Singapore cử lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử tới SEA Games 2025

26/11/2025 21:49 GMT+7 | SEA Games 33

Singapore sẽ có bước chuẩn bị quy mô chưa từng có khi cử tới 930 vận động viên tham dự SEA Games 2025 tại Bangkok, biến đây trở thành đoàn thể thao lớn nhất mà quốc đảo này từng gửi đến một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. 

Singapore tới SEA Games 2025 với quân số lớn chưa từng thấy

Con số này bao gồm các VĐV đến từ 48 môn thể thao, thể hiện tham vọng tranh chấp huy chương ở nhiều nội dung hơn bao giờ hết.

Cùng thời điểm, Singapore cũng công bố lực lượng tham dự ASEAN Para Games 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan, từ ngày 20 đến 26-1-2026. Tại đây, nước này sẽ góp mặt với 41 VĐV người khuyết tật thi đấu ở 11 môn, tiếp tục khẳng định sự đầu tư toàn diện cho thể thao không phân biệt khả năng.

Đáng chú ý, gần 100 chuyên gia khoa học thể thao và y học thể thao – gồm bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý, sinh cơ học, sinh lý học, vật lý trị liệu và huấn luyện viên thể lực – cũng sẽ được điều động sang Thái Lan. Đây là đội ngũ hỗ trợ lớn nhất mà Singapore từng triển khai tại một kỳ đại hội, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các VĐV trong suốt thời gian thi đấu.

Phát biểu tại lễ xuất quân diễn ra ở trường Dunman High School, bà Grace Fu, Chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore, nhấn mạnh sự đa dạng về độ tuổi, kinh nghiệm và khát vọng của đoàn năm nay. SEA Games 2025 sẽ chứng kiến 438 nữ VĐV góp mặt cùng 551 gương mặt lần đầu dự đại hội, cho thấy chiến lược chuyển giao thế hệ mạnh mẽ của thể thao Singapore trước khi quốc gia này đăng cai SEA Games 2029.

Singapore cử lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử tới SEA Games 2025 - Ảnh 1.

Singapore cử lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử tới SEA Games 2025

Đoàn SEA Games 2025 do ông Lawrence Leow, Phó Chủ tịch SNOC và Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Singapore, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn. Ông sẽ nhận sự hỗ trợ từ ba trợ lý, gồm ông Ng Eng Soon, bà Wang Shao-Ing và cựu vô địch squash SEA Games Samuel Kang. Trong khi đó, Trưởng đoàn ASEAN Para Games 2026 sẽ là ông Gary Chong của Hội đồng Thể thao Người khuyết tật Singapore.

Leow cho biết mục tiêu lớn nhất của đoàn là tạo ra môi trường thi đấu tối ưu, từ hậu cần đến y tế, để các VĐV có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Việc đưa số lượng lớn VĐV trẻ đến SEA Games 33 được xem là bước đệm giúp họ tích lũy kinh nghiệm trước khi Singapore làm chủ nhà vào năm 2029.

Lễ xuất quân cũng chứng kiến khoảnh khắc trang trọng khi các VĐV tuyên thệ và hát quốc ca Singapore. Bộ đôi Noah Lim (ju-jitsu) và Yeo Jia Min (cầu lông) được chọn làm cầm cờ tại SEA Games lần thứ 33, trong khi vận động viên judo người khuyết tật Joan Hung sẽ mang cờ tại ASEAN Para Games.

Lim – đương kim vô địch SEA Games và vừa giành HCB thế giới – cho biết anh đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu, bước vào giải đấu "không phải với tư cách kẻ thách thức mà là nhà vô địch". Còn Yeo Jia Min thổ lộ khát khao giành tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp cho Singapore.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm