14/11/2025 13:17 GMT+7 | SEA Games 33
Đội tuyển bắn súng Indonesia đặt mục tiêu giành 14 huy chương vàng tại SEA Games 33, trở thành đối thủ lớn nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở kỳ Đại hội này.
Thông tin này được Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Indonesia – ông Nova Ismailiyanto chia sẻ trong buổi kiểm tra buổi tập của đội tại Jakarta ngày 30/10 vừa qua.
"Hai kỳ SEA Games gần nhất, chúng ta đã cải thiện thành tích từ 7 lên 8 HCV. Dù không muốn quá kỳ vọng, nhưng mục tiêu năm nay là 10–14 HCV," ông Ismailiyanto khẳng định.

Trưởng đoàn Thể thao Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono gặp gỡ các thành viên đội bắn súng Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 2025 tại Jakarta hôm 30/10.Ảnh: Antara
Theo kế hoạch, 44 xạ thủ Indonesia sẽ tranh tài ở 30 nội dung, gồm: súng ngắn hơi 10m, súng ngắn 25m, súng trường 50m, bắn đĩa bay và bắn súng ứng dụng (practical shooting).
Ông Ismailiyanto cho biết, sự tự tin của đội đến từ chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ huấn luyện chất lượng và các thiết bị, trường bắn đạt chuẩn quốc tế.
Cùng tham dự buổi giám sát, Trưởng đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 2025 – Bayu Priawan Djokosoetono cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng đội bắn súng sẽ mang về nhiều huy chương vàng:
"Indonesia có vị thế hàng đầu khu vực ở môn bắn súng. Chúng tôi rất tự tin đội sẽ đóng góp nhiều HCV, và các vận động viên cũng tràn đầy lạc quan".
Ở SEA Games 2019, đội bắn súng Indonesia giành 15 huy chương (7 vàng, 6 bạc, 2 đồng).
Tại SEA Games 2021, họ chạm mốc 8 vàng, 6 bạc, 2 đồng, trong khi SEA Games 2023 không tổ chức môn bắn súng.
Trong khi đó, đội tuyển bắn súng Malaysia đang tập trung lực lượng mạnh nhất để hướng tới thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12/2025 ở Thái Lan.
Theo Trưởng đoàn Major Jasni Shaari, ba gương mặt kỳ cựu Johnathan Wong, Nur Suryani Mohamed Taibi và Alia Sazana Azahari là niềm hy vọng lớn nhất. Cả ba đều từng thi đấu tại Olympic và Giải vô địch thế giới.
Tổng cộng, 29 xạ thủ Malaysia sẽ tranh tài ở ba nhóm nội dung: súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay.
"Không thể phủ nhận Việt Nam và Indonesia là những đối thủ mạnh, nhưng họ cũng phải dè chừng chúng ta. Với những tay súng dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi đặt mục tiêu giành tối đa 4 HCV," – ông Jasni Shaari chia sẻ trong buổi thăm của Trưởng đoàn SEA Games 2025 Nurul Huda Abdullah tại trung tâm huấn luyện Bukit Jalil.
Xạ thủ nữ Alia Sazana cũng đặt quyết tâm giành HCV nội dung súng ngắn 25m, sau khi từng đoạt HCB tại SEA Games 31 ở Hà Nội.
"Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Trong tim tôi chỉ nghĩ đến vàng, và tôi sẽ không bỏ cuộc" – Alia nói.
Trong khi đó, giải bắn súng vô địch Đông Nam Á từ 7 đến 9/11 vừa qua là giải luyện tập và kiểm tra sân bãi, tạo động lực tinh thần cho đội tuyển Thái Lan trước SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12/2025.

Các VĐV đội tuyển bắn súng Thái Lan sau một buổi tập chuẩn bị cho SEA Games 33.Ảnh: Thairath
Tổng thư ký Hiệp hội và các quan chức đã thăm quan buổi tập của đội tuyển bắn súng Thái Lan. Đội được dẫn dắt bởi ông Kachen Jeakkojorn – Phó chủ tịch kiêm quản lý đội tuyển, cùng ban huấn luyện và các vận động viên, đồng thời được hỗ trợ bằng thức ăn bổ sung và các điều kiện tập luyện tốt nhất.
Ông Kachen cho biết đội đã tập luyện liên tục và khắt khe, sẵn sàng thi đấu tại SEA Games. Trong tháng 9/2025, các xạ thủ tham gia Giải vô địch thế giới ở Nam Phi, mang về kết quả tích cực.
Ở SEA Games 33, môn bắn súng sẽ có 8 HCV từ 4 loại súng nam và nữ, trong đó Thái Lan đặt mục tiêu giành 4 HCV.
Ông Wat Srichinta-ongkun, Phó chủ tịch Hiệp hội phụ trách sân thi đấu, khẳng định: sân bắn tại Chonburi đã sẵn sàng, từng tổ chức các giải đấu quốc tế với gần 1.200 vận động viên từ 80 quốc gia, trong khi SEA Games chỉ có 90 vận động viên từ 5 quốc gia. Đây là lần đầu tiên bắn súng rèn kỹ năng (practical shooting) được đưa vào SEA Games, nhưng Thái Lan cam kết tổ chức chuẩn quốc tế, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên và quan chức quốc tế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất