Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật lưỡng đảng "Vì cộng đồng an toàn hơn" về kiểm soát súng đạn, đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong 3 thập kỷ tại nước này.
Ngày 24/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày.
Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, nước Mỹ liên tiếp đối mặt với hai vụ xả súng làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Những vụ xả súng này tiếp tục đặt ra thách thức với nước Mỹ về vấn đề kiểm soát bạo lực súng đạn.
Sau khi nam tài tử Alec Baldwin gây ra tai nạn kinh hoàng từ súng đạo cụ khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng trên phim trường, ngày càng nhiều lời kêu gọi cấm sử dụng súng đạn trong quá trình làm phim.
Sophia thân mến! Chuyện lạ khó tin vừa xảy ra ở TP Hà Nội của chúng tôi, ấy là chuyện “chán bắn chim, người đàn ông kê súng lên cửa sổ ngắm bắn người đi trên phố”.
Em là người không sợ súng đạn.
Ngày 4/8, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thông qua dự luật an toàn súng mà được Hạ viện thông qua vào tháng 2 vừa qua.
Năm 2018, bạo lực súng đạn tại các trường học trên khắp nước Mỹ đã lên tới mức kỷ lục chưa từng thấy trong 20 năm qua cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại. Đây là số liệu do tờ Washington Post đưa ra ngày 27/12.
Chính phủ Mỹ ngày 18/12 đã ban hành lệnh cấm tất cả các thiết bị "độ" súng giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh (còn gọi là "bump stock"). Đây là thiết bị cải tiến vũ khí được hung thủ sử dụng trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas cách đây hơn một năm gây rúng động nước Mỹ.
Bắt đầu từ ngày 1/8, người dân Mỹ được tự do tải bản thiết kế trên Internet để chế súngtại nhà bằng máy in 3D.
Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu quốc tế và phát triển có trụ sở tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ) công bố ngày 18/6, mặc dù nước Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng họ lại sở hữu tới 40% số lượng súng đạn trên toàn cầu.
Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, số trẻ em Mỹ thiệt mạng vì bạo lực liên quan đến súng đạn đã vượt qua tổng số lính nước này từ nạn trên các chiến trường.
Nhằm chứng minh súng ngắn không phải là nguồn gốc gây bạo lực, một nghị sỹ Mỹ đã rút khẩu súng lục được nạp đạn do hãng Smith & Wesson sản xuất trong cuộc họp với các nhà hoạt động về kiểm soát súng đạn.
Ngày 24/3, hơn 1 triệu học sinh và những người ủng hộ đã đổ ra các đường phố ở Washington D.C. và nhiều thành phố khác tại Mỹ cũng như trên thế giới để tham gia các cuộc tuần hành nhằm phản bạo đối lực súng đạn và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.
Mỹ là quốc gia có tỷ lệ sở hữu và sử dụng súng đạn lớn nhất thế giới. Nhưng việc kiểm soát súng đạn tại nước này vẫn là một vòng luẩn quẩn.