SEA Games 2025 là ‘sân khấu’ hiếm hoi để các nền bóng đá Đông Nam Á thể hiện sức mạnh đào tạo trẻ

03/12/2025 19:38 GMT+7 | SEA Games 33

Môn bóng đá nam SEA Games 2025 diễn ra từ ngày 3/12 đến 18/12 dành cho lứa U22, đồng thời không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, buộc cả 9 đội tham dự phải dựa chủ yếu vào lực lượng nội binh

Chờ đợi các "nội binh" môn bóng đá nam tỏa sáng ở SEA Games 2025

Hơn một thập kỷ trước, Therdsak Chaiman, Kiatisuk Senamuang, Zainal Abidin Hassan, Noh Alam Shah và Bambang Pamungkas chính là những ngôi sao dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á vươn lên trong làng bóng đá khu vực.

Ngày nay, danh sách những cái tên nổi bật trong các đội tuyển quốc gia lại mang diện mạo rất khác: Rafaelson (Việt Nam), Song Ui-young (Singapore), Kevin Diks (Indonesia) và Paulo Josue (Malaysia).

Xu hướng trọng dụng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc đã khiến diện mạo bóng đá Đông Nam Á thay đổi đáng kể, khi nhiều đội tuyển quốc gia đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

Marselino Ferdinan (áo trắng) là một trong những tài năng bản địa của U22 Indonesia ở SEA Games 2025

Marselino Ferdinan (áo trắng) là một trong những tài năng bản địa của U22 Indonesia ở SEA Games 2025

Điều này cũng khiến bóng đá nam SEA Games trở nên quan trọng hơn với các cầu thủ sinh ra trong nước. Giải đấu diễn ra từ ngày 3 đến 18-12 tại Bangkok và Chiang Mai dành cho lứa U22, đồng thời không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, buộc cả chín đội tham dự phải dựa chủ yếu vào lực lượng nội binh.

Giải sẽ khởi tranh ngày 3-12 với trận mở màn giữa chủ nhà Thái Lan gặp Timor-Leste và cuộc đối đầu Việt Nam – Lào trên sân Rajamangala. Chín đội tuyển được chia thành ba bảng, chọn ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Bảng A gồm Thái Lan – đội giàu thành tích nhất lịch sử với 16 lần vô địch – cùng Timor-Leste và Singapore. Bảng B quy tụ Việt Nam, Malaysia và Lào; trong khi bảng C gồm Myanmar, Philippines và đương kim vô địch Indonesia – đội từng đánh bại Thái Lan 5-2 ở trận chung kết đầy kịch tính năm 2023 để giành tấm HCV đầu tiên kể từ năm 1991.

Đội tuyển quốc gia Indonesia thời gian qua cũng vươn tầm mạnh mẽ, được đánh giá là ứng viên hàng đầu trong khu vực. Họ là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026.

Bước tiến này đến chủ yếu từ việc Liên đoàn Bóng đá Indonesia khai thác hiệu quả mối quan hệ lịch sử với Hà Lan. Nhiều cầu thủ sinh ra tại Hà Lan nhưng có gốc gác Indonesia (thường chỉ thông qua một người ông hoặc bà) đã được đẩy nhanh quá trình nhập tịch. Theo quy định FIFA, một cầu thủ có thể khoác áo đội tuyển khác nếu họ sinh sống liên tục ở quốc gia đó trong 5 năm, hoặc nếu cha/mẹ hoặc ông/bà của họ là công dân nước đó.

U22 Thái Lan là chủ nhà SEA Games 2025, nắm lợi thế về sân bãi, có sự cổ vũ của khán giả nhà và có khát vọng cực lớn nhằm tái lập thành tích vô địch bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2017

U22 Thái Lan là chủ nhà SEA Games 2025, nắm lợi thế về sân bãi, có sự cổ vũ của khán giả nhà và có khát vọng cực lớn nhằm tái lập thành tích vô địch bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2017

Trong đội hình xuất phát ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại World Cup tháng 10, tuyển Indonesia có tới 9 cầu thủ sinh ra ở châu Âu (8 người gốc Hà Lan, 1 người gốc Phần Lan).

Nhà báo bóng đá Indonesia Tio Prasetyo Utomo chia sẻ với The Straits Times rằng người hâm mộ nước này đang xen lẫn giữa lo âu và phấn khích: "Nhiều cầu thủ nội chịu áp lực rất lớn vì sự cạnh tranh suất lên tuyển chưa bao giờ gay gắt như hiện nay.

"Nhưng thay vì nản lòng, điều đó lại tạo nên động lực và tính cấp bách. SEA Games được xem là cơ hội thực sự để họ chứng minh rằng cầu thủ sinh ra ở Indonesia vẫn đủ khả năng thống trị khu vực.

"Đây là một trong số ít sân chơi quốc tế lớn nơi các cầu thủ nội có thể tỏa sáng, mang lại hy vọng cho thế hệ kế tiếp. Các trận đấu giúp họ khẳng định mình đủ sức cạnh tranh một suất ở đội tuyển quốc gia".

Trong danh sách 23 cầu thủ U22 Indonesia dự SEA Games 2025, chỉ có ba cầu thủ gốc Hà Lan hiện đang thi đấu tại châu Âu: Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP Oss) và Mauro Zijlstra (FC Volendam).

SEA Games cũng diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm với bóng đá Malaysia, khi làng bóng đá nước này vẫn còn chấn động bởi vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến đội tuyển quốc gia. Tháng 9 vừa qua, FIFA kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ đã sử dụng giấy khai sinh giả hoặc bị chỉnh sửa của ông bà các cầu thủ để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển.

Hai tháng sau, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới bác đơn kháng cáo và giữ nguyên hàng loạt án phạt: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 562.700 đô la Singapore), trong khi bảy cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người và cấm thi đấu mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm trên phạm vi toàn cầu.

U22 Singapore dự SEA Games 2025 với kỳ vọng thấp hơn bao giờ hết dù đội tuyển quốc gia nước này vừa giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử

U22 Singapore dự SEA Games 2025 với kỳ vọng thấp hơn bao giờ hết dù đội tuyển quốc gia nước này vừa giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử

Bảy cầu thủ này gồm các ngôi sao sinh ra ở Argentina (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca), Tây Ban Nha (Gabriel Arrocha, Jon Irazabal), Hà Lan (Hector Hevel) và Brazil (Joao Figueiredo).

Theo quan sát của nhà phân tích bóng đá Malaysia T. Avinesh, dù các đội tuyển quốc gia trong khu vực hiện phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc, lực lượng U22 vẫn chủ yếu là cầu thủ nội. Vì vậy, SEA Games 2025 trở thành sân khấu hiếm hoi và quý giá để các nền bóng đá thể hiện sức mạnh đào tạo trẻ.

Ông nói thêm rằng bóng đá vẫn là "mẹ của những tấm HCV" với thể thao Malaysia, khi đội tuyển từng vô địch SEA Games 2011 và giành HCB năm 2017.

"Lần này kỳ vọng có thể khiêm tốn hơn, nhưng nếu giành được HCV, đó sẽ là biểu tượng cho một khởi đầu mới – đặc biệt sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động nền bóng đá nước nhà," Avinesh nhận định. Ông cũng nhắc tên hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili như cái tên đáng chú ý của U22 Malaysia.

"Ở một góc độ nào đó, chính niềm hy vọng đã trở thành thông điệp mạnh mẽ nhất. Và biết đâu, lứa cầu thủ trẻ Harimau Muda này có thể khôi phục niềm tự hào cho một quốc gia vẫn còn đang tổn thương bởi sai lầm của những người đứng đầu".

Dù không được kỳ vọng nhiều nhưng U22 Singapore vẫn tích cực tập luyện và quyết tâm làm nên chuyện ở SEA Games 2025

Dù không được kỳ vọng nhiều nhưng U22 Singapore vẫn tích cực tập luyện và quyết tâm làm nên chuyện ở SEA Games 2025

Dù đội hình mỗi đội có là sự pha trộn giữa cầu thủ nội và cầu thủ sinh ở nước ngoài, điều chắc chắn là cuộc đua đến tấm HCV bóng đá nam SEA Games 2025 vẫn sẽ vô cùng khốc liệt.

Cổ động viên bóng đá Thái Lan Thesis Laohajaratsang, người được biết tới rộng rãi trên mạng xã hội với tên Ta Lao, cho rằng chủ nhà Thái Lan là ứng viên nặng ký để giành chức vô địch lần thứ 17, cũng là lần đầu kể từ năm 2017.

Anh chia sẻ: "Sau hai lần gục ngã đầy tiếc nuối trong các trận chung kết 2022 và 2023, chắc chắn LĐBĐ Thái Lan và Tổng cục Thể thao Thái Lan đều xác định rằng kỳ SEA Games 2025 phải là thời điểm đòi lại ngôi vương Đông Nam Á".

Cựu HLV trưởng Thái Lan và Lào, ông Steve Darby, cũng nhận định rằng ba đội Indonesia, Thái Lan và Việt Nam sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV, đồng thời đánh giá Lào có thể trở thành hiện tượng thú vị tại giải năm nay.

Ở kỳ SEA Games 2023, Myanmar từng tạo bất ngờ lớn khi lọt vào bán kết. Trong khi đó, Singapore – đội không thắng trận nào ở kỳ giải trước – sẽ phải nỗ lực rất lớn để cải thiện thành tích. Timor-Leste cũng kỳ vọng có thể tạo thêm cú sốc giống chiến thắng 3-0 trước Philippines ở kỳ SEA Games trước.

Tuy nhiên, thành tích của Philippines ở các cấp độ trẻ trong năm qua cho thấy họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều sau giải đấu đáng quên năm 2023. Họ vào tới bán kết Giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, và giành các chiến thắng trước Tajikistan và Nepal tại vòng loại U23 châu Á vào tháng 9.

Darby kết luận: "Việt Nam và Thái Lan luôn phải được xem là ứng viên hàng đầu. Indonesia cũng vậy, về mặt logic. Và đừng bỏ qua Lào. Bóng đá Lào đang phát triển rất mạnh và họ thực sự đã thu hẹp khoảng cách với các đội bóng lớn".

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm