CHOÁNG: Phút 80, bị dẫn trước 4 bàn, đội bóng của Ryan Giggs ngược dòng không tưởng

30/03/2018 21:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Salford City do Ryan Giggs sở hữu đã lội ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu với Kidderminster. Bất chấp bị dẫn 4-0, Salford đã gỡ hòa 4-4 chỉ trong vòng 10 phút cuối trận và 6 phút bù giờ. 

Trận đấu giữa Salford City và Kidderminster ở giải hạng 6 tại Anh (ngày 24/3) đã khiến người xem phải bất ngờ cho đến tận phút cuối. Kidderminster với lợi thế sân nhà đã dẫn trước 4-0 chỉ sau 56 phút thi đấu và đến thời điểm đó, nhiều người tin chắc rằng họ chắc chắn đã bỏ túi 3 điểm, dù trận đấu vẫn còn chưa kết thúc.

Tuy nhiên Salford đã thi đấu quật cường ở những phút còn lại và làm nên điều không tưởng. Chỉ trong 10 phút cuối trận và 6 phút bù giờ, Salford đã nã vào lưới Kidderminster 4 bàn và buộc đội chủ nhà phải chia điểm. Josh Askew đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-4 cho Salford ở phút 80. 9 phút sau đó, Nick Haughton lập công rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4. Lúc này, lợi thế về tỉ số và thời gian vẫn thuộc về Kidderminster.

Tuy nhiên chỉ trong 6 phút bù giờ, Salford đã tấn công như vũ bão để ghi thêm 2 bàn nữa do công của Emmanuel Dieseruvwe (90+2’) và Tom Walker (90+6’). Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ và CĐV của Salford City đã vỡ òa trong niềm vui, trong khi các cầu thủ Kidderminster vẫn còn bàng hoàng về những gì đã xảy ra.

Chú thích ảnh
Salford đã làm nên điều không tưởng khi gỡ hòa 4-4 sau khi bị dẫn trước 4-0
Nếu nghe lời Giggs, M.U chỉ mất 5 triệu bảng để có Mbappe và Jesus

Nếu nghe lời Giggs, M.U chỉ mất 5 triệu bảng để có Mbappe và Jesus

Cựu cầu thủ của M.U, Ryan Giggs khẳng định rằng anh từng khuyên “Quỷ đỏ” chiêu mộ Gabriel Jesus và Kylian Mbappe khi giá của hai cầu thủ này chỉ là… 5 triệu bảng.

Salford City chính là đội bóng nghiệp dư do các cựu danh thủ của M.U là Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes và hai anh em Gary Neville, Phil Neville đồng sở hữu. Họ đã hùn vốn mua CLB này vào năm 2014. Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes và hai anh em nhà Neville nắm giữ 50% cổ phần của CLB (50% còn lại thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Peter Lim).

Chú thích ảnh
Salford là đội bóng do các cựu cầu thủ của M.U đồng sở hữu

Có lẽ vì vậy mà nhiều tờ báo ở Anh đã so sánh màn lội ngược dòng của Salford với cú lội ngược dòng ngoạn mục của M.U trước Bayern Munich ở Chung kết Champions League 1999.

Clip Kidderminster 4-4 Salford

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm