Tây Ban Nha tập đá 1000 quả 11m, nhưng vẫn thua đau khi đá luân lưu

07/12/2022 02:07 GMT+7 | World Cup 2022

Tây Ban Nha đã tập đá 1000 quả phạt đền từ sau thất bại tại EURO 2020 nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp họ đánh bại Ma rốc ở loạt luân lưu vòng 1/8 World Cup 2022.

Tây Ban Nha lại thua ở luân lưu

Tây Ban Nha đã bị loại khỏi World Cup 2022 theo một cách đầy bất ngờ. Họ chơi áp đảo trước Ma rốc nhưng phải chấp nhận phân định thắng thua trong loạt luân lưu. Trên chấm 11m, Tây Ban Nha một lần nữa thể hiện sự yếu kém của mình.

Đội bóng của HLV Enrique đá 3 quả luân lưu và hỏng cả 3. Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets là 3 người đã đá hỏng bên phía La Roja. Thất bại này khiến Tây Ban Nha tạo nên một thành tích đáng quên. Cụ thể, trong 5 lần sút luân lưu ở World Cup, họ đã thua tới 4 lần. Đó là những thất bại trước Bỉ tại World Cup 1986, Hàn Quốc 2002, Nga 2018 và Ma rốc 2022. Không đội bóng nào bị loại vì thua luân lưu nhiều như Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha tập đá 1000 quả phạt đền nhưng không đánh bại được Ma rốc - Ảnh 2.

Tây Ban Nha từng bị loại khỏi World Cup 2018 và EURO 2020 vì thất bại trong loạt luân lưu

Tại EURO 2020, Tây Ban Nha cũng bị loại ở bán kết sau khi thua Ý trong loạt luân lưu. Trước đó, họ đánh bại Thụy Sỹ ở tứ kết trong loạt luân lưu. Theo HLV Enrique cho biết trước trận đấu, các cầu thủ của ông kể từ sau thất bại trước người Ý đã luyện tập đá 1000 quả phạt đền.

"Các cầu thủ của chúng tôi không còn ám ảnh về những loạt luân lưu nữa. Chúng tôi đã tập đá 1000 quả phạt đền. Nếu ai còn đang thiếu tự tin thì nên ở nhà.

Đối với chúng tôi, luân lưu không phải trò may rủi. Càng luyện tập nhiều thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Chúng tôi có 3 thủ môn giỏi và có thể định đoạn trận đấu nếu buộc phải phân định trong loạt luân lưu", HLV Enrique chia sẻ.

Tây Ban Nha tập đá 1000 quả phạt đền nhưng không đánh bại được Ma rốc - Ảnh 3.

Busquets là 1 trong 3 người đá hỏng luân lưu

Trong khi đó, đối với Ma rốc, chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 có rất nhiều ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên họ đá luân lưu tại World Cup. Bên cạnh đó, chiến thắng cũng giúp đại diện bóng đá châu Phi lần đầu tiên lọt tới tứ kết World Cup.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm