Tát Đỉnh Đỉnh tiếp tục chinh phục thế giới

29/04/2009 15:34 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ngay sau album đầu tiên phát hành ra thế giới, Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Dingding) được báo chí phương Tây ca ngợi là “ngôi sao nhạc đại chúng tài năng nhất của Trung Quốc” và cô đã đi trình diễn ở nhiều nước. Hiện nữ ca sĩ này đang thu âm album mới - dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Hè năm nay.

“So với đĩa Alive còn mang những ảnh hưởng phương Tây, chẳng hạn như nhạc điện tử, thì album mới của tôi có nhiều âm thanh phương Đông hơn”, Tát Đỉnh Đỉnh cho biết. Mặc dù rất thành công, song Alive - album quốc tế đầu tiên của cô - vẫn bị một số người chê là có những nét sao chép nhạc của Bjork và Radiohead. Đáp lại những nhận xét này, Tát Đỉnh Đỉnh nói: “Tôi cho rằng một album vẫn chưa thể nói lên được gì nhiều. Khi tôi tung ra vài album nữa, mọi người sẽ hiểu phong cách âm nhạc của tôi rõ hơn”. 

Nét đặc trưng của “phong cách Tát Đỉnh Đỉnh” là sự kết hợp khá nhuần nhuyễn, sáng tạo giữa các yếu tố âm nhạc phương Đông và phương Tây. Đó chính là lý do giúp nữ nghệ sĩ Trung Quốc này đang chinh phục thế giới một cách mạnh mẽ. Cho đến nay, Tát Đỉnh Đỉnh vẫn là ca sĩ châu Á duy nhất từng được mời trình diễn tại Royal Albert Hall ở Anh sau khi cô đoạt giải World Music (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) của đài BBC hồi tháng 4/2008.

Sinh năm 1983 ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, thời thơ ấu Tát Đỉnh Đỉnh sống du mục cùng bà của mình trên những đồng cỏ tràn ngập âm thanh của người dân tộc thiểu số. Ngoài khả năng ca hát, cô còn có sở trường chơi đàn tam thập lục và đánh cồng, biết sáng tác nhạc và biên đạo múa. Năm 2006, nữ nghệ sĩ này đã ký hợp đồng với Universal Music China. Tháng 9 năm đó, lần đầu tiên Tát Đỉnh Đỉnh có một buổi trình diễn ở nước ngoài khi cô đến với công chúng yêu nhạc tại Nhật Bản. Năm 2007, cô tung ra album Alive và chỉ sau hai tháng có mặt trên thị trường, đĩa này đã tiêu thụ được 2 triệu bản ở Đông Nam Á. Alive còn ăn khách ở thị trường Anh, Đức, Thụy Sĩ và Bắc Mỹ. Giọng ca độc đáo cùng những nhạc phẩm đặc trưng của cô gái Nội Mông này đã gây được sự chú ý với nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất hàng đầu thế giới, trong đó có nhà sản xuất cũ của Madonna.

Tuy đã nổi danh và từng được nhiều tờ báo châu Âu ca ngợi hết lời, song Tát Đỉnh Đỉnh lại không chạy theo những thứ hào nhoáng của cuộc sống và mỗi khi có thời gian rảnh, cô lại nghiên cứu các nền văn hóa cổ đại. “Nhiều cô gái thích đọc các tạp chí thời trang, còn mối quan tâm của tôi lại là sách cổ. Các nền văn hóa của người dân tộc thiểu số luôn hấp dẫn tôi. Tôi đang sống trong một xã hội hiện đại nhưng tâm trí lại chứa đựng những gì học hỏi được từ cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Và tôi đã hòa trộn một cách tự nhiên phong cách sống đó vào âm nhạc của mình”, cô tâm sự. Ngoài những khả năng nghệ thuật kể trên, Tát Đỉnh Đỉnh còn thông thạo tiếng Phạn, Tây Tạng và thậm chí đã tạo ra ngôn ngữ riêng để đưa vào album của mình. “Tôi gọi đó là ngôn ngữ tự tạo, nhưng nó không có ngữ pháp và từ vựng. Tôi chỉ kết hợp cách phát âm tự nhiên với giai điệu và cảm xúc được truyền từ những nhạc phẩm ứng tấu”.

Hồi tháng 3 qua, Tát Đỉnh Đỉnh đã trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên thực hiện buổi diễn tại nhà hát Opera Sydney (Australia). “Nhiều người hâm mộ đã đi từ Anh tới Australia để thưởng thức buổi hòa nhạc của Tát Đỉnh Đỉnh bởi họ từng có ấn tượng sâu sắc khi xem cô trình diễn ở London”, người quản lý của Tát Đỉnh Đỉnh cho biết.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm