Arsene Wenger: "Tôi không cần mua thêm bất cứ ai"

25/08/2008 15:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Wenger đã phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn sau trận thua Fulham cuối tuần qua. Chiến lược gia người Pháp phủ nhận những ý kiến cho rằng ông đang tìm kiếm một cầu thủ mới có thể đảm nhiệm được tuyến giữa của Arsenal.

Trận thua trước Fulham ở vòng 2 Premiership là một điều bất ngờ rất lớn đối với những người quan tâm đến giải ngoại hạng Anh, đặc biệt là những ai yêu mến CLB chủ sân Emirates. Có thể lý giải một phần lý do cho thất bại này của "pháo thủ". Họ đã phải thi đấu mà không có sự phục vụ của Fabregas và Rosiky. Trong khi đó, Gilberto Silva, Hleb và Flamini đã ra đi, khiến cho tuyến giữa của Arsenal không còn mạnh như năm ngoái.

 
Wenger vẫn nhất quyết không chịu tăng cường lực lượng

Arsenal không thể hiện được sức mạnh vượt trội trước các đội bóng khác, thậm chí là Fulham, một đội bóng ở mức trung bình của giải ngoại hạng. Trong trận đấu ở Craven Cottage, mặc dù HLV Wenger đã sắp xếp Denilson và Eboue đá cùng với Walcott và Nasri ở hàng tiền vệ, nhưng họ không làm được gì nhiều trước những người đồng nghiệp bên phía Fulham.

Trên cơ sở đó, nhiều người cho rằng Arsene Wenger sẽ phải tìm những cái tên nổi bật ở khu trung tuyến, nếu muốn CLB trở lại với sức mạnh vốn có của mình. Mặc dù những tuần qua, đội bóng đã có liên hệ với Gareth Barry cũng như Xabi Alonso, nhưng HLV Wenger đã phủ nhận hoàn toàn những tin đồn về việc ông đang tìm mọi cách để đưa một cái tên mới về với đội bóng, đặc biệt là sau trận thua trước đội bóng cùng thành phố.

"Đúng là tôi rất thất vọng với trận thua trước Fulham, nhưng mua thêm cầu thủ không phải lúc nào cũng là cách để giải quyết vấn đề." Wenger nói. "Chúng tôi đã không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu đó và sẽ phải thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo."

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm