Lộ diện người tố cáo LĐBĐ Malaysia giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ

01/11/2025 08:37 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Truyền thông Malaysia tiết lộ nhận vật gửi đơn tố cáo về việc 1 cầu thủ của ĐTQG nước này giả mạo giấy tờ nhập tịch.

Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền Malaysia (URIMAI), ông Satees Muniandy, đã gửi đơn tố cáo tới Bộ Tư pháp và An ninh Công cộng Brazil về cáo buộc làm giả tài liệu được nộp cho FIFA, trong đó có liên quan tới một cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đến từ quốc gia này.

Trong tuyên bố, ông Satees cho biết Bộ Tư pháp và An ninh Công cộng Brazil đã xác nhận đã nhận đơn tố cáo và sẽ phản hồi muộn nhất vào ngày 28/11 tới.

Lộ diện người tố cáo LĐBĐ Malaysia giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ  - Ảnh 1.

Satees Muniandy đã gửi đơn tố cáo tới Bộ Tư pháp và An ninh Công cộng Brazil

Ông Satees cho biết đã chuyển vụ việc này đến các cơ quan thực thi pháp luật ở Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, sau khi cảnh sát Malaysia kết luận không có yếu tố tội phạm để điều tra.

Bản sao email mà ông Satees gửi kêu gọi cơ quan chức năng Brazil điều tra việc nhập tịch của công dân nước này, Joao Vitor Brandao Figueiredo – một trong bảy cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia ra sân ở trận gặp ĐT Việt Nam vào tháng 6/2025.

"Tôi đề nghị quý cơ quan quan tâm khẩn cấp và hợp tác để điều tra cũng như truy cứu trách nhiệm theo khuôn khổ pháp luật của quốc gia các bạn", ông viết trong email được trang Free Malaysia Today xem.

Một tài liệu điện tử riêng từ cơ quan của Brazil cho thấy đơn tố cáo của ông Satees đã được đăng ký chính thức vào ngày 29/10, với hạn chót phản hồi là 28/11.

Lộ diện người tố cáo LĐBĐ Malaysia giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ  - Ảnh 2.

Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết về đơn kháng cáo của FIFA

Đầu tháng này, ông Satees cũng đã nộp đơn tố cáo đối với các quan chức của Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về cáo buộc làm giả tài liệu cho bảy cầu thủ nhập tịch trên.

Cùng thời điểm đó, FIFA cáo buộc FAM nộp tài liệu giả mạo để đăng ký bảy cầu thủ này trong các trận vòng loại Cúp châu Á.

Cuộc điều tra của FIFA cho thấy các tài liệu giả mạo được sử dụng để khai rằng mỗi cầu thủ có ông bà sinh ra ở Malaysia, trong khi báo cáo thực tế cho thấy họ sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.560 RM) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FAM đã kháng cáo quyết định này, và FIFA dự kiến sẽ công bố kết quả trong thời gian tới.

Ngoài Figueiredo, sáu cầu thủ còn lại là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Ông Satees cho biết cơ quan chức năng ở Hà Lan cũng đã xác nhận đã nhận đơn tố cáo của ông trước đó.

"Tôi không có bất kỳ mục đích cá nhân nào ngoài việc thực thi công lý và đảm bảo những người liên quan đến việc làm giả tài liệu để nhập quốc tịch Malaysia một cách sai trái phải đứng trước pháp luật", ông Satees  nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm