Đạt Tín FC hướng đến mục tiêu tốp 3 tại SPL-S4

17/06/2022 09:31 GMT+7 | Thể thao

Sau khi chuyển giao suất tham dự Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 – Khu vực miền Nam (SPL-S4) từ đương kim vô địch SPL-S3 Zetbit Sài Gòn FC, CLB Đạt Tín đã tổ chức lễ xuất quân vào tối 16/6 đồng thời hướng đến mục tiêu có thể tranh chấp huy chương.

Bóng đá phong trào, chân đế cho sự phát triển

Bóng đá phong trào, chân đế cho sự phát triển

TopenLand Bình Định vừa thắng Hải Phòng bằng bàn thắng quý như vàng ghi được ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết Cúp QG 2022.

Trong buổi lễ diễn ra tối 16/6, ông Nguyễn Phước Thuận - Chủ tịch đội bóng đã chính thức đổi tên đội từ Đạt Tín Minions FC thành Đạt Tín FC. Cùng với đó, logo của đội bóng cũng đã có sự thay đổi sau gần một thập kỉ hoạt động.

CLB Đạt Tín đặt mục tiêu cao khi dự giải đấu phong trào hàng đầu Sài thành sắp diễn ra. Ảnh: TD
CLB Đạt Tín đặt mục tiêu cao khi dự giải đấu phong trào hàng đầu Sài thành sắp diễn ra. Ảnh: TD

“Đạt Tín FC cùng logo mới sẽ sẽ là bộ nhận diện thương hiệu cho đội bóng từ thời điểm này, và SPL-S4 sẽ là giải đấu đầu tiên mà cái tên Đạt Tín FC sẽ được mọi người biết đến”, Chủ tịch Nguyễn Phước Thuận của đội bóng này cho biết.

Các CLB phong trào ngày càng được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, một phần giúp bóng đá Việt Nam có chân đế vững vàng. Ảnh: DT
Các CLB phong trào ngày càng được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, một phần giúp bóng đá Việt Nam có chân đế vững vàng. Ảnh: TD

Một nội dung khác cũng rất quan trọng tại buổi lễ đó chính là việc lãnh đạo CLB Zetbit Sài Gòn (nay là Sài Gòn FC đang thi đấu ở giải futsal vô địch quốc gia 2022), ông Phan Trần Tuấn Anh cũng đã đặt bút kí vào biên bản chuyển giao suất chơi tại SPL-S4 cho đội bóng Đạt Tín FC. Như vậy, đương kim vô địch SPL-S3 sẽ vắng mặt ở giải đấu năm nay và Đạt Tín FC là cái tên sẽ thay thế.

“Vốn gắn bó cũng như nhận được sự đồng hành của Chủ tịch Nguyễn Phước Thuận qua nhiều giải đấu, tôi hiểu được đam mê cũng như cách làm bóng đá có tâm, đầu tư và tính toán dài hơi của của anh Thuận.

Đó là lí do khi Sài Gòn FC không tham dự SPL-S4, Chủ tịch Nguyễn Phước Thuận cũng như Trưởng đoàn Trần Việt Tiến đã có buổi làm việc tôi về mong muốn được chuyển giao suất tham dự SPL-S4.

Ngay lập tức, tôi đã gật đầu đồng ý. Và sau 3 năm, Sài Gòn FC sẽ có lần đầu tiên vắng tên ở sân chơi SPL, nhưng tôi tin Đạt Tín FC sẽ nồi tiếp những thành công của chúng tôi ở 3 mùa giải trước đó”, Chủ tịch Sài Gòn FC ông Phan Trần Tuấn Anh nói về lí do chuyển giao suất tham dự SPL-S4 cho Đạt Tín FC.

Ở lần đầu tiên tham dự giải sân 7 hàng đầu của bóng đá phong trào TP.HCM, ông Thuận cho biết đội sẽ hướng đến mục tiêu tranh chấp huy chương, thậm chí có thể giành 1 trong 2 suất tham dự Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3).

Theo tiết lộ của Chủ tịch Nguyễn Phước Thuận, mỗi trận đấu của Đạt Tín FC thì toàn bộ công nhân viên của Công ty TNHH Lọc Công nghiệp Đạt Tín sẽ có mặt trên khán đài SVĐ Gia Định, địa điểm diễn ra giải đấu để cổ vũ cho đội bóng của mình.

Sự chuyên nghiệp của các CLB phong trào tại TP.HCM ngày càng được nâng cao và Đạt Tín FC là một cái tên đáng gờm từ lâu với hàng loạt thành tích cao ở các giải đấu hàng đầu Sài thành.

Bên cạnh đó, việc các nhà tài trợ bắt đầu nhìn thấy tiềm năng phát triển mạnh ở các sân chơi phong trào cũng đã sẵn sàng chịu chi, nhận tài trợ, giúp bộ mặt bóng đá phong trào rực rỡ hơn hẳn so với trước đây. Đa số các CLB dự các giải đấu ở hệ thống Vietfootball hiện tại đều nhận được sự đầu tư như thế.

Tại SPL-S4, Đạt Tín FC cũng nhận được sự đồng hành tài trợ từ nhãn hàng thể thao Kamito, Khách sạn Như Quỳnh (Gò Vấp), Sân bóng đá Hoàng Khôi (Quận 2)… để giúp họ gặt hái được thành công như mong đợi.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm