ĐIỂM NHẤN Ma rốc 0-0 (pen 3-0) Tây Ban Nha: Ma rốc tạo cú sốc lớn

07/12/2022 01:35 GMT+7 | World Cup 2022

Ma rốc 0-0 (pen 3-0) Tây Ban Nha: ĐT Ma rốc đã tạo địa chấn khi thắng ĐT Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

1000 đường chuyền vô ích của Tây Ban Nha

Được đánh giá vượt trội so với Ma rốc, tuy nhiên ĐT Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đã gây thất vọng, đặc biệt ở hiệp 1. Theo thống kê, ĐT Tây Ban Nha chỉ tung ra 1 cú sút trong hiệp đấu đầu tiên. Đó là số lần dứt điểm thấp nhất của Tây Ban Nha trong hiệp đấu đầu tiên ở World Cup, tính từ năm 1966.

Đội bóng của HLV Luis Enrique thực hiện 344 đường chuyền ở hiệp 1, gần gấp 3 so với Ma rốc (122), tuy nhiên họ chỉ tung ra 1 cú sút, ít hơn so với Ma rốc (3). Thậm chí đội tuyển Tây Ban Nha có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp hơn so với đối phương (0,23 -0,24). Điều đó phản ánh sự bế tắc của đội bóng xứ Bò tót. Họ chuyền bóng khắp mặt sân nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi chặt chẽ và kỷ luật của Ma rốc.

Điểm nhấn Ma rốc 0-0 (pen 3-0) Tây Ban Nha: Ma rốc đi vào lịch sử với lối chơi phòng ngự tiêu cực - Ảnh 2.

ĐT Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều nhưng không ghi được bàn thắng

ĐT Tây Ban Nha thiếu sự đột biến ở khu vực một phần ba sân, dẫn tới việc họ cầm bóng nhiều nhưng hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.

Cũng cần phải dành những lời khen cho ĐT Ma rốc khi mà họ chơi phòng ngự quá hay trong hiệp 1. Các cầu thủ Ma rốc sẵn sàng chơi áp sát, không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có không gian để chơi bóng. 

Khi ĐT Tây Ban Nha có bóng, các cầu thủ Ma rốc lập tức lùi về phần sân của mình. ĐT Tây Ban Nha chủ yếu kiểm soát bóng từ khu vực vòng tròn trung tâm cho đến trước vòng cấm đối phương.

Ma rốc 0-0 Tây Ban Nha (pen 3-0): Thủ môn Bounou xuất thần cản phá, đưa Ma rốc lần đầu vào tứ kết World Cup

Tỉ lệ giành chiến thắng của ĐT Ma rốc trong các pha tranh chấp tay đôi trong hiệp 1 lên tới 63%. Con số này cho thấy ĐT Tây Ban Nha thiếu chất lượng ở những tình huống 1 đấu 1, đặc biệt ở 2 cánh.

Sky Sports đưa ra thống kê rằng ĐT Tây Ban Nha tung ra 688 đường chuyền trong suốt 90 phút và chỉ có 5 cú sút trúng đích. Như vậy, trung bình ĐT Tây Ban Nha mất tới 138 đường chuyền để thực hiện 1 cú sút. 

Chưa dừng lại ở đó, khi kết thúc hiệp phụ thứ 2, ĐT Tây Ban Nha đã vượt mốc 1000 đường chuyền mà không ghi được bàn thắng. Đây quả là con số đầy ám ảnh với HLV Luis Enrique và thử thách sự kiên nhẫn của các CĐV Tây Ban Nha.

Chiến thắng ngọt ngào cho ĐT Ma rốc trước Tây Ban Nha

Có thể nói tới thời điểm này, ĐT Ma rốc chính là "ngựa ô" ở World Cup 2022. Họ đã bất bại ở vòng bảng, trong đó hoà 0-0 trước á quân World Cup là Croatia, thắng Bỉ và Canada. Tại vòng 1/8, ĐT Ma rốc tiếp tục tạo địa chấn khi cầm hoà ĐT Tây Ban Nha 0-0 sau 120 phút và thắng ở loạt đá luân lưu. Lối chơi phòng ngự tiêu cực của Ma rốc khiến họ trở thành đội bóng cực kỳ khó chịu với Tây Ban Nha.

Điểm nhấn Ma rốc 0-0 (pen 3-0) Tây Ban Nha: Ma rốc đi vào lịch sử với lối chơi phòng ngự tiêu cực - Ảnh 3.

Yassine Bounou cản phá thành công 3 quả đá 11m

Thủ môn Yassine Bounou trở thành người hùng của ĐT Ma rốc khi anh cản phá 3 quả đá 11m ở loạt sút luân lưu. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 ngày, người ta đã chứng kiến hai thủ môn cản 11m xuất sắc. Trước đó, thủ môn Livakovic của ĐT Croatia cũng cản phá thành công 3 quả đá 11m ở loạt đá luân lưu với ĐT Nhật Bản.

Màn trình diễn chói sáng của Yassine Bounou đã giúp ĐT Ma rốc viết lên trang sử mới. Đây là lần đầu tiên, Ma rốc góp mặt ở tứ kết World Cup. Họ cũng trở thành đội bóng châu Phi thứ 4 lọt vào tứ kết trong lịch sử World Cup.

Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha phải nhận trái đắng ở loạt đá luân lưu. Theo thống kê, họ đã thua 4 trong 5 lần gần nhất đá luân lưu tại World Cup, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm