Dù ngày cuối tuần mưa lạnh, Hội chợ Mùa Xuân vẫn ghi nhận lượng khách đến tham quan, mua sắm khá đông trong bầu không khí đặc thù của một "chợ Tết" quy mô lớn.
1. Ghi nhận trong sáng Chủ nhật 8/2 cho thấy, ngay từ đầu giờ mở cửa, các lối vào hội chợ đã trong tình trạng tấp nập. Dòng người nối tiếp nhau đổ về đây, mang theo không khí rộn ràng rất đặc trưng của những ngày giáp Tết. Nhiều gia đình vừa đi dạo quanh hội chợ, vừa lựa chọn thực phẩm, quà biếu và các mặt hàng phục vụ ngày Xuân, tạo nên nhịp sinh hoạt quen thuộc của một phiên chợ Tết sớm giữa lòng Thủ đô.

Dù mưa lạnh nhưng Hội chợ Mùa Xuân vẫn thu hút nhiều du khách
Trao đổi, nhiều du khách cho biết họ chủ động chọn ngày cuối tuần để đi hội chợ nhằm có quỹ thời gian thong thả, đồng thời tận hưởng trọn vẹn không khí du Xuân tại đây. Theo quan sát, vì trời mưa lạnh, nhiều gia đình chọn di chuyển bằng xe riêng, taxi và đặc biệt là hệ thống xe buýt - vốn trở nên thuận tiện hơn sau khi Hà Nội mở thêm 5 tuyến kết nối trực tiếp từ nhiều khu vực trong thành phố tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
"Trời mưa lạnh, nhưng gia đình tôi đi một chặng taxi ngắn rồi bắt thêm một tuyến xe buýt là tới thẳng hội chợ. Ở đây lại có xe điện miễn phí đưa đón, rất thuận tiện cho người lớn tuổi và các gia đình đông người", bà Nguyễn Thị Hoàn (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ - "Đi một buổi như thế này là cơ bản sắm được khá đầy đủ đồ Tết, lại có nhiều lựa chọn hơn so với mua rải rác ở ngoài", bà nói.

Nhiều người cao tuổi tới hội chợ bằng xe buýt
Cùng quan điểm, anh Trần Minh Tuấn (quận Cầu Giấy) chia sẻ do bận công việc, gia đình anh chỉ có thể sắp xếp thời gian đi hội chợ vào ngày nghỉ. "Đi hội chợ vừa là mua đồ Tết, vừa là đi chơi thưởng Xuân. Gia đình tôi xác định ăn trưa xong rồi mới về", anh cho biết. Anh Tuấn cũng thừa nhận dù đã lường trước việc cuối tuần sẽ đông, nhưng thực tế vẫn vượt ngoài dự đoán. "Đông thật, nhưng lại vui. Trời mưa lạnh thế này mà không khí vẫn rộn ràng, cảm giác Tết đến gần lắm", anh nói.

Vào dịp cuối tuần nên hội chợ đón khá nhiều gia đình
Không chỉ là không gian mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến một bầu không khí lễ hội rõ nét nhờ các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Buổi sáng, tại sảnh 7, chương trình ca múa nhạc của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam với các ca khúc về mùa xuân và Hà Nội đã thu hút đông khán giả dừng lại theo dõi. Buổi chiều và tối, dự kiến các tiết mục của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục được duy trì với những màn trình diễn như quay khung nghệ thuật, dây bật, múa rối "Hoa thơm bướm lượn", "Vui hội ngày mùa"…

Nhiều gia đình coi đây là dịp "sắm Tết" cơ bản
2. Ở hướng ngược lại, sự hào hứng của người mua cũng nhanh chóng lan sang các gian hàng. Trong ngày Chủ nhật 8/2, nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt so với những ngày đầu hội chợ. Không khí bán hàng vì thế cũng trở nên sôi động hơn, với các chương trình khuyến mại được đẩy mạnh và hoạt động giới thiệu sản phẩm diễn ra liên tục.
Điển hình, tại khu vực các gian hàng thực phẩm, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, nhiều đơn vị rộng rãi mời khách nếm thử sản phẩm với số lượng lớn và đa dạng. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, đây là cách hiệu quả để tạo niềm tin trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chất lượng đặc trưng và độ an toàn của thực phẩm dịp Tết.

Chơi nhảy sạp tại Hội chợ Mùa Xuân
Anh Trần Bình Đồng, đại diện Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát - đơn vị kinh doanh các sản phẩm bò một nắng, thịt sấy, lạp xưởng đạt chứng nhận OCOP - cho biết, nhiều khách từng mua sản phẩm của doanh nghiệp tại Hội chợ Mùa Thu vài tháng trước đã chủ động quay lại trong kỳ hội chợ này.
"Có khách đặt đơn hàng lên tới cả chục triệu đồng để biếu người thân, bạn bè dịp Tết. Nhìn chung, khi thấy hợp vị và yên tâm, họ sẵn sàng mua nhiều", anh nói. Theo anh Đồng, bên cạnh các kênh giao dịch thương mại điện tử, hình thức bán hàng trực tiếp như tại Hội chợ Mùa Xuân vẫn rất hiệu quả, bởi người tiêu dùng có cơ hội được trải nghiệm thực tế trước khi quyết định.
Ở nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các gian hàng trà hoa cúc, hạt dinh dưỡng, bột sấy lạnh cũng thu hút sự quan tâm của khách trung niên và cao tuổi. Chị Nguyễn Thị Minh Anh, đại diện Công ty TNHH Lotekfarm, cho biết: "Khách thường ghé gian hàng, dùng thử sản phẩm, nếu thấy hợp khẩu vị thì quyết định mua khá nhanh. Nhiều người còn quay lại mua thêm".

Du khách tại một quầy thực phẩm
Không khí Tết sớm còn được đẩy lên rõ nét tại các gian hàng thời trang, đồ gỗ và hàng tiêu dùng. Trong khung giờ buổi sáng, nhiều gian hàng triển khai chương trình ưu đãi sâu, thu hút đông khách ghé xem và lựa chọn.
Đơn cử, tại gian hàng của Công ty Cổ phần May Sài Đồng, các chương trình bán áo sơ mi đồng giá, mua 2 tặng 1, giảm giá theo hóa đơn được áp dụng liên tục, khiến khu vực này luôn đông người. Trong khi đó, gian hàng đồ gỗ Woodsland và Tập đoàn gỗ Minh Long cũng thu hút sự chú ý với các chương trình giảm giá lên tới 70%, đặc biệt với nhóm khách hàng có nhu cầu sắm sửa nội thất đầu năm.
Theo nhiều doanh nghiệp, việc mạnh tay khuyến mại trong dịp hội chợ không chỉ nhằm kích cầu trước mắt, mà còn là cách để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu mua sắm Tết đang tăng nhanh.
Giữa tiết trời mưa lạnh, dòng người vẫn nô nức đi hội chợ, các gian hàng rộn ràng mua bán, tiếng nhạc xuân vang lên đều đặn. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động của Hà Nội những ngày giáp Tết - nơi mùa Xuân đến sớm bằng chính nhịp sống và cảm xúc của người dân thành phố.