HLV Bruno Garcia: 'Thái Sơn Nam không ngủ quên trong chiến thắng'

13/09/2015 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là quan điểm của HLV CLB futsal Thái Sơn Nam Bruno Garcia trong buổi lễ mừng công đội bóng này lần đầu tiên giành vị trí hạng ba tại giải futsal các CLB châu Á 2015.

HLV Bruno Garcia cho biết: “ Vị trí hạng ba châu Á là một thành tích đáng tự hào của Thái Sơn Nam mà chúng ta khó có thể tái lập được ở những giải tới. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu đề ra trong thời gian tới và điều quan trọng nhất là việc các cầu thủ phải giữ được đôi chân trên mặt đất, cũng như không được ngủ quên trong chiến thắng”.

CLB Thái Sơn Nam đến giải futsal các CLB châu Á 2015 với hành trang là thành tích đều bị loại từ vòng bảng ở 2 lần tham dự trước. Tuy bị đánh thấp nhất bảng nhưng đại diện của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại CLB Shenzen Nanling (Trung Quốc) 5-1 ở trận đầu tiền và cầm hòa 3-3 trước CLB Bank of Beirut (Li Băng) ở trận đấu thứ 2, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết.

Tại vòng 8 đội mạnh nhất, các học trò của HLV Bruno Garcia gây chấn động khi đánh bại CLB Qatar Al Rayyan 2-1 để lọt vào bán kết gặp CLB Al Qadsia (Kuwait). Trong trận đấu này, dù cầm hòa đối thủ 3-3 trong 2 hiệp chính nhưng Thái Sơn Nam đã thất bại 1-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó thất bại chung cuộc 4-5.


Các cầu thủ Thái Sơn Nam được thưởng 500 triệu đồng sau khi giành HCĐ Cup các CLB châu Á 2015

Đến trận tranh hạng ba gặp CLB Naft Al-Wasat Club (Iraq), Bảo Quân và đồng đội đã làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 7-3 để lần đầu tiên trong lịch sử có được tấm HCĐ cấp châu lục.

Nhìn lại hành trình đã qua, HLV Bruno Garcia cho rằng: “Chiến thắng này là thành quả xứng đáng của sự đoàn kết và nỗ lực của cả tập thể. Trong suốt giải đấu, dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện khí hậu, ăn uống, sinh hoạt và cả những chấn thương của những trụ cột nhưng các cầu thủ luôn cho thấy sự chuyên nghiệp và ý chí vượt lên khó khăn để đi đến chiến thắng”. 

HLV người Tây Nha cũng cho rằng, thành tích này sẽ là động lực để các học trò của ông luyện tập chăm chỉ hơn nữa để hoàn thiện bản thân. “Futsal của các nước trong khu vực như: Thái Lan hay Indonesia ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn ở các giải đấu mà họ tổ chức.

Chính vì thế mà các cầu thủ Việt Nam phải luôn biết cách nâng tầm và tự làm mới mình hơn. Riêng về các giải đấu, futsal Việt Nam cần hoàn thiện và chuyên nghiệp các giải đấu tầm quốc gia theo dạng League, cần nhiều hơn những sân chơi hằng năm để tìm kiếm và phát hiện những tài năng trẻ”.

Tại buổi lễ mừng công, tập thể CLB Thái Sơn Nam đã được Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trao giấy chứng nhận hạng ba của AFC. Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tặng giấy khen cho các cầu thủ, HLV Thái Sơn Nam vì thành tích vừa đạt được.

Ngoài ra, CLB Thái Sơn Nam còn nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ VFF (400 triệu đồng) và Liên đoàn bóng đá TP.HCM (100 triệu đồng).

Trong thời gian tới, đội tuyển futsal Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam sẽ có mục tiêu quan trọng là giải futsal vô địch Đông Nam Á 2015 và vòng loại vô địch châu Á 2016 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10 tới.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm