịp độ cao, lối chơi tấn công liên tục và khả năng ra quyết định cực nhanh, đặt thể lực, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu dưới áp lực thời gian khắc nghiệt.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cạnh tranh trong màu áo 2 CLB tại WPL 2026.
Thể thức vòng bảng "hai tầng", đề cao chiến thuật đường dài
Điểm mới nổi bật nhất của WPL mùa này là việc quay trở lại thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn, thay vì loại trực tiếp như trước. Mỗi chặng đấu sẽ có 10 đội, chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn, chọn ra 4 đội đứng đầu mỗi bảng bước vào loạt trận quyết định.
Thứ hạng các bảng không chỉ dựa vào thắng, thua thông thường, mà được tính điểm chi tiết: thắng trực tiếp được 3 điểm, thắng DreamBreaker (loạt quyết định) được 2 điểm, thua DreamBreaker vẫn có 1 điểm, còn thua trực tiếp không có điểm. Cách tính này buộc các đội phải tính toán kỹ lưỡng từng trận, từng set đấu.
Đặc biệt, ngày Chủ nhật chứng kiến các cặp đấu cùng thứ hạng giữa hai bảng (nhất bảng A gặp nhất bảng B, nhì gặp nhì…). Các trận này mang ý nghĩa quyết định khi số điểm nhận được chênh lệch rất lớn: đội thắng cặp đấu số 1 có thể nhận tới 25 điểm, trong khi đội thua vẫn có 18 điểm. Điều này khiến mỗi vị trí trên bảng xếp hạng đều trở nên cực kỳ quan trọng.
Một thay đổi mang tính đột phá khác là mở rộng quyền sử dụng đội hình. Thay vì giới hạn bốn tay vợt như trước, các CLB có thể sử dụng toàn bộ 6 tay vợt trong đội hình cho các nội dung đôi và đôi nam - nữ. Đặc biệt, ở loạt DreamBreaker, các đội được quyền tung ra bất kỳ tay vợt nào, kể cả những người chưa thi đấu trước đó.
Điều này tạo lợi thế lớn cho các tay vợt có nền tảng đánh đơn tốt, khả năng thích nghi nhanh.
Dấu ấn Việt Nam ngày càng rõ nét
Theo danh sách công bố, Lý Hoàng Nam và Đỗ Minh Quân sẽ khoác áo CLB Chennai SuperChamps, trong khi Trương Vinh Hiển gia nhập Dilli Dillwale. Đây đều là những đội đặt tham vọng lớn tại mùa giải năm nay, sẵn sàng đầu tư lực lượng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hút của giải.
Sự hiện diện của ba tay vợt Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn cho thấy pickleball Việt Nam đang từng bước hội nhập mạnh mẽ. Trước đó, Quang Dương và Phúc Huỳnh cũng từng thi đấu tại hệ thống giải này, cho thấy các tay vợt Việt ngày càng được đánh giá cao về trình độ, bản lĩnh và khả năng hòa nhập môi trường quốc tế.