Sân bóng gần 20.000 chỗ ngồi sẽ là nơi thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 33

25/10/2025 10:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo thông báo mới nhất, U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Kỷ niệm 700 năm Chiang Mai tại SEA Games 2025.

Ban tổ chức SEA Games 33 (2025) vừa công bố điều chỉnh địa điểm thi đấu môn bóng đá nam sau khi tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo đó, bảng A của chủ nhà U22 Thái Lan sẽ thi đấu tại sân Tinsulanon (Songkhla), bảng B của U22 Việt Nam diễn ra ở sân kỷ niệm 700 năm Chiang Mai (700th Anniversary Stadium), còn bảng C – có bốn đội, gồm U22 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore – được tổ chức tại sân Rajamangala (Bangkok). Các trận bán kết và chung kết cũng diễn ra tại Rajamangala như kế hoạch ban đầu.

Xác định sân bóng thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở SEA Games 2025

Giải diễn ra từ 3 đến 18/12/2025, với quy định chỉ dành cho cầu thủ U22 (sinh từ 1/1/2003 trở đi), không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là sân vận động đa năng nằm tại Don Kaeo, Mae Rim, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Công trình được xây dựng vào năm 1995 để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á và đồng thời kỷ niệm 700 năm thành lập thành phố Chiang Mai. Sân có sức chứa 17.909 chỗ, mặt cỏ tự nhiên, do Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) sở hữu và quản lý. 

Đây là sân nhà của các đội bóng Chiangmai F.C., Chiangmai United và từng được Lamphun Warriors sử dụng ở mùa 2022–23. Sân này cũng từng được chọn làm địa điểm thi đấu của Đại hội Thể thao châu Á 1998.

Xác định sân bóng thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 - Ảnh 2.

Các sân thi đấu ở vòng bảng SEA Games 2025 môn bóng đá nam

Theo kết quả bốc thăm, bảng A được xem là thuận lợi cho U22 Thái Lan – đội giàu thành tích nhất với 7 HCV từ năm 2001 đến nay – khi các đối thủ như Campuchia hay Timor Leste không quá mạnh. Bảng B hứa hẹn những màn so tài đáng chú ý giữa U22 Việt Nam và Malaysia, trong bối cảnh bóng đá Malaysia gặp khủng hoảng vì án phạt của FIFA liên quan cầu thủ nhập tịch. U22 Lào bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn là ẩn số. 

Trong khi đó, bảng C được xem là bảng đấu cân sức, khi các đội có thực lực tương đồng, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Hình ảnh về sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tạo điều kiện tối đa để HLV Kim Sang Sik cùng U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành HCV. Lực lượng nòng cốt đã được thử lửa tại giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và các chuyến tập huấn ở UAE. Trong tháng 11, đội sẽ tiếp tục dự giải tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm