Hai ngôi sao bóng chuyền Việt Nam hay nhất không có tên trong danh sách triệu tập, cộng đồng mạng nói gì?

18/10/2025 18:14 GMT+7 | Bóng chuyền

Trong khi một số ít CĐV tỏ ra ngạc nhiên khi Thanh Thúy và Bích Thủy vắng mặt ở danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 33 thì phần đông đều hiểu rằng cả hai đều là "những học sinh giỏi được đặc cách".

Thanh Thúy và Bích Thủy vắng mặt

Sự vắng mặt của Thanh Thúy và Bích Thủy xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc tại giải SV-League Nhật Bản. Thanh Thúy, đang tỏa sáng tại CLB Gunma Green Wings, gây ấn tượng mạnh với những pha ghi điểm quyết định trong các trận đấu tháng 10/2025. Bích Thủy cũng mới bay sang Nhật để gia nhập Okayama Seagulls. 

Giải đấu chuyên nghiệp tại Nhật Bản kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, trùng với giai đoạn tập trung sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Với các giải đấu khu vực như SEA Games, các CLB châu Á thường ưu tiên giữ VĐV cho đến gần ngày thi đấu. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã phối hợp chặt chẽ với hai CLB Nhật Bản để đảm bảo cả hai sẽ hội quân trước SEA Games 33, dự kiến từ ngày 2/12/2025 tại Thái Lan.

Thanh Thúy

Thanh Thúy và Bích Thủy là hai trụ cột khó có thể thay thế của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Ảnh Tạp chí bóng chuyền

Cộng đồng mạng nhanh chóng phản ứng với thông tin này, đặc biệt trên nền tảng X. Một số ít người hâm mộ tỏ ra hoài nghi, đặt câu hỏi: "Loại Thanh Thúy và Bích Thủy hả ta (tài khoản Quang Nghĩa), "Vậy 4T (biệt danh của Thanh Thúy) và Bích Thủy thì sao?" (tài khoản NL AThơ),... Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ tỏ ra thấu hiểu và lạc quan. Thậm chí có người còn so sánh "Học sinh giỏi nên được đặc cách tí" (tài khoản Kỳ Duyên), "Hai chị tuyển thẳng, mấy em ơi, khỏi thắc mắc" (tài khoản Nguyễn Trọng Nguyễn),...  Những bình luận này không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào chiến lược của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mà còn phản ánh niềm tự hào khi các VĐV Việt Nam đang chinh phục đấu trường quốc tế.

Việc vắng mặt tạm thời của Thanh Thúy và Bích Thủy mở ra cơ hội để đội tuyển thử nghiệm các tài năng trẻ như "Thanh Thúy mới" Phạm Quỳnh Hương (1m87, 2008), Bùi Thị Ánh Thảo (1m75, 2009) hay Hoàng Hồng Hạnh (1m75, 2003). Đây cũng là dịp để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xây dựng lối chơi linh hoạt, tránh phụ thuộc vào các trụ cột. Nhìn lại SEA V-League 2025, khi một số VĐV chủ chốt vắng mặt, đội tuyển vẫn xuất sắc đánh bại Thái Lan nhờ sự bùng nổ của các nhân tố trẻ. Thanh Thúy, với vai trò thủ lĩnh tinh thần, được kỳ vọng sẽ trở lại làm đội trưởng, trong khi Bích Thủy sẽ củng cố hàng thủ, đặc biệt trong bối cảnh Nguyễn Thị Bích Tuyền có nguy cơ vắng mặt do chấn thương.

Thanh Thúy và Bích Thủy vắng mặt ở danh sách sơ bộ, cộng đồng mạng ví von đầy thú vị - Ảnh 2.

Một số CĐV ngạc nhiên khi Bích Thủy và Thanh Thúy không có tên

Thanh Thúy và Bích Thủy vắng mặt ở danh sách sơ bộ, cộng đồng mạng ví von đầy thú vị - Ảnh 3.

"Học sinh giỏi nên được đặc cách tí", tài khoản Kỳ Duyên ví von

Thanh Thúy và Bích Thủy vắng mặt ở danh sách sơ bộ, cộng đồng mạng ví von đầy thú vị - Ảnh 4.

"2 chị tuyển thẳng mấy em ơi, khỏi thắc mắc"

Dù vẫn tồn tại rủi ro như nguy cơ chấn thương từ lịch thi đấu dày đặc hay việc hòa nhập muộn, sự chuyên nghiệp của VFV và sự hỗ trợ từ các CLB Nhật Bản giúp người hâm mộ yên tâm. Okayama Seagulls đã cam kết "nhả" Bích Thủy đúng thời điểm, trong khi Gunma Green Wings cũng tạo điều kiện cho Thanh Thúy. 

Tóm lại, sự vắng mặt của Thanh Thúy và Bích Thủy ở danh sách sơ bộ không phải là "tín hiệu đỏ" mà là một bước đi chiến lược, phản ánh sự phát triển vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc các VĐV được thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp như Nhật Bản là minh chứng cho sức hút và tiềm năng của chúng ta trên trường quốc tế. Cộng đồng mạng, với những bình luận từ lo lắng đến dí dỏm như "học sinh giỏi được đặc cách", đã thể hiện niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển. 

Hãy cùng chờ đón sự trở lại bùng nổ của Thanh Thúy và Bích Thủy vào đầu tháng 12, khi đội tuyển Việt Nam sẽ mang lực lượng mạnh nhất để chinh phục giấc mơ HCV SEA Games 33, lật đổ Thái Lan và viết nên lịch sử.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm