Thái Sơn Nam vào chung kết, Sanna Khánh Hòa không thể giành chiến thắng

27/11/2015 09:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các cầu thủ nữ Thái Sơn Nam tiếp tục làm nên bất ngờ trên đất Thái thì đội nam Sanna Khánh Hòa tiếp tục phải nhận thất bại.

Chiều 26/11, các cô gái Thái Sơn Nam có trận đấu thứ 4 ở giải gặp CLB chủ nhà, Asian Scholars. Đây là đội bóng do HLV Nuengruthai Sathongwien, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2015 dẫn dắt. Có ưu thế sân nhà nhưng Asian Scholars chơi không mấy thành công ở giải này khi không thể có 1 trong 2 vị trí đấu tiên. Họ phải thắng Thái Sơn Nam mới duy trì cơ hội lọt đến trận đấu cuối cùng.

4 trận liền trong vòng 4 ngày không khỏi khiến thể lực của đại diện Việt Nam suy giảm. Nhưng đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn vẫn thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Họ chủ động nhường thế trận cho đối thủ (buộc phải thắng mới duy trì cơ hội lọt đến trận chung kết). Thái Sơn Nam tận dụng rất tốt các cơ hội của mình trận này.

Phút 12, Đỗ Thị Nguyên có cú bấm bóng cho đồng đội nhưng bóng bay hiểm hóc qua đầu thủ thành chủ nhà vào lưới. 1 phút sau, Nguyễn Thị Thành có bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ pha phản công nhanh. Bị gỡ 1-2 phút 15, Trịnh Thị Hoa đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Sơn Nam cũng chỉ 1 phút sau đó.

Hiệp 2, thế trận phòng thủ của Thái Sơn Nam bị phá vỡ khi đội chủ nhà ghi liền 2 bàn thắng vào lưới Kim Ngân. Họ duy trì sức ép dữ dội lên khung thành đội khách, nhưng các học trò của HLV Quốc Tuấn vẫn bảo toàn tỷ số hòa 3-3 đến hết trận.


Các cô gái Thái Sơn Nam trước cơ hội làm nên chuyện ở giải futsal các CLB vô địch Đông Nam Á 2015

Kết quả này giúp Thái Sơn Nam vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng với 10 điểm. Họ ghi được đến 16 bàn, lọt 3 bàn. Nhà vô địch Việt Nam bỏ xa đội xếp thứ 2 Dural Warriors (Australia) đến 4 điểm. Thái Sơn Nam chính thức có vé vào tranh trận chung kết. Vé thứ 2 là cuộc cạnh tranh giữa đại diện Australia và chủ nhà.

Ngay sau trận đấu của đội nữ Thái Sơn Nam, các chàng trai Sanna Khánh Hòa cũng có trận đấu thứ 4 tại giải. Thử thách của họ lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là đương kim Á quân giải VĐQG Thái Lan Thai Port Authority. Thái Sơn Nam buộc phải thắng chủ nhà mới có vé vào trận tranh hạng 3.

Dù khó khăn nhưng đây là trận đấu hay nhất của thầy trò HLV Đặng Đình Khang từ đầu giải. Họ chơi quyết tâm, tự tin hơn hẳn khiến chủ nhà không khỏi bất ngờ. Thai Port không thể triển kahi thế áp đặt như những trận thắng của họ trước các CLB khác. Thậm chí khi hiệp 1 còn chưa đến 1 phút, sai lầm của hậu vệ chủ nhà đã giúp Đình Hùng khai thông thế bế tắc trận đấu.

Có được thành quả, Sanna Khánh Hòa chơi chặt chẽ nhằm bảo toàn tỷ số. Họ đã thành công đến tận phút 38. Trước sức ép liên tục của chủ nhà, đại diện Việt Nam đã chịu thủng lưới. Tiền đạo gốc Brazil, Marcos là người nhanh chân đưa bóng vào lưới sau pha phối hợp nhanh của Thai Port.

Hòa 1-1, Sanna Khánh Hòa phải đợi kết quả trận đấu giữa MIC FC (Myanmar) và East Coast Heat (Australia) mới biết có được dự trận tranh hạng 3 hay không. MIC FC đang có 2 điểm (1 thua, 2 hòa như Sanna Khánh Hòa).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm