Roman Abramovich nghi bị đầu độc bằng vũ khí hóa học

29/03/2022 12:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo webite Bellingcat, ông chủ Chelsea Roman Abramovich có những triệu chứng nghi bị đầu độc bằng hóa chất khi tham gia phái đoàn đàm phán hòa bình ở Ucraina.

Abramovich đã có thể hài lòng vì Chelsea

Abramovich đã có thể hài lòng vì Chelsea

Kể từ ngày Roman Abramovich phải chia tay Chelsea, đội bóng vẫn bất bại. Thầy trò HLV Thomas Tuchel không muốn để cỗ máy chiến thắng của tỷ phú người Nga sụp đổ chỉ vì án phạt khó chấp nhận được của chính phủ Anh.

Abramovich có một số triệu chứng như bị đau mắt, bong da nghi do chịu ảnh hưởng của hóa chất nhưng liều lượng và loại hóa chất được dùng không đủ khiến ông bị đe dọa tính mạng mà chỉ nhằm làm ông sợ hãi.

“3 thành viên của phái đoàn đàm phán hòa bình ở Ucraina các đêm 3/3 và 4/3/2022 có triệu chứng bị đầu độc bằng vũ khí hóa học. Một trong số đó là Roman Abramovich”, Bellingcat loan tải thông tin trên Twitter.

Chú thích ảnh
Ông chủ Chelsea Roman Abramovich

Abramovich thường xuyên bay qua lại giữa Moskva và Kiev trong thời gian diễn ra các vòng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ucraina.

Theo Wall Street Journal, ông chủ Chelsea xuất hiện các triệu chứng như đỏ mắt, đau và chảy nước mắt cũng như bong tróc da ở mặt và tay.

Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của Roman Abramovich đã được cải thiện và ông không bị đe dọa tính mạng.

Trong khi đó một quan chức Mỹ lại nói với Sky News là Abramovich chịu tác động của môi trường, không phải bị đầu độc. Một giả thiết khác ít có khả năng xảy ra hơn là Abramovich bị đầu độc bằng phương pháp bức xạ điện từ.

Các nguồn thạo tin cho biết sức khỏe của Roman Abramovich hiện tại ổn định nhưng liệu đã trở lại bình thường như trước thời điểm ông này tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ucraina hay chưa thì không ai dám chắc.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm