Ánh Viên liệu có quá tải?

10/06/2015 06:45 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đăng ký ban đầu, Ánh Viên đăng ký 13 nội dung của môn bơi lội tại SEA Games 2015, sau đó, theo tính toán của BHL, kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam rút xuống còn 11 nội dung.

Tính cho đến hết ngày thi đấu 9/6, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 6 HCV, phá 7 kỷ lục SEA Games, một thành tích mà gây “choáng váng” cả làng bơi lội Đông Nam Á.

Trong ngày thi đấu hôm nay 10/6, Ánh Viên sẽ dự thi duy nhất nội dung 400m tự do. Tiếp đó là các nội dung 200m bơi ếch và 100m bơi bướm trong ngày 11/6.


Ánh Viên nổi lên là kình ngư nữ số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 2015

Ngoài các nội dung bơi tự do, Viên còn thi đấu ở các nội dung cá nhân bướm, ngửa, hỗn hợp và bất ngờ còn đăng ký cả cự li 200m ếch (theo như website của BTC).

Nếu thi đấu đủ 11 nội dung thi đấu tại một kỳ SEA Games có thể nói là nhiều với một VĐV đỉnh cao và BHL đã cân nhắc, tính toán để chọn những nội dung phù hợp để Ánh Viên thi đấu.

Trước đó, trong ngày 9/6, Ánh Viên đã không tham gia tranh tài ở nội dung 100m bơi ngửa nữ.

Hai đối thủ chính của Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh tại Singapore là Tao Li và Quah Ting Wen của chủ nhà Singapore chỉ đăng ký từ 4 đến 6 nội dung thi và tập trung vào những cự ly ngắn.

Tính cho đến hết ngày thi đấu hôm qua 9/6, Ánh Viên đã giành 6 HCV, phá 7 kỷ lục tại SEA Games 2015.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Ánh Viên cho biết: “Dù chiến thắng hàng ngày và đến nay đã có nhiều kỷ lục nhất SEA Games nhưng em còn muốn đi xa hơn nữa. Em nghĩ thành tích trong thể thao không phải là một giới hạn, việc thành lập ra một kỷ lục cũng có nghĩa là để phá bỏ nó.

Em không bao giờ hài lòng với chính mình. Bởi khi hài lòng có nghĩa là lúc đó em sẽ thất bại, không vượt qua được chính mình, chính là thất bại. Ngày nào em cũng phải quyết tâm.”

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm