Thầy cũ của Công Phượng dùng cầu thủ nhập tịch đấu ĐT Việt Nam

10/06/2023 07:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) sẽ mang sang Việt Nam những cầu thủ nhập tịch để thi đấu ở trận giao hữu vào ngày 15/6 tới.

ĐT Hong Kong (Trung Quốc) sử dụng cầu thủ nhập tịch

Hôm 12/5, HLV Jorn Andersen của tuyển Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố danh sách triệu tập sơ bộ cho 2 trận giao hữu trong tháng 6 trước ĐT Việt Nam và Thái Lan.

Trong số 33 cầu thủ được triệu tập có 8 gương mặt nhập tịch và 2 cầu thủ lai có gốc Hong Kong (Trung Quốc). Trong đó, những gương mặt nổi bật nhất là Paulo Cesar, Helio, Shinichi Chan, Matt Orr và Mahama Awal. Những cầu thủ này đã góp công giúp tuyển Hong Kong (Trung Quốc) tham dự VCK Asian Cup 2023.

Phát biểu trên tờ On, HLV Jorn Andersen cho biết tiền đạo 19 tuổi Michael Udebuluzor đang xin hộ chiếu để thi đấu cho tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Michael Udebuluzor đang đá cho đội trẻ của FC Ingolstadt 04 tại giải hạng 3 của Đức và đã ghi 4 bàn sau 10 lần ra sân.

Thầy cũ của Công Phượng dùng cầu thủ nhập tịch đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Danh sách triệu tập sơ bộ của ĐT Hong Kong (Trung Quốc)

Trong đợt tập trung này của tuyển Hong Kong (Trung Quốc) còn có những cầu thủ khác không có tên trong danh sách sơ bộ như Viterale (gốc Pháp) và Everton Camargo (Brazil). Những cầu thủ này đang có ý định xin hộ chiếu.

Trả lời báo chí, HLV Jorn Andersen cho biết ĐT Việt Nam rất mạnh và sẽ khó đánh giá cơ hội chiến thắng của ĐT Hong Kong (Trung Quốc). "Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ rất khó khăn và tôi không thể nói trước về việc có giành chiến thắng hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trận gặp ĐT Thái Lan sẽ dễ dàng hơn khi chúng tôi đá trên sân nhà", HLV Jorn Andersen phát biểu.

HLV Jorn Andersen và các học trò đang chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam

Jorn Andersen từng dẫn dắt Công Phượng ở CLB Incheon United. HLV người Na Uy gắn bó với CLB Incheon United từ tháng 6/2018 đến tháng 4/2019.

Tháng 12/2021, ông Jorn Andersen được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Vị chiến lược gia 60 tuổi đã giúp tuyển Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tiên trong 54 năm giành vé dự VCK Asian Cup.

ĐT Hong Kong (Trung Quốc) xếp hạng 147 trên BXH FIFA. Trong 5 trận gần nhất, ĐT Hong Kong (Trung Quốc) nhận 2 thất bại và chỉ giành được 1 chiến thắng. Hồi tháng 3 năm nay, thầy trò HLV Jorn Andersen nhận thất bại 0-2 trong trận giao hữu trước ĐT Malaysia.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm