Sân chơi lớn SPL trở lại làm nóng 'sới phủi' Sài thành

22/06/2022 19:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau 2 năm bị gián đoạn do sự tác động của đại dịch COVID-19, Công ty cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) đã kích hoạt trở lại giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - khu vực phía Nam, bằng buổi lễ ra mắt mùa thứ 4 (SPL-S4).

HPL-S8 chứng kiến bất ngờ ngay trong ngày khai mạc

HPL-S8 chứng kiến bất ngờ ngay trong ngày khai mạc

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của HPL-S8, khán giả đã được chứng kiến bất ngờ khi cả 2 đại diện của HPL-S7 tại VPL-S1 là Gia Việt và EOC đều phải hứng chịu thất bại.

Sáng 22/6, tại khách sạn New World (Quận 1, TPHCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố giải Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 – Khu vực miền Nam (SPL-S4). Đây là lần đầu tiên giải đấu trở lại sau 2 năm tạm ngưng vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sự trở lại của giải đấu SPL mang đến nhiều háo hức cho các cầu thủ Sài thành. Ảnh: VFB
Sự trở lại của giải đấu SPL mang đến nhiều háo hức cho các cầu thủ Sài thành. Ảnh: VFB

Trước đó, Vòng loại SPL-S4 đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng play-off tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh. Từ đó, ban tổ chức đã xác định Lamy Land và An Biên trở thành 2 đội cuối cùng đoạt vé thông hành đến vòng chung kết.

Giải SPL-S4 sẽ diễn ra trong gần 3 tháng. Ảnh: VFB
Giải SPL-S4 sẽ diễn ra trong gần 3 tháng. Ảnh: VFB

Đây là sân chơi đỉnh cao được giới phong trào lẫn các CĐV rất chờ đón vì nó không chỉ quy tụ các hảo thủ hàng đầu sân phủi mà các đội có quyền kêu gọi những ngôi sao ở các CLB chuyên nghiệp đang thi đấu về đầu quân, nâng cấp lực lượng.

Chủ tịch Nghiêm Phạm Anh Tuấn của CLB Nghiêm Phạm Holdings đánh giá cao công tác tổ chức giải. Ảnh: VFB
Chủ tịch Nghiêm Phạm Anh Tuấn của CLB Nghiêm Phạm Holdings đánh giá cao công tác tổ chức giải. Ảnh: VFB

Điều này khiến SPL trở thành thương hiệu, các CĐV lẫn cầu thủ đều mong chờ và các ông bầu không tiếc tiền của để đầu tư, chinh phục danh hiệu. Các khán đài của giải đấu luôn đông khán giả và đó là điều gây tiếng vang lớn.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng giám đốc VietFootball - chia sẻ: “Sau một năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, VPL đã trở lại TPHCM và trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi rất vui khi được nhà tài trợ bia Sài Gòn chấp cánh, lần đầu tiên đưa VPL nâng cấp và mở rộng thêm đến Cần Thơ và Đắk Lắk, bên canh Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa.

Có 12 CLB tham dự SPL-S4, nhưng chúng ta sẽ là 1 đội, chung tay kiến tạo và chung tay phát triển bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Ông Neo Bennett, Tổng giám đốc SABECO, cho biết: “Bia Saigon luôn là người ủng hộ trung thành của bóng đá và những người hâm mộ bóng đá. Chúng tôi là nhà tài trợ độc quyền trong ngành bia của bóng đá Việt Nam và tự hào là người đồng hành, hỗ trợ cho thành công của thể thao Việt Nam thông qua việc tài trợ chính cho Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc – Bia Saigon Cup 2022 sau 2 năm gián đoạn.

Chúng tôi tin rằng giải đấu sẽ là nền tảng tốt để hỗ trợ cho sự phát triển của các tài năng bóng đá ưu tú của Việt Nam bằng việc tạo ra những cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn, đặc biệt là ở các tỉnh”.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và SABECO cũng công bố dự án cộng đồng “Nâng bước thể thao”. Đây là chương trình hợp tác 3 năm của đôi bên hướng tới mục tiêu thúc đẩy và khích lệ lối sống thể thao, văn hóa lành mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước, qua đó mang đến cơ hội phát triển nền tảng thể thao trẻ trong cộng đồng.

“Chúng tôi may mắn tham dự SPL từ những ngày đầu tiên. Với một đội bóng phủi, đây là dịp tuyệt vời để chúng tôi cọ xát, học hỏi giữa các đội bóng từng vùng miền khác nhau”, Chủ tịch Nghiêm Phạm Anh Tuấn của CLB Nghiêm Phạm Holdings cho biết.

SPL-S4 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 25/6 và kết thúc vào ngày 10/9 với sự góp mặt của 8 đội, gồm: Song Hùng, Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An - Quốc Michel, SFC WTeam, Lam Hồng, Cửa Tùng Vĩnh Quang, Hạt Điều Thương Thương, PT, Đạt Tín, Bamboo, An Biên và Lamy Land.

Nhà vô địch SPL-S4 sẽ nhận số tiền thưởng 60 triệu đồng. Các đội hạng nhì và hạng ba sẽ lần lượt nhận số tiền thưởng 40 và 60 triệu đồng. Hai đội hạng nhất và hạng nhì SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc VPL-S3 vào tháng 9/2022.

Với tên gọi mới, VPL-S3 sẽ là giải đấu lớn hơn và thú vị hơn cho các cầu thủ nghiệp dư tại Việt Nam. Loại hình bóng đá sân 7 sẽ đem đến một sân chơi thật đặc sắc, ấn tượng cho những người yêu bóng đá Việt Nam, đây cũng là nền tảng để họ thể hiện niềm đam mê, tài năng của mình.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm