Taylor Swift mua túi Louis Vuitton, dây chuyền Cartier... tặng 'team' sau kỷ lục tại Grammy

08/02/2024 20:13 GMT+7 | Giải trí

Hôm 4/2, Taylor Swift (34 tuổi) đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Grammy khi 4 lần giành giải Album xuất sắc nhất tại các lễ trao giải thường niên, đồng thời được cho là đã chi mạnh tay để chiêu đãi hơn 30 nhân viên "hậu trường" của cô.

Một nguồn tin nói với The US Sun: "Taylor yêu thương và chăm sóc họ như gia đình, cô làm rất nhiều việc cho họ.

Taylor Swift chi 160 nghìn USD mua quà cho 'team' sau chiến thắng kỷ lục tại Grammy - Ảnh 1.

Taylor Swift tại lễ trao giải Grammy 2024

Taylor đã có một năm lịch sử và trong một đêm làm nên lịch sử, cô luôn biết ơn và cảm ơn tình yêu cũng như sự hỗ trợ không ngừng từ đội ngũ và cộng tác viên của mình.

Mọi người cảm thấy rất xúc động khi nhận được quà. Mọi người đều yêu thích".

Những món quà của Taylor Swift được cho là bao gồm túi đeo vai Cartier trị giá 1.880 USD và dây chuyền Cartier vàng hồng với giá 2.210 USD.

Một nguồn tin cho biết Taylor cũng đã tặng những chiếc túi Louis Vuitton trị giá 2.710 USD, trong khi những người đàn ông trong team của cô dường như đã nhận được quà từ các hãng thời trang xa xỉ, bao gồm những chiếc túi có giá lên tới 2.570 USD mỗi chiếc và ba lô Christopher MM trị giá 3.300 USD.

Taylor Swift chi 160 nghìn USD mua quà cho 'team' sau chiến thắng kỷ lục tại Grammy - Ảnh 2.

Taylor cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi công bố album mới mang tên The Tortured Poets Department sau khi cô giành giải Grammy.

Trong khi đó, hôm 7/2, Walt Disney cho biết bộ phim ca nhạc Eras Tour của Taylor Swift sẽ bắt đầu phát trực tuyến vào tháng tới trên Disney + với việc bổ sung 5 bài hát chưa được chiếu tại rạp.

Cụ thể, Taylor Swift: The Eras Tour sẽ ra mắt độc quyền trên Disney+ vào ngày 15/3. Phần trình diễn acoustic của ca khúc Cardigan và 4 bài hát khác sẽ được bổ sung vào phiên bản đã chiếu tại rạp năm ngoái.

Taylor Swift chi 160 nghìn USD mua quà cho 'team' sau chiến thắng kỷ lục tại Grammy - Ảnh 4.

Bộ phim Eras Tour đã thu về 261,7 triệu USD tại các phòng vé, trở thành bộ phim ca nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm